Chúng ta

Facebook thêm nút 'Biết ơn' mừng Ngày của mẹ

Thứ sáu, 12/5/2017 | 10:59 GMT+7

Hướng tới Ngày của mẹ 14/5, từ tối qua (11/5), nút "Biết ơn" (Thankful) xuất hiện thêm bên cạnh các biểu tượng cảm xúc quen thuộc của Facebook. Người dùng Việt Nam sớm được trải nghiệm biểu tượng mới này cùng với một số ít quốc gia đã được cập nhật gồm Mỹ, Anh, Pháp. 

thankful-2133-1494558410.jpg

MC Hoàng Quân, Truyền hình FPT, dự bảo sắp có thuật ngữ Facebook mới là "thả hoa" thay cho hot trend "thả tim" thường thấy.

Việc thêm biểu cảm Biết ơn trong phần Reaction nhằm giúp người dùng có thêm một lựa chọn để bày tỏ lòng biết ơn, trong đó có sự biết ơn đến bậc sinh thành. Nhân Ngày của Mẹ sắp tới, nút Biết ơn sẽ thay bạn nói lời cảm ơn trên Facebook. 

Người dùng Việt Nam đã kịp trải nghiệm biểu tượng mới có hình bông hoa màu tím. Nhiều quốc gia sẽ không hề thấy tính năng này bởi Facebook cho biết nút "Biết ơn" mới chỉ được thử nghiệm ở một vài nước như Mỹ, Pháp, Anh, Việt Nam... Tuy nhiên, nút Reaction đặc biệt này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. 

Ngày của mẹ (Mother's Day) chính thức được ra đời gắn liền tên tuổi của hai phụ nữ Mỹ là bà Ann Maria Reeves Jarvis và con gái Anna Marie Jarvis.

Vào năm năm 1870, Bản Tuyên ngôn Ngày Hiền mẫu (The Mother's Day Proclamation) của bà Julia Ward Howe là một trong những lời kêu gọi đầu tiên để tôn vinh các người mẹ tại Mỹ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến bà Ann Maria Reeves Jarvis - một phụ nữ ở bang West Virginia. Bà Ann Maria Reeves Jarvis đã lập ra một nhóm có tên gọi "Ngày của tình Mẹ” chỉ với mong muốn gắn kết lại tình cảm gia đình vốn bị chia cắt bởi nội chiến.

Mother's Day được quy định là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Vì thế, mỗi năm, Ngày của Mẹ sẽ rơi vào các ngày khác nhau. Theo lịch năm nay, Ngày của Mẹ sẽ vào ngày 14/5 dương lịch.

Ngọc Dung

Ý kiến

()