Chúng ta

Tết đi lễ chùa đá lớn nhất Sài Gòn

Thứ bảy, 21/2/2015 | 09:57 GMT+7

Chùa Huê Nghiêm (quận 2) pha trộn hài hòa kiến trúc Việt Nam và Nhật Bản, là điểm đến mới cho mọi người đến đi lễ ngày đầu năm.

ChuaHueNghiem-7128-1424429516.jpg

Chùa Huê Nghiêm 2, tọa lạc tại số 299B đường Lương Đình Của, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM được khởi công xây dựng từ năm 2005 . Để đến chùa, mọi người di chuyển từ Hầm sông Sài Gòn chạy theo đường Mai Chí Thọ, rẽ trái vào Lương Định Của.

ChuaHueNghiem1-2015-1424429516.jpg

Chùa mang dáng dấp pha trộn giữa kiến trúc Nhật Bản và kiến trúc Việt Nam.

ChuaHueNghiem2-6376-1424429516.jpg

Các bia đá có khắc lời thơ răn dạy sống tốt. 

ChuaHueNghiem3-3548-1424429516.jpg

Theo một số người dân thường xuyên đi lễ tại đây, trong dịp Tết, sư trụ trì miễn xá việc yêu cầu vía Phật phải mặc áo lam.

ChuaHueNghiem4-9178-1424429516.jpg

Nếu đi dịp Tết này, bạn sẽ phải ngồi trước thềm thành hàng để chờ vào chánh điện. Khi bước vào, phải di chuyển theo sự hướng dẫn - ngay hàng thẳng lối. Trong ảnh, các góc chùa có treo phong lam. Gió thổi liên tục réo tiếng gần như nhạc Phật, nghe mà lòng thanh thản.

ChuaHueNghiem5-7479-1424429516.jpg

Chùa được xây dựng chủ yếu bằng đá, dễ thấy nhất là lan can.

ChuaHueNghiem6-5691-1424429516.jpg

Hàng rào cũng được bao bằng mảng đá xanh.

ChuaHueNghiem7-2964-1424429516.jpg

Bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh được nhiều người vọng bái.

ChuaHueNghiem8-1588-1424429516.jpg

Bên hông tòa nhà chính, chùa còn đặt các chú tiểu đá.

ChuaHueNghiem9-1174-1424429516.jpg

Phía sau chùa đang tiếp tục được xây dựng, một bức tượng Phật lớn cũng đã được dựng lên. Các tiểu cảnh gần như sắp đặt xong.

Dy Khoa

Ý kiến

()