Chúng ta

Dấu hiệu bị 'lừa' trong ngày 1/4

Thứ bảy, 31/3/2012 | 11:00 GMT+7

Bạn không phải là người dễ bị lừa nếu áp dụng một số "liều thuốc" bắt bệnh kẻ nói dối.

Có hai dấu hiệu cho biết bạn đang bị mắc lừa là bằng cử chỉ phi ngôn ngữ hoặc dấu hiệu nhận biết khác.

1. Người nói dối thường làm động tác vô thức che miệng khi nói bằng vật gì đó (tay, sách vở, chiếc gối) hay bằng cách thường xuyên quẹt mũi.

2. Không nhìn thẳng và sợ nhìn vào mắt người đối diện. Họ hay nhìn lên, chếch sang phải một chút để tập trung tư duy cho việc tưởng tượng ra tình tiết tiếp theo của câu chuyện không hề có.

a

3. Nhiều động tác thừa như nghịch tóc, sờ cổ, đan vặn bàn tay… thường đi kèm với lời nói dối. Thậm chí, khuôn mặt sẽ biến sắc vì họ đang không thoải mái và bối rối.

4. Cười cũng là cử chỉ phi ngôn ngữ chỉ ra kẻ nói dối. Người nói đùa thường ít có khả năng tỏ ra tự nhiên, cứ phải cười cười suốt.

Không phải người nói dối nào cũng có tất cả dấu hiệu trên, thường là có 1-2 trong 4 biểu hiện trên.

Ngoài ra, còn những dấu hiệu khác cũng chỉ ra rằng, đừng dễ dàng tin.

Mỗi người chỉ có một nét tính cách và cách nói chuyện. Nếu điều nói ra đột ngột trái ngược với thường ngày, buộc chúng ta phải kiểm chứng lại. Bên cạnh đó, nếu nói ra quá dễ dàng thì mức độ chân thật càng thấp.

Thạch Anh (tổng hợp)

Ý kiến

()