Chúng ta

Cựu nhân viên FPT da diết với 'Riêng một góc trời'

Thứ bảy, 4/11/2017 | 09:31 GMT+7

Giai điệu sâu lắng của ''Riêng một góc trời'' được Tấn Đạo thể hiện ngọt ngào đến mức làm cho khán phòng bao trùm một nỗi buồn phảng phất.

Giọng ca Huỳnh Tấn Đạo sở hữu giọng ca tình cảm và phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, từng lọt vào vòng chung kết Tiếng hát truyền hình 2013, giành giải Nhất cuộc thi "Tìm kiếm tài năng - FPT Software Đà Nẵng". Gần đây nhất, Đạo tham dự show thời trang "Đa sắc" của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ trong vai trò giọng ca khách mời.

tan-dao-topm88888888-7092-1509716837.jpg

Cựu nhân viên FPT Software Đà Nẵng Huỳnh Tấn Đạo thể hiện một cách truyền cảm trong đêm nhạc "Riêng một góc trời" của người FPT.

Trước giờ G Hội quán âm nhạc Phần mềm FPT, diễn ra tối 3/11 tại quán Tadibar, 41 Trần Kim Xuyến (Hà Nội), anh cho hay, mình đã hát ở nhiều sân khấu nhưng mỗi lần hát tại FPT, anh rất ''háo hức và hồi hộp''.

Tái hợp với FPT Software lần này, Tấn Đạo trình bày các ca khúc "Nỗi đau muộn màng" (sáng tác Ngô Thụy Miên), "Riêng một góc trời" (sáng tác Ngô Thụy Miên), "Cô đơn" (sáng tác Nguyễn Ánh 9).

Ca khúc "Nỗi đau muộn màng" qua giọng ca của Tấn Đạo:

Ca khúc "Cô đơn" do Tấn Đạo biểu diễn:

Thanh Tùng

Ý kiến

()