Chúng ta

Những động vật dễ thương mà nguy hiểm chết người

Thứ tư, 8/7/2015 | 10:45 GMT+7

Ếch độc phi tiêu vàng được cho là loài có xương sống độc nhất thế giới. 

Ếch độc phi tiêu vàng

Ếch độc phi tiêu vàng được cho là loài có xương sống độc nhất thế giới. Chất độc của loài này khiến cho  xung động thần kinh không dẫn truyền được làm cho cơ không vận động được. Điều này có thể dẫn đến suy tim hoặc rung giật sợi cơ.

n1-9711-1436239443.jpg

Cá nóc

n2-7686-1436239443.jpg

Cá nóc là loài có xương sống độc thứ hai trên hành tinh sau ếch độc phi tiêu vàng. Chất độc của nó có thể giết chết một người bằng cách làm tê liệt cơ hoành và khiến họ không thể thở được.

Sứa hộp

n3-6078-1436239443.jpg

Sứa hộp (lớp Cubozoa), một loài động vật không xương sống, đứng đầu danh sách những loài vật có nọc độc nguy hiểm nhất thế giới. Chúng sử dụng 24 mắt để phát hiện vật cản. Một chút nọc độc của loài này cũng có thể khiến tim nạn nhân ngừng đập.

Đà điểu đầu mào

n4-3366-1436239443.jpg

Còn được gọi là đà điểu Úc đội mũ được tìm thấy trong khu rừng nhiệt đới của Australia và New Guinea. Đừng chọc giận chúng vì chúng sẽ trở nên cực kỳ hung dữ. Với khả năng chạy và nhảy với tốc độ cao, chúng tấn công bằng cách đá chân có móng thật mạnh về kẻ thù để gây thương tích.

Gấu

n5-1463-1436239444.jpg

Dù là nhân vật chính trong những câu chuyện thời thơ ấu và luôn được coi là thú nhồi bông, nhưng con vật này luôn sẵn sàng và có khả năng giết người.

Chó sói

n6-7254-1436239444.jpg

Chúng đã làm chết rất nhiều người. Thông thường, chúng giết hại con người chỉ khi bị khiêu khích.

Ốc sên nước ngọt

n7-4021-1436239444.jpg

Đây là động vật thân mềm nước ngọt mang ký sinh trùng gây bệnh phổ biến thứ hai trên thế giới - sán máng.

Muỗi

n8-1367-1436239444.jpg

Dù kích thước nhỏ nhưng những sinh vật này có thể giết chết rất nhiều người qua việc lây truyền bệnh sốt rét.

Bạch tuộc đốm xanh

n15-6418-1436239444.jpg

Bạch tuộc đốm xanh được cho là một trong những loài động vật độc nhất thế giới. Sinh vật này có thể giết chết một người trong vài phút và chất độc của nó không có thuốc giải.

Rắn Boomslang

n9-8948-1436239444.jpg

Loài rắn độc này phần lớn được tìm thấy ở Nam Phi. Một lượng chất độc nhỏ của nó đủ để khiến nạn nhân chảy máu qua mọi chỗ hở trên cơ thể.

Linh cẩu

n10-5731-1436239444.jpg

Linh cẩu còn được mệnh danh là kẻ ăn thịt người. Chúng có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Linh cẩu hoang dã sẵn sàng tấn công mọi thứ đang di chuyển và ăn thịt. Chúng có thể giết chết một con chó với chỉ một vết cắn trên cổ.

Cá sấu Caiman

n11-4805-1436239445.jpg

Theo National Geographic, “một cú đớp của chúng có thể giết chết mọi thứ”. Cá sấu Caiman là một loài bò sát thuộc bộ cá sấu, phần lớn được tìm thấy ở Trung và Nam Phi. Chúng sống trong vùng đồng bằng ngập nước và ven sông, chúng có thể thích ứng với nước ngọt và nước mặn.

Hà mã

n12-6876-1436239445.jpg

Hà mã có thể giết chết hoặc gây thương tích nặng cho con người. Trong các loài động vật có vú (trừ con người), chúng khiến nhiều người chết nhất. Tại châu Phi, hà mã là loài động hoang dã giết nhiều người nhất.

Voi

n13-8902-1436239445.jpg

Voi thường được ví là con vật khổng lồ đáng yêu nhưng chúng thực sự là những kẻ giết người. Những con voi bị ngược đãi còn được cho là chất chứa nỗi thù hằn. Theo nghiên cứu, voi giết chết khoảng 500 người mỗi năm.

Sư tử

n14-3446-1436239445.jpg

Khoảng 70 người mỗi năm bị sư tử giết chết. Phần lớn sư tử không chủ động săn người và cố tránh khỏi bất cứ cuộc đối đầu nào. Một số con tiểu vùng Sahara châu Phi những kẻ ăn thịt người khét tiếng.

Lê Vin (theo Chirkup)

Ý kiến

()