Chúng ta

Đội Lùn ‘ẵm’ trọn giải thưởng cuộc thi Bắn tên lửa nước

Chủ nhật, 4/8/2013 | 08:18 GMT+7

Nhóm 4 thành viên của lớp SE0769, với nickname “Lùn”, đã đoạt hai giải thưởng quan trọng nhất của cuộc thi Bắn tên lửa nước do CLB Tổ chức Sự kiện ĐH FPT (FEV) tổ chức sáng ngày 3/8.
> ĐH FPT thi bắn tên lửa nước

Cuộc thi được diễn ra từ 7h sáng, với 4 đội thi (mỗi đội 4-5 thành viên), qua các bước chuẩn bị và thi chính thức tại khu vực trước sân thể thao ĐH FPT, Công viên Phần mềm Quang Trung, quận 12, TP HCM.

Kết quả, đội “Lùn” nhận được hai giải Bắn xa nhất và Bắn cao nhất. "Lùn" là đội có lượng vận động viên nhiều nhất (hai người), các đội khác chỉ một nam hoặc một nữ. “Lần đầu tiên nhóm mình làm tên lửa nước và cũng khá bất ngờ khi đạt kết quả này, vì trước đó những vật dụng thi đấu đều nhờ của các bạn”, Nguyễn Vĩnh Khiêm, thành viên nhóm, cho hay.

Bên cạnh các “vũ khí” dự thi, Nhóm Khoa học vui (thuộc FEV), nhóm hướng dẫn các đội chế tạo tên lửa nước, cũng đưa tới cuộc thi những sản phẩm ấn tượng với tầm bắn rất tốt. “Ở thời gian đầu, tên lửa của nhóm cũng hoạt động chưa tốt khi còn hay bị xì, mất hơi. Nhưng sau rút kinh nghiệm thì chất lượng sản phẩm đã tốt hơn”, Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm, chia sẻ.

Một số hình ảnh về cuộc thi này:

Tên lửa nước có một hoặc nhiều khoang nhiên liệu (thường được làm bằng các vỏ chai nhựa chứa nước ngọt có gas như Pepsi, Coca cola…), bên trong chứa một lượng nước nhất định (khoảng 1/3 tổng dung tích chai nước). Không khí được bơm vào các khoang đó tạo ra một áp suất đẩy nước phụt mạnh ra khỏi khoang (ở phía đuôi), nhờ đó đẩy tên lửa bay lên theo định luật bảo toàn động lượng.

Tên lửa nước có một hoặc nhiều khoang nhiên liệu (thường được làm bằng các vỏ chai nhựa chứa nước ngọt có gas như Pepsi, Coca cola… Bên trong chứa một lượng nước nhất định (khoảng 1/3 dung tích chai nước). Không khí được bơm vào các khoang đó tạo ra một áp suất đẩy nước phụt mạnh ra khỏi khoang (ở phía đuôi), nhờ đó đẩy tên lửa bay lên theo định luật bảo toàn động lượng.

Tên lửa nước gồm 4 phần: Thân, cánh, chóp và dù. Trong đó, thân là vỏ chai nước ngọt loại 1,5 lít. Cánh có thể được làm từ giấy bìa cứng, nhựa dẻo hay bất kỳ vật liệu nào có độ cứng và dễ cắt ghép. Chóp được phần đầu vỏ chai hoặc giấy cứng cuộn thành. Dù là bộ phận dùng để giảm chấn động cho tên lửa nước khi rơi, thường được đặt trong chóp tên lửa nước. Những loại tên lửa nước dùng để bắn xa sẽ không làm dù vì khi tên lửa nước bắt đầu rơi xuống, dù bung ra sẽ làm cản trở tên lửa nước bắn được xa hơn.

Tên lửa nước gồm 4 phần: Thân, cánh, chóp và dù. Trong đó, thân là vỏ chai nước ngọt loại 1,5 lít. Cánh có thể được làm từ giấy bìa cứng, nhựa dẻo hay bất kỳ vật liệu nào có độ cứng và dễ cắt ghép. Chóp được phần đầu vỏ chai hoặc giấy cứng cuộn thành. Dù là bộ phận dùng để giảm chấn động cho tên lửa nước khi rơi, thường được đặt trong chóp tên lửa nước. Những loại tên lửa nước dùng để bắn xa sẽ không làm dù vì khi tên lửa nước bắt đầu rơi xuống, dù bung ra sẽ làm cản trở tên lửa nước bắn được xa hơn.

Bên cạnh thân tên lửa, sinh viên còn chuẩn bị cả dàn phóng. Tuỳ vào mục đích bắn và loại tên lửa nước mà có nhiều loại giàn phóng khác nhau. Đối với tên lửa nước bắn xa, chúng thường đặt trên giàn phóng có ống phóng nghiêng 45 độ hoặc ống phóng có thể linh động điều chỉnh độ nghiêng.

Bên cạnh thân tên lửa, sinh viên còn chuẩn bị cả dàn phóng. Tuỳ vào mục đích bắn và loại tên lửa nước mà có nhiều loại giàn phóng khác nhau. Đối với tên lửa nước bắn xa, chúng thường đặt trên giàn phóng có ống phóng nghiêng 45 độ hoặc ống phóng có thể linh động điều chỉnh độ nghiêng.

Cách sử dụng, người chơi quấn một lượt mỏng băng tan vào ống phóng 21mm (của giàn phóng), đút phần đuôi tên lửa nước vào ống 21mm sao cho miệng chai kín khít với ống phóng (nhờ lớp băng tan mỏng). Các mấu của lạt nhựa được giữ chặt vào cổ chai bằng đoạn ống nước đường kính 42mm. Bơm khí vào tên lửa nước qua van. Muốn cho tên lửa bay lên bạn chỉ cần giật đoạn ống 42mm để các mấu của lạt nhựa bung ra qua đó tên lửa nước được giải phóng và bay lên.

Khi sử dụng, người chơi quấn một lượt mỏng băng tan vào ống phóng 21 mm (của giàn phóng), đút phần đuôi tên lửa nước vào ống 21 mm sao cho miệng chai kín khít với ống phóng (nhờ lớp băng tan mỏng). Các mấu của lạt nhựa được giữ chặt vào cổ chai bằng đoạn ống nước đường kính 42 mm. Bơm khí vào tên lửa nước qua van. Muốn cho tên lửa bay lên bạn chỉ cần giật đoạn ống 42 mm để các mấu của lạt nhựa bung ra qua đó tên lửa nước được giải phóng và bay lên.

Các kiến thức này đã được nhóm Khoa học vui tập huấn đến thành viên đăng ký thi đấu. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều sinh viên chế tạo không hài lòng với chính sản phẩm của mình.

Các kiến thức này đã được nhóm Khoa học vui tập huấn đến thành viên đăng ký thi đấu. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều sinh viên chế tạo không hài lòng với chính sản phẩm của mình.

img8004-867784-1413006483.JPG

Bên cạnh các nam sinh, những sinh viên nữ đã mang "luồng gió" mới cho cuộc thi.

Cuộc thi thành hai khung giải chính thức tầm cao và tầm xa. Trong ảnh, nhiều sinh viên chưa đoán được đường đi của tên lửa nên cũng đã bị rước.

Cuộc thi có hai khung giải chính thức là tầm cao và tầm xa. Trong ảnh, nhiều sinh viên chưa đoán được đường đi của tên lửa nên cũng đã bị rớt.

img8105-531389-1413006483.JPG

Tham gia sự kiện, nhóm Khoa học vui đến "Bắn tên lửa nước" để giúp sinh viên tiếp cận một môn nghệ thuật lạ và thú vị này.

Sản phẩm của nhóm Khoa học vui trình diễn rất tốt. Trong đó tên lửa tầm xa đã vượt qua khỏi tầm soát khoảng cách của BPTV.

Sản phẩm của nhóm Khoa học vui trình diễn rất tốt. Trong đó, tên lửa tầm xa đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát khoảng cách của BTC.

img8247-994294-1413006483.JPG

Cuối buổi thi, tất cả tham gia trò chơi ném bóng nước như xả stress cuối cùng. "Hoạt động thi bắn tên lửa nước sẽ hoạt động thường xuyên để nhiều sinh viên biết đến hình thức sinh hoạt cộng đồng", anh Lê Xuân Thành, Chủ nhiệm CLB, khẳng định.

Dy Khoa

Ý kiến

()