Chúng ta

Học viên BrSE đón Giáng sinh ấm áp tại Nhật

Thứ ba, 27/12/2016 | 09:43 GMT+7

Trong không gian ấm áp tối ngày 21/12, học viên Kỹ sư cầu nối - 10K BrSE khóa 5, 6, 7 đã đón Giáng sinh an lành cùng thầy cô trường Nhật ngữ Meros.

1-JPG-5147-1482744937.jpg

Hòa chung không khí Noel, học viên chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối - 10K BrSE khóa 5, 6 và 7 đã đón Giáng sinh ấm áp cùng thầy cô trường Nhật ngữ Meros tối ngày 21/12. 

2-JPG-5164-1482744937.jpg

Gian phòng được trang trí đẹp mắt, buổi tiệc càng sôi nổi hơn khi các học viên tham gia những trò chơi tập thể, nhận quà và cùng nhau hòa giọng trong ca khúc hát mừng Giáng sinh quen thuộc "Jingle bell".

3-JPG-9706-1482744937.jpg

Ở Nhật Bản, Giáng sinh không phải là một ngày lễ của quốc gia nhưng đối với nhiều gia đình vẫn như ngày lễ thật sự. Họ trang trí nhà cửa, cây thông, tặng quà cho người thân và ăn bữa ăn đặc biệt. Đối với Nhật Bản, món ăn đặc trưng của họ là “Bánh giáng sinh”, thường được làm từ bánh xốp, dâu tây và kem đánh bông. Theo một khảo sát, 73% người Nhật Bản ăn Giáng sinh với bánh kem.

4-JPG-9061-1482744937.jpg

Riêng học viên BrSE, Giáng sinh trên đất nước bạn là một dịp ý nghĩa để trải nghiệm văn hóa cũng như lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

5-JPG-2051-1482744937.jpg

Không chỉ thưởng thức những món ăn ngon, học viên còn được tham gia nhiều trò chơi đặc trưng của Nhật Bản như maru, batsu... 

6-JPG-3355-1482744937.jpg

Số lượng người theo đạo Thiên chúa ở Nhật Bản không nhiều. Nhưng trong dịp này, tại mỗi ngôi nhà ở Nhật đều có một cây thông giống như Giáng sinh ở các nước theo đạo Thiên chúa khác. 

7-JPG-1240-1482744937.jpg

Lần đầu tiên đón Noel ở đất nước Nhật Ban, Phan Bất Nhị, học viên BrSE khoá 7, cảm thấy thú vị khi được trải nghiệm nhiều văn hóa độc đáo trong ẩm thực, trò chơi cũng như cá hát. "Tôi xem đây là những phút giây đáng trân trọng. Mỗi học viên đều có cơ hội để học hỏi thêm nhiều điều mới lạ".

Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, sẽ có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Các học viên tham gia khóa đào tạo tại Nhật sẽ được FPT Software bảo lãnh tài chính với mức vay tối đa 400 triệu đồng và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành IT với mức thu nhập tối thiểu lên đến 2.000 USD/tháng sau khi tốt nghiệp.

>> Học viên BrSE khóa 7 ba miền ra quân

 Việt Nguyễn

Ảnh: BrSE

Ý kiến

()