Chúng ta

'Mỗi người FPT sẽ lọt Top 100 trước khi nghỉ hưu'

Thứ ba, 10/3/2015 | 18:08 GMT+7

"Sau quá trình công tác và cống hiến, người FPT sẽ được Ban lãnh đạo tập đoàn 'cơ cấu' lọt Top 100 trước khi nghỉ hưu", TGĐ Bùi Quang Ngọc nói. Anh cũng là người trợ giúp "thí sinh" Đinh Công Sáng trong phần thi Ai là trọc phú lại lễ vinh danh Top 100.

IMG-3334-JPG-7511-1425953346.jpg

Tối ngày 6/3, tập đoàn tổ chức vinh danh Top 100 cá nhân xuất sắc năm 2014 tại phòng Hội nghị, khách sạn Amari Garden, Pattaya, Thái Lan. Sau khi cùng hòa ca các nhạc phẩm STCo, Ban lãnh đạo tập đoàn chụp hình lưu niệm với tập thể các đơn vị. Trong ảnh là đội quân Phần mềm. Năm 2014, FPT Software có hơn 7.300 CBNV nên đây cũng là đơn vị có số quân lọt top 100 cao nhất tập đoàn.

IMG-3357-JPG-7318-1425953346.jpg

Tiết mục văn nghệ được chờ đợi nhất mang tên Ai là trọc phú. Đây là se-ri chương trình hài do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT sản xuất. Theo tiết lộ từ Ban tổ chức, ban đầu phần này sẽ trình diễn lại tiết mục Anh Sáu thượng đàn được trình làng tại Hội nghị phổ biến chiến lược. Tuy nhiên, do mong muốn tạo sự tương tác với cá nhân xuất sắc, nhóm văn nghệ đã chuẩn bị Ai là trọc phú với người chơi là "Cô Sáng" cùng người dẫn quen thuộc Phạm Quang Thọ. "Chúng tôi chỉ có vài ngày vừa lên kịch bản vừa tập trước khi lên đường", anh Thọ chia sẻ.

IMG-3355-JPG.jpg

Top 100 hào hứng với tiết mục văn nghệ. Format của Ai là trọc phú là 15 câu hỏi, nhưng phần thi đặc biệt này chỉ có 3 câu. "Trông mặt bạn, tôi chắc chắn bạn khó vượt qua 3 câu hỏi của chúng tôi", MC khẳng định.

IMG-3378-JPG.jpg

"Các cá nhân xuất sắc FPT thích điều gì nhất. A - Ăn tối với anh Bình; B - Bằng khen; C - Tiền thưởng; và D - Thăng tiến", câu 1 nêu khiến anh Đinh Công Sáng phân vân giữa các lựa chọn. "Ăn tối với Chủ tịch FPT cũng không sướng lắm. Tôi biết ông này đang ăn kiêng, chủ yếu là rau củ quả. Mà ông này nói nhiều lắm. Ăn rau củ quả mà nghe về SMAC và Toàn cầu hóa thì có gì thú vị đâu", người chơi phân vân.

IMG-3354-JPG.jpg

PTGĐ Chu Thanh Hà cười sảng khoái với các lý do phân vân mà người chơi đưa ra.

IMG-3366-JPG.jpg

Cuối cùng, "Cô Sáng" sử dụng trợ giúp tổ tư vấn tại chỗ. Mỗi người đưa ra quan điểm khác nhau khiến người chơi trở nên hoang mang hơn. Kết quả, anh Sáng chọn phương án D - Thăng tiến. "Đó là phương an đúng. Thăng tiến là điều mà các cá nhân xuất sắc FPT mong đơi nhất. Tôi xin cung cấp thêm cho bạn một thông tin. Theo ông Hoàng Minh Châu, một nhà văn hóa gạo cội ở FPT, thì trong tập đoàn tồn tại một cách không chính thứ văn hóa Kỳ mục, tức là nếu bạn đã được thăng tiến lên cấp quản trị cao trong FPT, bạn không cần phải quá lo lắng về tương lai", MC cho biết.

IMG-3360-JPG.jpg

Top 100 cười sảng khoái với mỗi lý giải hay thông tin được MC đưa ra.

IMG-3391-JPG.jpg

Câu hỏi thứ 2 cũng liên quan đến Top 100 - Các cá nhân xuất sắc có mong muốn đưa người thân đi tham dự lễ cùng không? Đề thi có liên quan đến mình nên các cá nhân xuất sắc rất chăm chú theo dõi.

IMG-3374-JPG.jpg

Anh Ngọc là người được người chơi đề nghị trợ giúp sau khi khảo sát cho thấy có đến 97% cá nhân xuất sắc trong khán phòng mong muốn tập đoàn mời thân nhân dự lễ tôn vinh. Câu trả lời của CEO FPT là phương án mở - tức sẽ được Ban lãnh đạo cân nhắc cho chương trình vinh danh năm 2015.

IMG-3381-JPG.jpg

Phần đối thoại hài hước giữa người chơi và TGĐ khiến cá nhân xuất sắc cười sảng khoái.

IMG-3379-JPG.jpg

"Cô Sáng" bối rối trước câu hỏi: Khi nào bạn trở thành cá nhân xuất sắc tập đoàn FPT: 2015 - 2017 - 2020 hay 2035. "Chương trình còn câu hỏi nào dễ hơn không? Hỏi khó thế này thì bố tôi cũng trả lời không được", người chơi nói.

IMG-3383-JPG-2950-1425959728.jpg

Các lãnh đạo chăm chú nghe người chơi phân tích các phương án. Chốt lại, anh Sáng tin mình có thể lọt Top 100 vào năm 2015 hoặc 2017 nên quyết định dùng quyền trợ giúp bỏ hai phương án sai. Tuy nhiên, đó lại là hai câu được máy tính loại nên chỉ còn là 2020 hoặc 2035.

IMG-3382-JPG-9935-1425959728.jpg

TGĐ FPT lại được chọn trợ giúp với tư cách "người yêu mới nhất". Với mong muốn tình huống tự nhiên, chân thật nên nhóm kịch chưa tập, kể cả chưa báo tình huống với lãnh đạo FPT, nên phần đối thoại trở nên ngẫu hứng và vui vẻ. Ở vai trò trợ giúp, anh Ngọc tiết lộ FPT rất tình nghĩa nên mỗi người có đóng góp, cống hiến lâu năm sẽ được cơ cấu lọt Top 100 trước khi nghỉ hưu nên anh Ngọc khuyên "Cô Sáng" chọn phương án năm 2035 - tức đến tuổi nghỉ hưu.

IMG-3361-JPG-5529-1425959728.jpg

Những tràng cười dài bật lên. Chương trình đã tạo điểm nhấn cho sự kiện tôn vinh Top 100 với phần lễ chuẩn mực và kinh điển.

Nguyên Văn

Ý kiến

()