Chúng ta

10 bộ sưu tập kỳ quặc nhất hành tinh

Thứ sáu, 3/7/2015 | 09:16 GMT+7

Bạn có tin trên thế giới tồn tại những bộ sưu tập lạ lùng như đồ ăn cháy, dương vật, nhựa đường...?

Đồ dùng cá nhân của kẻ giết người hàng loạt

Trên thế giới có nhiều người sưu tập đồ vật liên quan đến những kẻ giết người tàn bạo hoặc người bị loạn thần kinh nhân cách như ảnh bút tích cá nhân, hình vẽ, thư, mẩu móng tay, vũ khí giết người, và bất cứ vật “lưu niệm” nào khác.

G1-8436-1435830607.jpg

Đồ ăn cháy

g2-1610-1435830607.jpg

Bảo tàng đồ ăn cháy được thành lập vào cuối những năm 1980 bởi  bà Deborah Henson Conant. Hiện bảo tàng nằm ở  Arlington, Massachusetts. Bảo tàng trưng bày 49.000 hiện vật bị cháy xém, sấy khô gồm thịt voi, nai, lợn, cá đến khoai tây nướng ba lần.

Lông rốn

g3-6540-1435830607.jpg

Graham Barker sống tại thành phố Perth của Australia là chủ nhân của bộ sưu tập kỳ lạ này. Trong 26 năm qua, Baker đã trữ được 3 lọ thủy tinh lông rốn.

Nhựa đường

g4-3408-1435830608.jpg

Bảo tàng nhựa đường nằm ở Sacramento, California được thành lập bởi hai sinh viên trường Đại học Colorado State vào năm 1991. Những mẫu sưu tập tại bảo tàng gồm các mẫu đường và đường cao tốc nổi tiếng như Appian Way ở Rome, đường cao tốc Rogers đường cao tốc California SR1.

Máy tính của Liên Xô cũ

g5-1770-1435830608.jpg

Sergey Frolov là chủ nhân bộ sưu tập máy tính điện tử Liên Xô cũ cũng như những chiếc máy vi tính đầu tiên, đồng hồ và thước trượt cổ.

Bảo tàng dương vật

g6-2753-1435830608.jpg

Sigurta Hjartarson, cựu giáo viên đến từ Iceland, đã thành lập một bảo tàng dành riêng cho cơ quan sinh dục. Bộ sưu tập gồm 300 chiếc dương vật của các loài động vật khác nhau, bao gồm cá voi, hải cẩu và động vật có vú trên cạn.

Bệ toilet

g8-6585-1435830608.jpg

Barney Smith, từng là một thợ sửa ống nước có sở thích khác thường là sưu tập bệ toilet. Hơn 30 năm qua, ông đã thu thập được hơn 700 chiếc nắp bệ toilet có thiết kế rất nghệ thuật. Vào năm 1992, ông mở một bảo tàng trưng bày hơn 1.000 chiếc bệ toilet, mỗi chiếc đều có lịch sử riêng của nó.

Đuôi nàng tiên cá

g7-5013-1435830608.jpg

Eric Ducharme từ Florida yêu thích nàng tiên cá từ khi còn nhỏ. Năm 16 tuổi, anh có màn biểu diễn đầu tiên với một nửa thân được bao bọc bởi chiếc đuôi như nàng tiên cá trong chương trình Nàng tiên cá ở Weeki Wachee Springs vào năm 2006. Hiện tại, Eric phát triển niềm đam mê của mình bằng cách mở một xưởng chuyên may các bộ đuôi cá sặc sỡ nhiều màu sắc với các lớp vảy óng ánh để phục vụ cho những ai có chung sở thích.

Túi nôn

g9-9988-1435830608.jpg

Khoảng 2.300 hình ảnh chiếc túi nôn đã được trưng bày trong bảo tàng ảo nhưng hầu hết chúng được đặt trong nhà của người phụ trách Stephen Silberberg.

Búp bê Barbie

g10-5042-1435830608.jpg

Bộ sưu tập gồm 6.000 búp bê Barbie không thuộc về một cô gái mà do một người đàn ông 33 tuổi đến từ Singapore có tên Yang Jian sở hữu. Anh bắt đầu sưu tập búp bê Barbie từ năm 13 tuổi.

Lê Vin (theo Chirkup)

Ý kiến

()