Chúng ta

FPT trao học bổng 62 triệu đồng cho học sinh Đà Nẵng

Thứ hai, 7/5/2018 | 15:36 GMT+7

FPT School và FPT Polytechnic đã trao 4 suất học bổng cho 4 thí sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi Tin học trẻ Đà Nẵng lần thứ 21 năm 2018.

Ngày 6/5, Hội thi Tin học trẻ TP Đà Nẵng lần thứ 21 năm 2018 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT toàn thành phố tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Sân chơi do Thành Đoàn Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Đà Nẵng, Công ty CP Softech Đà Nẵng, Đại học Duy Tân và FPT phối hợp tổ chức.

Hội thi diễn ra từ ngày 3 đến 6/5, quy tụ 761 lượt học sinh tham dự với 492 bài thi và sản phẩm ở 3 phần thi: phần thi chung, lập trình phần cứng và phần mềm sáng tạo. Trong đó, phần thi chung có 492 học sinh của 3 khối tham gia; phần thi lập trình phần cứng có 35 đề tài với 68 thí sinh tham gia và phần thi phần mềm sáng tạo có 144 sản phẩm với 170 học sinh tham gia.

31954031-10156509449379756-8679355677958

FPT trao 4 suất học bổng cho học sinh đạt giải tại Hội thi tin học trẻ thành phố Đà Nẵng.

Ban Giám khảo đã chấm chọn và trao giải cho các phần thi xuất sắc. Phần thi chung, khối tiểu học có 138/258 thí sinh đạt giải, gồm: 21 giải Nhất, 36 giải Nhì, 40 giải Ba và 41 giải Khuyến khích; Khối THCS có 106/153 thí sinh đạt giải, gồm: 15 giải Nhất, 21 giải Nhì, 32 giải Ba và 35 giải Khuyến khích; Khối THPT có 56/81 thí sinh đạt giải, gồm: 8 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Nội dung lập trình phần cứng, khối THCS có 10 đề tài tham gia, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích; Khối THPT có 25 đề tài tham gia, gồm: 3 giải Nhất , 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 5 Khuyến khích. Về phần mềm sáng tạo, Ban Tổ chức chấm chọn và trao 108 giải, và trao 16 giải Nhất, 23 giải Nhì, 32 giải Ba và 37 giải Khuyến khích.

Trong năm thứ 12 tham gia đồng hành cùng hội thi, FPT Polytechic và FPT School đã trao 4 suất học bổng với tổng giá trị 62 triệu đồng. Cụ thể, THPT FPT trao 2 học bổng cho 2 giải Nhất tại hội thi, mỗi học bổng 21 triệu đồng; FPT Polytechnic trao 2 suất học bổng Lập nghiệp, mỗi suất 10 triệu đồng cho 2 giải Nhất phần mềm sáng tạo. Bên cạnh đó, FPT tiếp tục đồng hành cùng TP Đà Nẵng để bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu để các phần mềm được hoàn thiện, tranh tài ở sân chơi toàn quốc.

Thầy Lê Văn Duẫn, Hiệu trưởng THPT FPT cơ sở Đà Nẵng, cho biết, nhà trường luôn đồng hành cùng thành phố trong việc bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thời gian qua, FPT có nhiều hợp tác quan trọng và đóng lớn cho thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh. Với học bổng, các em được tiếp thêm động lực để hoàn thiện sản phẩm phần mềm, góp phần thúc đẩy sự phát triển cho thành phố.

Năm 2017, giảng viên FPT Polytechnic cũng đã giúp 8 phần mềm sáng tạo của học sinh Đà Nẵng lọt vào vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc và đạt giải Nhất toàn đoàn. Cả 8 phần mềm sáng tạo do 7 giảng viên FPT hướng dẫn, gồm: Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Nam, Nguyên Ngọc Anh, Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Diệu Thư, Đặng Quang Vinh và Nguyễn Văn Định.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 22 tổ chức tại Bình Định năm 2016, đoàn Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của giảng viên FPT Polytechnic cũng đã đạt giải Nhất toàn đoàn, 100% thí sinh đều có giải.

>> Gần 90 ứng viên phỏng vấn tìm kiếm cơ hội đi Nhật

Việt Nguyễn

Ý kiến

()