Chúng ta

Thưởng thức bài chòi, người FPT miền Trung rinh TV hơn 5 triệu đồng

Thứ sáu, 22/2/2019 | 10:10 GMT+7

Ngoài thưởng thức ẩm thực và tham gia trò chơi dân gian, Hội xuân Leng Keng tại FPT miền Trung còn đem đến những giai điệu đặc trưng của môn nghệ thuật bài chòi. Sự kiện sẽ diễn ra lúc 17h ngày 22/2 tại tòa nhà Massda, khu công nghiệp An Đồn, TP Đà Nẵng. 

Năm thứ hai liên tiếp nghệ thuật Bài chòi sẽ được miền Trung sử dụng để phục vụ người FPT. Tại Hội xuân Leng Keng, thông qua phần hát chòi, Ban tổ chức sẽ trao tặng những phần quà có giá trị cho người tham gia may mắn. Giải đặc biệt là một chiếc TV trị giá hơn 5 triệu đồng.

Chơi - đánh - hô - hát là 4 tên gọi để diễn tả về Bài chòi. Mỗi khi người hát xướng tên lá bài nào, người ngồi trong chòi đang giữ lá bài đó được tặng cờ. Để tăng kịch tính và sức hấp dẫn cho trò chơi, trước khi xướng tên lá bài, người nghệ sĩ sẽ hát một đoạn hoặc câu dân ca. Với những giá trị văn hóa nghệ thuật và sức sống mạnh mẽ được cộng đồng cư dân miền Trung gìn giữ, Bài chòi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

IMG-9018-1518058224-660x0-1601-155074394

Hàng trăm người FPT miền Trung sẽ được thưởng thức nghệ thuật hát Bài chòi - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Hội xuân Leng Keng của người FPT miền Trung sẽ được chia thành hai phần: lễ cúng cầu an đầu năm và khai xuân đón lộc. Lãnh đạo tập đoàn có sự tham gia của anh Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ FPT kiêm TGĐ FPT IS.

Điểm nhấn của khai xuân đón lộc chính là thưởng thức ẩm thực với các món ăn dân gian như bánh bèo, bánh đúc, gỏi cuốn, bún mắm, thịt hướng, trà sữa... Tất cả gian hàng đều do FPT Edu, FPT Telecom, FPT Retail, FPT Software và Synnex FPT đăng cai và chế biến để phục vụ khách tham quan.

Bên cạnh ẩm thực, Hội xuân Leng Keng tập trung các mini game truyền thống như đập niêu, bầu cua, ném lon, đi cà kheo, ném vòng... Người FPT còn được trải nghiệm viết thư pháp, vẽ tranh chân dung, ảo thuật đường phố, nghệ thuật bài chòi hay trống nước.

Với từng nội dung tranh tài, Ban tổ chức sẽ có những phần quà giá trị dành cho người tham gia, đặc biệt không thể thiếu chương trình bốc thăm may mắn. Cuối chương trình là những tiết mục văn nghệ do Đoàn văn công FPT tại miền Trung thể hiện.

Hội làng FPT 2019 khu vực Hà Nội đã diễn ra ngày 30/1, với hai phần lễ và hội. Khoảng 2.000 người thủ đô đã tham gia đón Xuân trên chính công trình của tập đoàn - tòa nhà FPT Tower đang xây dựng. Năm nay, 7 đơn vị được chia làm 7 thôn. BTC tiến hành chấm phần trang trí của từng xóm. Số điểm dựa trên việc hô khẩu hiệu "Leng Keng", văn nghệ đặc sắc... Phía Nam, Hội làng có chủ đề "Chợ tình". Các thành viên nhà F không chỉ được tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực và các tiết mục văn nghệ mà còn trải nghiệm nhiều hoạt động mới lạ của BTC.

Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.

>> Hội xuân miền Trung tôn vinh giá trị truyền thống

Việt Nguyễn

Ý kiến

()