Chúng ta

8 thành phố hay bị nhầm là thủ đô

Thứ bảy, 25/10/2014 | 11:03 GMT+7

Tên New York được bạn nghe nhiều hơn Washington D.C của Mỹ. Tương tự với Sydney, Toronto...
> Điểm danh 15 lễ hội ‘lòe loẹt’ nhất hành tinh

Sự xuất hiện dày đặc trên truyền thông, tính lịch sử lâu đời, nguồn cội của một dân tộc là số ít trong nhiều lý do mà nhiều thành phố lớn trên thế giới cứ bị nhầm là thủ đô quốc gia.

Dưới đây là danh sách tiêu biểu do Lonely Planet bình chọn. 

New York, Mỹ. Thành phố này là trung tâm văn hóa và tài chính của Mỹ. New York có những tòa nhà chọc trời, trung tâm tài chính phố Wall và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như công viên trung tâm, tượng Nữ thần Tự Do, quảng trường Thời Đại... Dù Washington D.C mới là đặc khu liên bang (tức thủ đô) của Mỹ nhưng New York lại là nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc. Vì vậy nhiều người vẫn ví thành phố này là thủ đô của cả thế giới.

New York, Mỹ. Thành phố này là trung tâm văn hóa và tài chính của Mỹ. New York có những tòa nhà chọc trời, trung tâm tài chính phố Wall và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như công viên trung tâm, tượng Nữ thần Tự do, quảng trường Thời đại... Dù Washington D.C mới là đặc khu liên bang (tức thủ đô) của Mỹ nhưng New York lại là nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc. Vì vậy nhiều người vẫn ví thành phố này là thủ đô của cả thế giới.

Sydney, Australia. Thực chất thủ đô của nước này là Canberra. Thành phố Sydney có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như nhà hát Opera Sydney, cầu Cảng (Harbour Bridge)… Mỗi năm Sydney thu hút hàng triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Sydney, Australia. Thực chất thủ đô của nước này là Canberra. Thành phố Sydney có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Nhà hát Opera Sydney, cầu Cảng (Harbour Bridge)… Mỗi năm Sydney thu hút hàng triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Rio de Janeiro, Brazil. Đây là cựu thủ đô của quốc gia cộng hòa liên bang ở Mỹ Latin. Chính quyền Brazil đã quyết định chuyển thủ đô về Brasilia năm 1960. Thành phố Rio de Janeiro nghĩa là “sông tháng Giêng” nổi tiếng với những vũ điệu Samba, lễ hội Carnival, tượng chúa Jesus đứng nhìn ra biển…

Rio de Janeiro, Brazil. Đây là cựu thủ đô của quốc gia cộng hòa liên bang ở Mỹ Latin. Chính quyền Brazil đã quyết định chuyển thủ đô về Brasilia năm 1960. Thành phố Rio de Janeiro nghĩa là “sông tháng Giêng” nổi tiếng với những vũ điệu Samba, lễ hội Carnival, tượng chúa Jesus đứng nhìn ra biển…

Toronto, Canada. Toronto là cái tên bạn nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về Canada. Nhưng Ottawa kém nổi tiếng hơn mới chính là thủ đô của nước này. Toronto là thành phố lớn nhất của Canada với dân số khoảng 5 triệu người, ngoài ra thành phố này cũng có sự đa dạng sắc tộc nhất thế giới với 49% dân số được sinh ra ngoài lãnh thổ Canada.

Toronto, Canada. Toronto là cái tên bạn nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về Canada. Nhưng Ottawa kém nổi tiếng hơn mới chính là thủ đô của nước này. Toronto là thành phố lớn nhất của Canada với dân số khoảng 5 triệu người. Ngoài ra, thành phố này cũng có sự đa dạng sắc tộc nhất thế giới với 49% dân số được sinh ra ngoài lãnh thổ Canada.

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố này từng là thủ đô của hai đế chế lớn trên thế giới (Byzantine và Ottoman) trong suốt hơn 1.500 năm cho đến khi Ankara trở thành thủ đô năm 1923. Tuy nhiên, những địa điểm du lịch như nhà thờ Thiên chúa giáo Aya Sofya hay đền thờ Hồi giáo Blue Mosque khiến nhiều người vẫn cho rằng Istanbul mới là trái tim của Thổ Nhĩ Kỳ.

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố này từng là thủ đô của hai đế chế lớn trên thế giới (Byzantine và Ottoman) trong suốt hơn 1.500 năm cho đến khi Ankara trở thành thủ đô năm 1923. Tuy nhiên, những địa điểm du lịch như nhà thờ Thiên chúa giáo Aya Sofya hay đền thờ Hồi giáo Blue Mosque khiến nhiều người vẫn cho rằng Istanbul mới là trái tim của Thổ Nhĩ Kỳ.

Auckland, New Zealand. Auckland lớn hơn thủ đô Wellington và là trung tâm kinh tế của New Zealand. Thành phố này được mệnh danh là thành phố của những chiếc buồm, thường xuyên có các giải đua thuyền buồm lớn nhất thế giới được tổ chức tại đây. Auckland được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.

Auckland, New Zealand. Auckland lớn hơn thủ đô Wellington và là trung tâm kinh tế của New Zealand. Thành phố này được mệnh danh là thành phố của những chiếc buồm, thường xuyên có các giải đua thuyền buồm lớn nhất thế giới được tổ chức tại đây. Auckland được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.

Mumbai, Ấn Độ. Nếu lấy các tiêu chí như dân số, tầm quan trọng về mặt văn hóa và tài chính để chọn thủ đô cho Ấn độ thì Mumbai (trước đây là Bombay) sẽ vượt qua New Delhi. Thành phố Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, còn được biết đến với ngành công nghiệp điện ảnh lớn, Bollywood.

Mumbai, Ấn Độ. Nếu lấy các tiêu chí như dân số, tầm quan trọng về mặt văn hóa và tài chính để chọn thủ đô cho Ấn độ thì Mumbai (trước đây là Bombay) sẽ vượt qua New Delhi. Thành phố Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, còn được biết đến với ngành công nghiệp điện ảnh lớn, Bollywood.

Marrakesh, Maroc. Thành phố này là một trong những thành phố nổi tiếng và quan trọng nhất của đất nước Bắc Phi Maroc. Marrkesh thu hút hơn 2 triệu khách du lịch mỗi năm tới thăm với những điểm nổi tiếng như quảng trường đông đúc nhất châu Phi Djemaa el-Fna, các khu chợ trời souk…Thủ đô chính thức của Maroc là Rabat.

Marrakesh, Maroc. Thành phố này là một trong những thành phố nổi tiếng và quan trọng nhất của đất nước Bắc Phi Maroc. Marrkesh thu hút hơn 2 triệu khách du lịch mỗi năm tới thăm với những điểm nổi tiếng như quảng trường đông đúc nhất châu Phi Djemaa el-Fna, các khu chợ trời souk…Thủ đô chính thức của Maroc là Rabat.

Dy Khoa

Ý kiến

()