Chúng ta

Hội làng F-Ville tái hiện chợ làng quê

Thứ hai, 5/2/2018 | 14:49 GMT+7

Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT Software tại Hoà Lạc sẽ tổ chức Hội làng cho CBNV vào ngày 9/2 với nhiều tiểu cảnh chợ quê độc đáo mang không khí Xuân về sớm với bản làng.

Tại Hội làng F-Ville năm nay, dự kiến có khoảng 15 gian hàng tiêu chuẩn. Các quầy bán hàng đều được dựng theo kiểu nhà lá, phù hợp với bối cảnh làng quê Việt Nam. BTC yêu cầu các nhà thầu đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp với cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, BTC sẽ tặng voucher hỗ trợ mua sắm cho CBNV may mắn có giá trị từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng.

6778888-9641-1517807280.jpg

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến chụp ảnh cùng nam thanh, nữ tú công ty.

Giống như truyền thống mọi năm, các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hoá làng quê Việt như: Bịt mắt bắt lợn, đập niêu, ném vòng cổ chai... vẫn được tổ chức. Ngoài việc tham gia trò chơi, CBNV FPT có thể xin chữ cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn tại gian hàng của ông Đồ xưa. 

Ban Tổ chức sẽ tiến hành thịt lợn, gói bánh chưng vào buổi chiều ngày 8/2 (23 tháng Chạp âm lịch). Dự kiến, hơn 100 chiếc bánh chưng và 100 cây giò sẽ "ra lò" phục vụ toàn thể CBNV Phần mềm FPT ăn cỗ làng vào chiều ngày 9/2.

Hội làng được tổ chức lần đầu tiên tại F-Ville vào năm 2015, thu hút hơn 1.000 người tham gia. Đây là dịp để toàn thể nhân viên FPT Software được hưởng không khí cổ truyền của dân tộc thông qua những hoạt động như xin chữ ông đồ, đập niêu, gói bánh chưng, trồng cây nêu… Năm ngoái, hoạt động xin chữ ông đồ và trò chơi đập niêu được mọi người hưởng ứng mạnh mẽ.

Hồng Quang

Ý kiến

()