Chúng ta

FPT Telecom 'bội thu' sau vòng 2 FPT Champions League 2017

Chủ nhật, 2/4/2017 | 22:30 GMT+7

Sau 2 lượt trận vòng bảng, ba đội Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng FPT Telecom (FTel.INF), Viễn thông Quốc tế FPT Telecom (FTel FTI), Trung tâm Kinh doanh Hà Nội (FTel HN) đều chiếm ưu thế, trong đó, FTel FTI và FTel INF đã có tấm vé sớm vào tứ kết.

1_1491136588.jpg

Sáng nay (2/4), các lượt trận vòng 2 giải FPT Champions League (FCL) 2017 đã diễn ra tại sân bóng Ngọc Bảo, 68 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội.

Bảng A diễn ra cuộc so tài kịch tính giữa Trung tâm Kinh doanh Hà Nội (FTel HN - áo xám) và đương kim vô địch FSOFT Thu Đông 2016 FSU1.BU9 (áo xanh). Sau trận đại thắng 7-1 trước đối thủ đương kim vô địch FIS Close 2017 FPT IS ISC (Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và công nghệ mới), FSU1.BU9 phải gặp một đối thủ nặng ký đến từ nhà Cáo mang tên FTel HN. Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng họ không thể hiện được nhiều trước một đội bóng mạnh, tỷ số chung cuộc 1-1 là kết quả hợp lý cho một trận đấu ngang sức.

MG-5440-2.jpg

Tại bảng C, Viễn thông Quốc tế FPT Telecom (FTel FTI - áo tập đỏ) chạm chán với FPT Software BSI.BS1 (áo xanh). Dù rất cố gắng nhưng đội bóng trẻ FSOFTBSI.BS1không thể hiện được nhiều trước đội bóng giàu thành tích như FTel FTI và đành chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 4-1. Sau 2 vòng bảng, FTel FTI đã có 2 trận toàn thắng và gần như bước một chân vào tứ kết. Ảnh: Đức Anh.

MG-5451.jpg

Gặp đối thủ yếu hơn trên sân cỏ, Trung tâm Phát triển và quản lý hạ tầng FPT Telecom (FTel.INF - áo xanh) nhập cuộc tự tin trong trận đối đầu với FPT Online (áo tập xanh). 

Kết thúc trận đấu, FTel INF đã cho thấy bản lĩnh, kinh nghiệm và sự già dơ của mình khi khuất phục thành công FO với tỷ số 5-0. Ảnh: Đức Anh.

IMG-0768.jpg

Đương kim vô địch FIS Close 2017 FPT IS ISC (Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và công nghệ mới) so tài cao thấp với Công ty Chứng khoán FPT (FPTS - tập xanh) tại bảng A. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và chơi gắn kết cao, IS ISC đã giành chiến thắng ngoạn mục 9-1 trước đội quân Chứng khoán.

4444.jpg

FPT Trading (áo cam) đã để thua đội quân FPT Software Dragonista (áo xanh) với tỷ số 1-6. 

9898989899989-5422-1491144807.jpg

Tại bảng D, đội bóng FPT HO (áo trắng) một lần nữa gây bất ngờ cho khán giả khi tiếp tục đánh bại đội bóng nặng ký Cao đẳng thực hành FPT Hà Nội (FE.POLY - áo đỏ) với tỷ số 4-1.

tp-bank.jpg

TP Bank (áo tím) giành chiến thắng trước FPT Retail (áo đỏ) với tỷ số cách biệt 4-0 tại bảng C. Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, Ngân hàng đang chiếm ưu thế tại giải đấu.

866ggbbdrt456-7327-1491144807.jpg

Trận cầu đáng chú ý là cuộc chiến cân sức giữa Á quân FIS Close 2017 FPT IS HO (FIS HO - áo tím) và Tổ chức Giáo dục FPT (FE.DM - áo xanh). Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, FPT IS HO đã mở tỷ số trận đấu với bàn lập công của Phạm Đức Hoàn. Dồn lên tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, ít phút sau FE.DM đã phải nếm trái đắng. Phạm Đức Hoàn thông bứt tốc mạnh mẽ bên cánh phải, loại bỏ hàng hậu vệ của FE.DM và tung cú dứt điểm ghi bàn thắng thắng thứ 2 ở hiệp 1.

Thế nhưng, các cổ động viên đội bóng FE.DM cũng không phải chờ đợi lâu. Ngay sau đó, Kiều Văn Vinh đã sốc lại tinh thần của toàn đội khi ghi bàn gỡ hoà cho FE.DM. Sau bàn thắng gỡ hoà, trận đấu dường như nóng hơn với các pha ăn miếng trả miếng từ hai đội. FPT IS HO cũng cho thấy họ là đội bóng không dễ bị đánh bại, đầu hiệp 2, họ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Trong khi đó, FIS HO vẫn cho thấy sự quyết tâm bằng những pha vào bóng chắc chắn và có phần hơi “rát”, mọi công sức của họ được đền đáp khi Đức Hoàn nâng tỷ số lên 4-1.

Ít phút còn lại của trận đấu không đủ cho FE.DM có thể lội ngược dòng trước sự xuất sắc của các cầu thủ FPT IS HO. Họ chỉ rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-4 do bàn thắng lập công của Kiều Văn Vinh.

Đánh giá về kết quả trận đấu, anh Lê Đức Trọng, đội FPT IS HO, chia sẻ: "Trận đấu ngày hôm nay ngang sức nhưng chúng tôi biết tận dụng cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng".

88888-2683-1491144807.jpg

Hai lượt trận vòng bảng FPT Champions League (FCL) 2017 ghi dấu ấn bằng nhiều bàn thắng đẹp mắt, tuy nhiên, các trận đấu đều thiếu vắng sự quan tâm của lãnh đạo, cổ động viên. Trên sân chủ yếu là các khán giả đến từ TP Bank và Công ty Chứng khoán FPT (FPTS), FPT Retail. Lượt đấu cuối cùng tại vòng bảng FPT Champions League sẽ diễn ra ngày 9/3 trên sân cỏ Ngọc Bảo, 68 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội.

Thanh Tùng

Ý kiến

()