Chúng ta

Sôi nổi giải vô địch Vovinam ĐH FPT

Thứ tư, 1/8/2012 | 11:15 GMT+7

Năm nay, giải vô địch Vovinam "Võ Việt tranh hùng" thu hút 132 vận động viên ở các hạng cân tranh tài ở 16 bộ huy chương đã diễn ra trong hai ngày 28 và 29/7 tại ĐH FPT cơ sở Hòa Lạc.
> ĐH FPT khởi động giải vô địch Vovinam lần thứ 3

Có hai nội dung thi đấu, trong đó đối kháng ở 2 hạng cân của nữ: 45 kg, 50 kg cùng 8 hạng cân của nam là 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg và trên 75 kg. Diễn ra song song với nội dung đối kháng là các nội dung biểu diễn quyền như: Thập tự quyền, long hổ quyền, nhật nguyệt đại đao, quyền tập thể, tự vệ nữ và đa luyện.

a

Sinh viên Vũ Thu Thảo và Bùi Văn Phúc Minh đại diện các võ sinh lên đọc tuyên thệ.

Tại nhà tập Vivonam ĐH FPT Hòa Lạc, 64 trận đấu đối kháng nam, nữ cùng các nội dung biểu diễn quyền đã diễn ra sôi nổi và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả.

Phần thi đối kháng là phần thi có đông sinh viên tham gia nhất. Đây cũng là phần thi nảy lửa và thu hút nhiều khán giả nhất. Với nhiều hạng cân khác nhau, các thí sinh đều đã chứng tỏ được bản lĩnh và sự tự tin cũng như tinh thần quyết thắng của mình qua từng vòng đấu.

a

Giải đấu "Võ Việt tranh hùng đoạt Cóc Vương" của ĐH FPT hút sự tham gia của 132 vận động viên tranh tài ở 16 bộ huy chương.

Bên cạnh đối kháng, các phần thi biểu diễn cũng thu hút được một lực lượng đông đảo các thí sinh khác ở nội dung quyền tập thể, quyền biểu diễn với thập tự quyền cho nữ và long hổ quyền cho nam. Đặc biệt, các phần biểu diễn tập thể đã thu hút được nhiều khán giả nhờ các đòn thế đẹp mắt mà còn bởi những cốt truyện được các võ sinh diễn rất thực và chuyên nghiệp.

Thầy Vũ Mạnh Tuấn, Chủ nhiệm bộ môn Giáo dục thể chất ĐH FPT, nhận xét: “Các vận động viên từ nội dung biểu diễn quyền đến nội dung đối kháng đều có sự đầu tư, chuẩn bị kĩ lưỡng ở kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, cũng như thể lực tốt. Chất lượng thi đấu của các vận động viên có sự đồng đều cao”.

Để có được kết quả này, thầy cô giáo cùng các sinh viên đã nỗ lực tranh thủ tập luyện vào những buổi tối sau giờ học trên giảng đường, có những buổi tập kéo dài đến 9 giờ tối. Ngoài ra, các sinh viên FPT còn được trang bị một sàn tập tại cơ sở Hòa Lạc với điều kiện vật chất khang trang, đáp ứng được nhu cầu luyện tập thi đấu Vovinam.

a

Nhiều cổ động viên cổ vũ cho các vận động viên thi đấu.

Chia sẻ niềm vui khi được xướng tên đến 3 lần trên bục nhận giải (huy chương vàng đối kháng 45 kg nữ, huy chương vàng thập tự quyền, huy chương đồng quyền tập thể), sinh viên Vũ Thu Hảo, chia sẻ: “Mình thực sự rất vui và hạnh phúc vì những cố gắng luyện tập trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận một cách xứng đáng. Tham gia giải đấu, bên cạnh việc thể hiện bản thân, mình còn có cơ hội được giao lưu, làm quen với rất nhiều người bạn mới nữa”.

Ban tổ chức đã tiến hành trao huy chương vàng, bạc, đồng và giấy chứng nhận thành tích cho các vận động viên xếp thứ hạng Nhất, Nhì, Ba thuộc 16 bộ huy chương. Đồng thời, trao cờ, cúp và tiền thưởng cho 3 đơn vị có thành tích cao nhất tại giải.

a

Ba đơn vị có số lượng huy chương nhiều nhất và đạt thành tích cao nhất mùa giải.

“Võ Việt tranh hùng đoạt Cóc vương” được tổ chức với mục đích tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh nhằm phát triển phong trào tập luyện võ Vovinam trong ĐH FPT, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các sinh viên và khơi gợi tình yêu, niềm tự hào dân tộc trong mỗi sinh viên đối với môn võ mang đậm bản sắc võ thuật dân tộc này.

Giải đấu cũng là đợt kiểm tra sát hạch và đánh giá trình độ của sinh viên FPT để tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho đội tuyển của trường tham gia giải Olympic ba miền diễn ra vào cuối năm 2012 tại Đà Nẵng.

Xem thêm hình ảnh của giải đấu tại đây

Bảng kết quả của giải đấu vô địch Vovinam ĐH FPT.

Nội dung thi đấu

Kết quả

Đối kháng
45 kg nữ

- HCV: Vũ Thu Thảo (đội HA Team)

- HCB: Vũ Thị Hà My (đội FVC1)

- HCĐ: Nguyễn Thị Vinh (đội Hòa Lạc Team), Nguyễn Phương Linh (đội SE710)

50 kg nữ

- HCV: Nguyễn Thu Hà (Poly 1)

- HCB: Nguyễn Thị Dự (đội Hòa Lạc Team 1)

- HCĐ: Trịnh Thị Thùy Linh (đội HA Team)

45 kg nam

- HCV: Trần Đức Nam (đội 6.8)

- HCB: Đào Trung Hiếu (đội Hòa Lạc Team 2)

- HCĐ: Nguyễn Công Quyền (đội Hòa Lạc Team 1), Đoàn Văn Hùng Cường (đội PC706)

50 kg nam
 

- HCV: Nguyễn Minh Tú (đội FVC 1)

- HCB: Đỗ Văn Thực (đội 6.8)

- HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (SE710), Trần Xuân Đài (đội 6.9)

55 kg nam

- HCV: Nguyễn Cao Đại (đội FVC1)

- HCB: Nguyễn Văn Đông (đội Hòa Lạc Team 3)

- HCĐ: Ngô Văn Tuyên (đội Poly 1), Phạm Văn Tiến (đội FVC 2)

60 kg nam

- HCV: Lê Thanh Tùng (đội Hòa Lạc Team 2)

- HCB: Phạm Thế Duyệt (đội 6.8)

- HCĐ: Trương Hoàng Hà (đội 6.10), Nguyễn Mạnh Tuấn (đội Poly 2)

65 kg nam

- HCV: Trần Quang Việt (đội FVC 1)

- HCB: Trần Thanh Phúc (đội Poly 2)

- HCĐ: Đỗ Duy Tùng (đội Hòa Lạc Team 1)

70 kg nam
 

- HCV: Đào Bá Sang (đội Poly 1)

- HCB: Bùi Quang Thái (đội HA Team)

- HCĐ: Nguyễn Đức Anh (đội FVC 2), Phạm Trung Dũng (đội FVC 1)

75 kg nam

- HCV: Bùi Hữu Phúc (đội FVC 1)

- HCB: Nguyễn Xuân Chinh (đội Poly 2)

- HCĐ: Lê Hồng Quân (đội HA Team), Nguyễn Kim Chính (đội 6.9)

> 75 kg nam
 

- HCV: Bùi Văn Phúc Minh (đội HA Team)

- HCB: Trần Anh Tuấn (đội 6.9)

- HCĐ: Trần Tiến (đội Poly 2), Nguyễn Tùng Quân (đội Hòa Lạc Team 1)

Biểu diễn quyền
Thập tự quyền

- HCV: Vũ Thu Thảo (đội HA Team)

- HCB: Nguyễn Thu Hà (đội FVC 2)

- HCĐ: Triệu Thị Lan Anh (đội HA Team)

Long hổ quyền

- HCV: Trần Quang Việt (đội FVC)

- HCB: Lê Thành Trung (đội K6 Team)

- HCĐ: Lưu Văn Nhu (đội Poly)

Quyền tập thể

- HCV: Phạm Trọng Nghĩa, Phạm Việt Hưng, Nguyễn Văn Tâm (đội 5.4)

- HCB: Phạm Văn Hải, Đào Hoàng Tùng, Vũ Ngọc Trung (đội HA Team)

- HCĐ: Triệu Thị Lan Anh, Vũ Thu Thảo, Tường Thị Thúy (đội HA Team)

Nhật nguyệt đại đao

- HCV: Đinh Quang Đức (HA Team)

- HCB: Trần Quang Việt (đội FVC 1)

- HCĐ: Hán Trung Kiên (đội FVC 2)

Tự vệ nữ

- HCV: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thành Duy (đội FVC 1)

- HCB: Nguyễn Thu Hà, Hán Trung Kiên (đội FVC 2)

Đa luyện
 

- HCV: Nguyễn Xuân Sơn, Lưu Văn Nhu, Lê Thành Đông, Đặng Văn Nhật (đội Poly 1)

- HCB: Đỗ Minh Tâm, Ngô Thanh Giang, Vũ Anh Tùng, Nguyễn Tú Anh (đội SE710)

- HCĐ: Vũ Công Thành, Lưu Thành Công, Dương Thanh Hải, Hoàng Minh Đức (6.9)

Thạch Anh - Hoàng Tuấn

Ảnh: An Khang

Ý kiến

()