Chúng ta

Trái bóng FSOFT Close 2017 chính thức lăn

Thứ ba, 18/4/2017 | 16:30 GMT+7

Hai trận đấu mở màn mùa giải FSOFT Close 2017 đã diễn ra theo một kịch bản khó lường nhưng bàn thắng là thứ không thể thiếu để làm nên những trận cầu hấp dẫn.

Dù lễ khai mạc được dời sang tuần sau nhưng hai trận đấu khai màn mùa giải FSOFT Close 2017 vẫn diễn ra đúng kế hoạch vào chiều ngày 17/4, tại sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng. Đây là hai trận đấu thuộc vòng sơ loại để chọn ra 12 đội bóng xuất sắc vào thi đấu vòng đấu bảng (Vòng hai).

BU1-4768-1492500108.jpg

BU1 dù không được đánh giá cao nhưng đã có khởi đầu tốt trước đối thủ BU5.

Nằm trong khuôn khổ bảng A vòng sơ loại, cuộc chiến nội bộ FUS11 giữa BU5 và BU1 được nhận định "cân tài cân sức" dù đội hình hai đội còn khá xa lạ với người hâm mộ. Ra sân với quyết tâm giành trọn 3 điểm nên cả hai nhanh chóng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước. Không thực sự lấn lướt nhưng BU1 bất ngờ tìm được mảnh lưới của đối phương với pha tự đốt lưới nhà của Phan Chí. 1-0 cho BU1.

Bị thủng lưới một cách bất ngờ, BU5 thi đấu tập trung hơn ở phần sân nhà và tỏ ra nguy hiểm trong những pha tấn công. Đúng hai phút sau bàn thua, họ đã tìm được bàn quân bình tỷ số 1-1 nhờ công của Minh Quân ở phút 16.

Bước sang hiệp 2, cuộc rượt đuổi tỷ số giữa hai đội tiếp tục diễn ra. BU1 chủ động đá chậm nhưng lại hiệu quả trong những pha tấn công. Phút 41, Văn Kháng một lần nữa giúp BU1 vượt lên dẫn trước bằng pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Thời gian còn lại, BU5 gần như chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận bằng những pha hãm thành nguy hiểm. Nỗ lực tấn công được đền đáp ở phút bù giờ sau tình huống phạm lỗi của hậu vệ BU1. Trên chấm phạt đền, Đình Tín ấn định kết quả hòa 2-2.

BU1vsBU5-8449-1492500108.jpg

Hai đội BU5 và BU1 đã có màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. 

Ở trận đấu thứ hai, BPO đã có chiến thắng dễ dàng trước BU6 (FSU11). Lối chơi hợp lý cùng những cầu thủ tấn công xuất sắc, BPO gần như áp đảo về mặt thế trận lẫn cơ hội tạo ra về phía khung thành BU6. Hiệp một, các chân sút BPO dễ dàng 4 lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Sang hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi, BU6 bế tắc hoàn toàn và đành chấp nhận thất bại 1-8. Những người lập công cho BPO là Xuân Vi, Văn Tân, Đình Du và Hồng Thắm. Cầu thủ duy nhất lập công cho BU6 là Huy Tùng. 5 bàn thắng vào lưới BU6 giúp Văn Tân tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Giải bóng đá chuyên nghiệp nhất FPT Software Đà Nẵng - FSOFT Close 2017 có tổng cộng 17 đội tham gia tranh tài. Ở vòng sơ loại sẽ có 13 đội tranh tài gồm: BU5 (FSU11), BU1 (FSU11), BU6 (FSU11), BPO, BU7 (FGA), SS2 (FSG), BS2 (FSG), R70 (FSU17), BA&DTL (Liên quân), EKB (EKB. KPO), BU77 (FGA), FIN&INS1 (FSG) và BU36 (FSU17). Các đội thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm để chọn ra những đại diện ưu tú nhất vào trong. 

Riêng 4 đội vào Bán kết ở mùa giải năm ngoái được đặt cách vào vòng trong là BU17 (FSU17), R71 (FSU17), R72 (FSU17) và INS2 (FSG). 13 đội bóng còn lại được chia thành 4 bảng đấu, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng để vào vòng trong. Vòng hai có tổng cộng 12 đội, chia thành 4 bảng, sau đó chọn mỗi bảng hai đội xuất sắc nhất để thi đấu vòng Tứ kết. Trận chung kết và tranh giải Ba dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5.

BPO-7285-1492500108.jpg

BPO đã khẳng định được sức mạnh bằng màn hủy diệt BU6 với tỷ số 8-1.

Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng tiền mặt cùng cup Vàng. Đội Nhì và Ba lần lượt nhận được tiền thưởng cùng cờ từ Ban tổ chức. Giải đấu có các giải phụ như: Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn từ nhà tài trợ...

Năm 2016, nhờ sự xuất sắc của đội trưởng Minh Đức trong loạt đá luân lưu quyết định, BU17 đã vượt qua R7 RE để trở thành nhà vô địch. Giải Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc lần lượt về Trần Quân và Công Mẫn. Đây là hai cầu thủ thuộc biên chế của Á quân R7 RE. Đồng giải Ba là R7 LE và INS2. Huy chương Bạc thuộc về R7 RE.

>> FSOFT Close 2017: Đổi mới điều lệ, nâng tầm sân chơi

V.N.

Ý kiến

()