Chúng ta

Làm lại từ đầu ở FUNiX

Thứ sáu, 26/8/2016 | 12:26 GMT+7

Từng lỡ dở sự nghiệp học hành tại ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Thăng Long, ở tuổi 25, Nguyễn Nam Hiếu đã viết lại và đi đến tận cùng ước mơ CNTT từ thuở nhỏ từ FUNiX. 

Bắt đầu làm quen với máy tính từ khi 5 tuổi, Nam Hiếu thích nhiều thứ liên quan đến máy tính, thích chơi game, thích lập trình. Ước mơ của cậu là làm được một game tầm cỡ, phát triển và đưa nó đến với thế giới. Mong ước đó luôn được Hiếu ấp ủ. “Em cần phải tìm hiểu mọi thứ liên quan. Em muốn phải đi nhanh nhất có thể để tận dụng cơ hội này”, Hiếu nói.

FUNiX-1-620-6546-1472180341.jpg

Nguyễn Nam Hiếu tại xDay - sự kiện gặp gỡ hằng tháng của sinh viên và mentor FUNiX. Kể từ tháng 6/2016 khi chính thức “gia nhập” FUNiX, Hiếu đã trở thành biểu tượng của sinh viên FUNiX về tinh thần ham học hỏi, thích kết nối và sẻ chia kiến thức. 

Ở FUNiX, Hiếu đang từng bước thực hiện mục tiêu của mình. Mọi giai đoạn học tập được cậu thực hiện với tốc độ đáng nể. Digital Passport - Chứng chỉ Công dân số - được cậu hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn 59 ngày với điểm tổng kết trung bình đạt 9.2 - một kỷ lục đối với sinh viên FUNiX.

Trong phần tôn vinh sinh viên và mentor tháng 7, Nguyễn Nam Hiếu được xướng tên 4 lần cho cả 4 danh hiệu ĐH FUNiX dành tặng sinh viên: Top Questioner of the Month (Top 3 sinh viên đặt câu hỏi cho mentor nhiều nhất tháng); Top Practitioner of the Month (Top 3 sinh viên làm nhiều bài Thực hành lớn nhất tháng); Course Lead (Sinh viên hoàn thành môn học sớm nhất lớp) và Class Champion (Sinh viên hoàn thành chứng chỉ nhanh nhất lớp).

Nam Hiếu chia sẻ bí quyết học nhanh mà vẫn đảm bảo kiến thức: “Đầu tiên em đọc qua lý thuyết, xem qua video để nắm được những ý chính của bài học. Sau đó, kết hợp làm bài kiểm tra trắc nghiệm (Quiz) và bài thực hành nhỏ (Lab), rồi làm bài tập thực hành lớn (Assignment - ASM). Cần đặc biệt chú ý vấn đề keywords, bởi điều này rất quan trọng cho việc học nhanh mà hiểu đầy đủ bài”.

FUNiX2-620-4299-1472180341.jpg

Nguyễn Nam Hiếu được xướng tên trong nội dung tôn vinh sinh viên tháng 7. 

Hiếu cũng chia sẻ, sau khi xong hết Quiz, Lab, Assignment, cậu xem lại từ đầu đến cuối kiến thức, như một cách ôn tập để chuẩn bị thi. “Trong thời gian này cần chú ý ghi chép lại những ý chính, những điểm đặc biệt. Em nghĩ việc ghi chép rất quan trọng mà nhiều người có thể bỏ qua. Khi ghi chép là em đã tự nhớ lâu hơn là chỉ đọc qua rồi và còn giúp tra cứu dễ hơn nữa”, Hiếu hào hứng.

Sinh viên sinh năm 1991 này cũng cho biết, trong quá trình ôn tập cậu cũng tích cực hỏi mentor những điều thắc mắc. “Hoặc các bạn có thể hỏi mentor bất kỳ lúc nào ở bất kỳ giai đoạn nào nếu có vấn đề chưa rõ”, cậu tư vấn.

Theo Hiếu, làm ASM cũng cần chú ý đến khâu check lại trước khi nộp, kiểm tra lại từng bước và các yêu cầu trong thang chấm điểm, file cần nộp… Đó là những điều mà cậu đặc biệt lưu ý để các bài ASM sẽ được điểm tốt hơn và không bị trừ vì những lỗi không đáng có.

Khẳng định việc học online rất thuận tiện cho việc sắp xếp thời gian của người học, tuy nhiên, để nhân rộng tinh thần học tập của anh em, mỗi tuần, Hiếu đều tập hợp lực lượng tổ chức một buổi học nhóm offline. “Chương trình vừa giúp mọi người giao lưu gặp gỡ, vừa là cơ hội để chúng mình cùng làm bài tập và tạo không khí ghanh đua. Điều này sẽ khiến mọi người hứng thú hơn trong học tập”, cậu hào hứng.

FUNiX3-620-8822-1472180341.jpg

Nguyễn Nam Hiếu (ngồi thứ hai từ phải sang) trong một buổi học nhóm cùng các sinh viên và mentor FUNiX. 

Sau hơn một tháng có quyết định (từ ngày 22/7), hiện có 7 sinh viên của ĐH FUNiX được cấp học bổng. Trong đó, Châu San Phàm và Nguyễn Nam Hiếu dẫn đầu với mức học bổng đạt 20%.

Theo đó, học viên hoàn thành trong vòng 60 ngày, 90 ngày và 120 ngày sẽ được giảm học phí lần lượt là 20%,10% và 5% cho chứng chỉ tiếp theo. Mốc xét hoàn thành là từ ngày đầu tiên sinh viên nhập học (theo quy định là ngày mùng 1 hàng tháng) đến ngày sinh viên thi qua môn cuối cùng và hoàn thành chứng chỉ.

Minh Văn - Thạch Anh

Ý kiến

()