Chúng ta

ĐH FPT lần thứ hai liên tiếp vô địch giải cờ RMIT

Thứ sáu, 2/10/2015 | 16:27 GMT+7

Ưu thế về cờ vua của ĐH FPT tiếp tục được thể hiện tại giải cờ RMIT Hanoi Blitz Chess Tournament 2015 khi các kỳ thủ đến từ CLB Cờ mang về một giải Nhất và đứng đầu toàn đoàn. 

RMIT Hanoi Blitz Chess Tournament 2015 tranh tài trong một ngày duy nhất (26/9), quy tụ 118 kỳ thủ đến từ các trường đại học, trung tâm cờ vua toàn miền Bắc, gồm: Đại học RMIT, ĐH FPT, Đại học Y Hà Nội, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, CLB Vietchess, CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ, CLB Cờ vua Hà Nội, CLB Cờ vua quân đội, CLB Kiện tướng tương lai…

Kỳ thủ Phạm Minh Đức (áo đỏ) và kỳ thủ Lê Hà Phan (áo cam) trong một cuộc chiến “nội bộ” tại giải.

Kỳ thủ Phạm Minh Đức (áo đỏ) và Lê Hà Phan trong một cuộc chiến “nội bộ” tại giải. Ảnh: FU.

ĐH FPT tham gia giải với 10 kỳ thủ tranh tài ở nội dung cờ vua. Mỗi kỳ thủ đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ. Điều lệ giải đấu được tổ chức dựa trên luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF).

Sau 9 ván đấu kịch tính và quyết liệt, chung cuộc, kỳ thủ Phạm Minh Đức - sinh viên khóa 7 của ĐH FPT - xuất sắc giành giải Nhất với thành tích 8 trận thắng, một trận thua. Trong đó, trận thua duy nhất của Minh Đức là trước đồng đội Nguyễn Huy Hoàng. Huy Hoàng cũng là kỳ thủ giành vị trí cao nhất tại cuộc thi diễn ra một năm trước đó.

Xuất sắc vượt qua hơn 200 kỳ thủ để giành ngôi vị cao nhất, kỳ thủ Phạm Minh Đức chia sẻ: “Trước khi vào chơi trận cuối gặp đối thủ tranh chấp chức vô địch, em khá căng thẳng. Tuy nhiên, ngay sau đó, bản thân đã kịp bình tĩnh trở lại và giành chiến thắng để không phụ sự kỳ vọng của các thành viên trong câu lạc bộ”.

Xuất sắc vượt qua hơn 200 kỳ thủ để dành ngôi vị cao nhất

Xuất sắc vượt qua hơn 200 kỳ thủ, Phạm Minh Đức (áo đỏ) giành ngôi vị cao nhất ở nội dung cờ vua tại RMIT Hanoi Blitz Chess Tournament 2015. Ảnh: FU.

Với thành tích 7 trận thắng, 2 trận thua, kỳ thủ Lê Hà Phan - sinh viên khóa 10 ĐH FPT - lọt vào Top 6 thí sinh mạnh nhất của mùa giải. 

Trước đó, RMIT Friendly Chess Tournament 2015 phía Nam cũng đã khởi tranh trong một ngày duy nhất (ngày 4/4), quy tụ 100 kỳ thủ đến từ 5 trường đại học có phong trào chơi cờ phát triển tại TP HCM tham gia gồm: ĐH FPT, ĐH Sài Gòn, ĐH Luật TP HCM, ĐH Bách khoa TP HCM và đơn vị chủ nhà - ĐH RMIT. 

ĐH FPT tham gia giải với 12 vận động viên (VĐV) tranh tài ở ba nội dung gồm: Cờ tướng, cờ vua nam và cờ vua nữ. Mỗi trận gồm 6 ván theo hệ Thụy Sĩ.

Kết quả chung cuộc, ĐH FPT giành được 3 huy chương, trong đó, kỳ thủ Trần Thị Hồng Duyên tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và mang về một huy chương Vàng ở nội dung cờ vua nữ. Huy chương Bạc ở nội dung cờ tướng thuộc về sinh viên Hà Lê Duy Khang và sinh viên Nguyễn Võ Minh Khoa giành huy chương Đồng. Đây là lần đầu tiên CLB Cờ ĐH FPT có huy chương ở nội dung cờ tướng.

Thiên Bình tổng hợp

Ý kiến

()