Chúng ta

10 cuộc đua khiến bạn phải ‘tròn bắt ngạc nhiên’

Thứ tư, 26/8/2015 | 17:35 GMT+7

Con người luôn thích một cuộc thi tuyệt vời để tìm ra người chiến thắng nhưng những cuộc thi kỳ lạ dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn ngỡ ngàng.

Giải vô địch râu và ria thế giới 

t1-1321-1440578542.jpg

Cuộc thi gồm 15 hạng mục khác nhau nhằm đánh giá các phong cách râu và ria mép độc đáo. Giải thi đấu này được tổ chức rộng rãi ở Mỹ và châu Âu.

Đua gián

t2-3046-1440578543.jpg

Mỗi năm, một cuộc đua gián vẫn được tổ chức vào Ngày quốc khánh Australia 26/1. Yêu cầu duy nhất là bạn phải mang theo con gián của riêng mình đến cuộc đua.

Thi bắt giun

t3-2439-1440578543.jpg

Người tham gia được “cấp” cho một nhúm đất và phải dùng đủ mọi cách để bắt làm sao cho được nhiều giun đất nhất trong một thời gian nhất định. Kỷ lục của cuộc thi này là 567 chú giun đã được bắt bởi một thí sinh nhí chỉ mới 10 tuổi.

Cuộc thi dọa trẻ con khóc

t4-4133-1440578543.jpg

Trong lễ hội có truyền thống 400 năm tuổi này của Nhật Bản, các em bé được trao cho những võ sĩ đấu vật sumo. Nhiệm vụ của họ là làm bé khóc càng lâu càng tốt. Người ta cho rằng đây là cách xua đuổi tà ma, đem lại sức khỏe cũng như may mắn cho em bé.

Oẳn tù tì

t5-8872-1440578544.jpg

Cuộc thi đã được tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau và có một giải đấu được tài trợ bởi Bud Light. Dù chiến thắng chỉ là ngẫu nhiên, thì những người tham gia cũng cố gắng đứa ra lựa chọn dựa trên việc phán đoán hành vi của đối phương.

Thi khoác ong lên người

t6-5029-1440578544.jpg

Cuộc thi được tổ chức thường niên tại Trung Quốc đòi hỏi người thắng cuộc là người vác được nhiều ký ong trên người nhất. Kỷ lục Guinness thế giới đã ghi nhận con số 350.000 con ong, nặng khoảng 39,47 kg trên người cựu thí sinh Mark Biancaniello, lập được vào năm 1998.

Cuộc thi vác vợ

t7-7301-1440578544.jpg

Sự kiện nổi tiếng này được tổ chức ở nhiều nơi, đặc biệt ở Phần Lan. Những người đàn ông tham gia thi phải vác vợ của mình, vượt qua nhiều chướng ngại vật để về đích.

Ném bánh Pudding đen

t8-6153-1440578544.jpg

Người tham gia giải vô địch ném bánh pudding được tổ chức hằng năm tại Anh phải ném một chiếc bánh pudding đen nặng 3 kg, được gói trong tất của phụ nữ, ném vào những chiếc bánh pudding Yorkshire để trong một cái giá tren trên tường ở độ cao hơn 7 m. Thí sinh nào làm rơi được nhiều bánh pudding nhất sẽ chiến thắng. Mỗi thí sinh sẽ có tổng cộng 3 lần ném.

Cuộc thi móng tay

t9-7826-1440578544.jpg

Cuộc thi này còn được biết đến với cái tên Thế vận hội móng tay có rất nhiều hạng mục. Cuộc thi đã diễn ra được 10 năm.

Đua giường

t10-8625-1440578545.jpg

Một thành viên của đội đua nằm trên một chiếc giường có gắn bánh xe, trong khi các thành viên còn lại đẩy chiếc giường về đích. Cuộc thi này thường được tổ chức để gây quỹ từ thiện.

Lê Vin tổng hợp

Ý kiến

()