Chúng ta

Khởi tranh giải bóng đá BOC 2015

Thứ tư, 8/7/2015 | 10:27 GMT+7

Giải bóng đá thường niên BOC 2015 do BU17 tổ chức đã khai mạc vào chiều ngày 7/7 trên sân Massda với 9 đội bóng tham gia tranh tài. Giải nhằm hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng vào tháng 8 tới.

Phát biểu khai mạc giải, anh Vũ Văn Đông, Chủ tịch CLB bóng đá BU17, khẳng định, BOC 2015 không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích để CBNV rèn luyện sức khỏe, bóng đá tại FPT dần trở thành hoạt động phong trào không thể thiếu tại những ngày hội thể thao. “Hãy cống hiến những pha bóng đẹp nhất trên tinh thần đồng đội cao thượng. Do đặc thù làm dự án nên tôi hy vọng tất cả CBNV tranh thủ sắp xếp thời gian để tham gia giải cũng như tránh trường hợp chấn thương đáng tiếc”.

DSC-0611-JPG-1732-1436323116.jpg

Theo anh Vũ Văn Đông, Chủ tịch CLB bóng đá BU17, BOC 2015 là giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh và có sức cạnh tranh cao tới chức vô địch.

BOC 2015 là giải đấu thường niên của BU7 quy tụ 5 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt trên sân 7 người, chọn 2 ra đội nhất và nhì vào chơi chung kết. Anh Trần Văn Tuấn, thành viên đội nam, chia sẻ, không giống như những giải đấu nội bộ khác tại FPT Software Đà Nẵng, BOC có tính cạnh tranh khá cao và quy tụ nhiều đội bóng tham gia. Dưới sự điều hành của các ông bầu, mỗi năm điều lệ luôn thay đổi để tăng thêm sự hấp dẫn và màu sắc riêng biệt.

Ngay sau lễ khai mạc, hai trận đấu mở màn Tô Gô Độc Cô gặp Ama Zôn Stars và Nhàn Nổ đối đầu Hoa Thiên Cốt đã diễn ra sôi nổi, kịch tính với nhiều pha bóng có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, đội hình quy tụ nhiều ngôi sao nằm trong đội tuyển FPT Đà Nẵng đã giúp Tô Gô Độc Cô dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước Ama Zôn Stars. Trong khi đó, đội Nhàn Nổ dù tham dự giải với quyết tâm rất cao nhưng cũng đành nhận thất bại đậm 3-6 trước ứng viên vô địch Hoa Thiên Cốt.

DSC-0627-JPG-5049-1436323116.jpg

Các đội bóng chụp hình lưu niệm trước khi trận đấu khai mạc diễn ra.

Các trận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10/7, tại sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng. Năm 2014, đội Dola đã xuất sắc giành chức vô địch sau khi đánh bại Chymtron với tỷ số 2-1 trong trận chung kết. 

Trước đó, FPT Software Đà Nẵng cũng đã tổ chức thành công giải bóng đá FSOFT Close 2015. Bằng đội hình đồng đều và chiến thuật chặt chẽ, R7RE nâng cao chiếc Cup vô địch.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()