Chúng ta

FPT bàn về CNTT là hạ tầng của hạ tầng

Thứ hai, 7/1/2013 | 12:18 GMT+7

FPT sẽ tham gia Hội nghị chuyên đề về “Phát triển hạ tầng thông tin” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 15/1 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.
> ‘FPT luôn trên đầu sóng công nghệ’

Dự kiến Hội nghị sẽ có 3 phiên chuyên đề về Hạ tầng viễn thông và an toàn thông tin; Công nghiệp CNTT và Ứng dụng CNTT.

Hội nghị sẽ được tổ chức theo phương thức kết hợp cả hội nghị truyền thống với hội nghị truyền hình (kết nối trực tuyến với các điểm cầu ở các địa phương).

Hội nghị chuyên đề về “Phát triển hạ tầng thông tin” sẽ là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp làm rõ hơn nội hàm của khái niệm “hạ tầng thông tin”.

CNTT là hạ tầng của hạ tầng đang là mối quan tâm của FPT. Ảnh: S.T.

CNTT là hạ tầng của hạ tầng đang là mối quan tâm của FPT. Ảnh: S.T.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ FPT Trương Gia Bình tin tưởng rằng, đây là lúc “vận hội của FPT đã đến” khi Đảng và Nhà nước quyết định đẩy mạnh CNTT và đưa ra đề án “Việt Nam là quốc gia mạnh về CNTT”.

Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI tháng 1/2012 đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020, trong đó dành một phần riêng về phát triển Hạ tầng thông tin.

Đến tháng 7/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW” với quan điểm chỉ đạo then chốt là tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin.

Với vai trò là một tập đoàn hàng đầu về CNTT, FPT không thể bỏ lỡ cơ hội này. “Tôi tin chắc nếu thành công, trong trang sử đó sẽ có FPT”, anh Bình kỳ vọng.

Đây là thời cơ và cũng là thách thức của tập đoàn. Giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh… sẽ là những lời giải của FPT cho các vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay.

Trong Nghị quyết 13, phần 7- “Định hướng phát triển hạ tầng thông tin” đã nêu:

Phát triển mạnh hệ thống kết nối đa dạng với quốc tế, hình thành siêu xa lộ thông tin trong nước và liên kết quốc tế; tăng cường quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân. Tiếp tục phát triển vệ tinh viễn thông, đưa vệ tinh Vinasat-2 vào hoạt động trước năm 2015; xây dựng khu công nghệ thông tin trọng điểm quốc gia.

Xay dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân, đất đai, nhà ở, doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc ứng dụng CNTT quản lý các nguồn lực phát triển đất nước. Xây dựng cơ sở dữ liệu. Đẩy nhanh tiến trình thực hiện thẻ công dân điện tử, Chính phủ điện tử và cam kết ASEAN điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và toàn bộ nền kinh tế. Coi thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, từng lĩnh vực. Phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin, thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm phát triển nhanh, bền vững.

Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng thông tin, nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chủ quyền quốc gia về không gian mạng.

Triệu Mẫn

Ý kiến

()