Chúng ta

'ViOlympic chắp cánh ước mơ giỏi Toán'

Chủ nhật, 24/5/2015 | 14:19 GMT+7

"Em rất vui và hạnh phúc khi đạt giải Vàng trong kỳ thi ViOlympic quốc gia. Em rất thích những giờ học Toán thú vị qua Internet và sẽ cố gắng để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa", Trịnh Tuấn Kiệt, học sinh trường Tiểu học Ban Mai, Hà Nội, chia sẻ.

<p> Sáng ngày 23/5, <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/violympic-can-moc-20-trieu-thanh-vien-40062.html">lễ trao giải ViOlympic</a> năm học 2014-2015 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung Học, ông Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, đại diện các Sở, Phòng Giáo dục cùng thầy cô giáo và đông đảo các học sinh xuất sắc tại khu vực miền Bắc.</p>

Sáng ngày 23/5, lễ trao giải ViOlympic năm học 2014-2015 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung Học, ông Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, đại diện các Sở, Phòng Giáo dục cùng thầy cô giáo và đông đảo các học sinh xuất sắc tại khu vực miền Bắc.

<p> Bên cạnh tiết mục quan họ truyền thống mượt mà của các em học sinh Bắc Giang, phần trình diễn võ thuật Vivinam của học sinh THPT FPT trong phần đầu chương trình đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người tham dự vì tinh thần võ thuật và bài học sâu sắc khơi dậy niềm tự hào là người Việt Nam.</p>

Bên cạnh tiết mục quan họ truyền thống mượt mà của các em học sinh Bắc Giang, phần trình diễn võ thuật Vivinam của học sinh THPT FPT trong phần đầu chương trình đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người tham dự vì tinh thần võ thuật và bài học sâu sắc khơi dậy niềm tự hào là người Việt Nam.

<p> Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung Học, đánh giá ViOlympic 2014-2015 đạt được những thành tích ấn tượng với hơn <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/violympic-can-moc-20-trieu-thanh-vien-40062.html">20 triệu thành viên</a> và gần 2.000 học sinh đạt giải. "Có được thành công đó là nhờ vào nền tảng công nghệ ngày càng hiện đại, công tác tổ chức ngày càng gọn nhẹ và hiệu quả, chất lượng đề thi được nâng cao và số lượng học sinh tham gia đông đảo hơn", ông Thành cho hay.</p>

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung Học, đánh giá ViOlympic 2014-2015 đạt được những thành tích ấn tượng với hơn 20 triệu thành viên và gần 2.000 học sinh đạt giải. "Có được thành công đó là nhờ vào nền tảng công nghệ ngày càng hiện đại, công tác tổ chức ngày càng gọn nhẹ và hiệu quả, chất lượng đề thi được nâng cao và số lượng học sinh tham gia đông đảo hơn", ông Thành cho hay.

<p> Tại lễ trao giải, BTC đã vinh danh các Sở Giáo dục Đào tạo có thành tích cao trong cuộc thi ViOlympic mùa thứ 7.</p>

Tại lễ trao giải, BTC đã vinh danh các Sở Giáo dục Đào tạo có thành tích cao trong cuộc thi ViOlympic mùa thứ 7.

<p> Đồng thời, BTC đã trao 368 giải Vàng, 610 giải Bạc và 1.014 giải Đồng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các vòng thi. </p>

Đồng thời, BTC đã trao 368 giải Vàng, 610 giải Bạc và 1.014 giải Đồng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các vòng thi. 

<p> Thể hiện trách nhiệm xã hội bền bỉ thông qua việc tổ chức các cuộc thi trong suốt 7 năm tại hầu hết các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, nhằm gây dựng phong trào học Toán, nhân rộng và phát triển niềm đam mê Toán học cũng như hiểu biết về công nghệ, tính tới nay ViOlympic đã trở thành cuộc thi giải toán qua Internet lớn nhất Việt Nam. Trong 7 năm qua, ViOlympic đã thu hút được 20 triệu thành viên và lan tỏa tới hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước.</p>

Thể hiện trách nhiệm xã hội bền bỉ thông qua việc tổ chức các cuộc thi trong suốt 7 năm tại hầu hết các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, nhằm gây dựng phong trào học Toán, nhân rộng và phát triển niềm đam mê Toán học cũng như hiểu biết về công nghệ, tính tới nay ViOlympic đã trở thành cuộc thi giải toán qua Internet lớn nhất Việt Nam. Trong 7 năm qua, ViOlympic đã thu hút được 20 triệu thành viên và lan tỏa tới hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước.

<p> Đặc biệt, năm 2013 với sự ra đời của cuộc thi Toán tiếng Anh qua Internet, ViOlympic chính thức kết hợp Toán học, công nghệ và ngôn ngữ quốc tế thành một sân chơi trí tuệ hữu ích, để từ đó khơi gợi, nuôi dưỡng và phát triển những lứa công dân toàn cầu đam mê toán học, giỏi công nghệ và có chung tiếng nói với công dân trẻ toàn thế giới. </p>

Đặc biệt, năm 2013 với sự ra đời của cuộc thi Toán tiếng Anh qua Internet, ViOlympic chính thức kết hợp Toán học, công nghệ và ngôn ngữ quốc tế thành một sân chơi trí tuệ hữu ích, để từ đó khơi gợi, nuôi dưỡng và phát triển những lứa công dân toàn cầu đam mê toán học, giỏi công nghệ và có chung tiếng nói với công dân trẻ toàn thế giới. 

<p> Anh Nguyễn Đăng Hưng, đại diện nhà tài trợ FPT Telecom, trao giải cho các học sinh có thành tích dẫn đầu các bảng thi, mỗi giải là một chiếc máy tính trị giá 10 triệu đồng. Trong năm học tới, dự kiến ViOlympic sẽ ra mắt ứng dụng bổ trợ cho luyện thi trên thiết bị smartphone, giúp các học sinh có thể ôn tập dễ dàng hơn trên thiết bị cầm tay.</p>

Anh Nguyễn Đăng Hưng, đại diện nhà tài trợ FPT Telecom, trao giải cho các học sinh có thành tích dẫn đầu các bảng thi, mỗi giải là một chiếc máy tính trị giá 10 triệu đồng. Trong năm học tới, dự kiến ViOlympic sẽ ra mắt ứng dụng bổ trợ cho luyện thi trên thiết bị smartphone, giúp các học sinh có thể ôn tập dễ dàng hơn trên thiết bị cầm tay.

<p> Đại diện FPT English GEM cũng trao tặng những phần học bổng có giá trị tới 4 em học sinh có thành tích cao nhất tại vòng quốc gia, mỗi suất học bổng trị giá 8 triệu đồng gồm một khóa học tiếng Anh, một khóa học kỹ năng sống và tặng phẩm đi kèm. "Em rất vui và hạnh phúc khi đã đạt giải Vàng trong kỳ thi ViOlympic quốc gia. Em rất thích những giờ học Toán thú vị qua Internet và sẽ cố gắng để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa", em Trịnh Tuấn Kiệt (thứ hai từ trái sang), trường Tiểu học Ban Mai, Hà Nội chia sẻ.</p>

Đại diện FPT English GEM cũng trao tặng những phần học bổng có giá trị tới 4 em học sinh có thành tích cao nhất tại vòng quốc gia, mỗi suất học bổng trị giá 8 triệu đồng gồm một khóa học tiếng Anh, một khóa học kỹ năng sống và tặng phẩm đi kèm. "Em rất vui và hạnh phúc khi đã đạt giải Vàng trong kỳ thi ViOlympic quốc gia. Em rất thích những giờ học Toán thú vị qua Internet và sẽ cố gắng để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa", em Trịnh Tuấn Kiệt (thứ hai từ trái sang), trường Tiểu học Ban Mai, Hà Nội chia sẻ.

<p> Ban tổ chức cũng đã vinh danh Ban Cố vấn là Nhà giáo ưu tú Tôn Thân, Nhà giáo ưu tú Vũ Hữu Bình và Nhà giáo Nguyễn Áng. Đây là những người thầy đã gắn bó nhiều năm với cuộc thi và có nhiều đóng góp lớn cho sự thành công của ViOlympic.</p>

Ban tổ chức cũng đã vinh danh Ban Cố vấn là Nhà giáo ưu tú Tôn Thân, Nhà giáo ưu tú Vũ Hữu Bình và Nhà giáo Nguyễn Áng. Đây là những người thầy đã gắn bó nhiều năm với cuộc thi và có nhiều đóng góp lớn cho sự thành công của ViOlympic.

<p> Đồng thời tri ân những thầy cô giáo đã có đóng góp lớn trong việc biên soạn đề thi cho các vòng thi và đặc biệt là đề thi cấp quốc gia, góp phần xây dựng ViOlympic lớn mạnh và phong phú như hôm nay. </p>

Đồng thời tri ân những thầy cô giáo đã có đóng góp lớn trong việc biên soạn đề thi cho các vòng thi và đặc biệt là đề thi cấp quốc gia, góp phần xây dựng ViOlympic lớn mạnh và phong phú như hôm nay. 

<p> Ông Hán Lượng (trái), Hiệu trưởng trường THCS Yên Lạc, Vĩnh Phúc, cho hay, năm học 2014-2015, trường Yên Lạc có 12 em đạt giải quốc gia với 3 huy chương Vàng, 8 Bạc và 1 Đồng. Đây là ngôi trường có truyền thống lâu đời và bề dày thành tích trong các cuộc thi ViOlympic, nhiều năm liền đều có hàng chục học sinh đạt giải quốc gia. "Đây thực sự là sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh rèn luyện các môn Khoa học tự nhiên, tạo cơ hội trải nghiệm, nâng cao tri thức, giúp gia đình, nhà trường và học sinh giảm gánh nặng dạy và học. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và phấn đấu để đưa cuộc thi lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa", ông Lượng chia sẻ.</p>

Ông Hán Lượng (trái), Hiệu trưởng trường THCS Yên Lạc, Vĩnh Phúc, cho hay, năm học 2014-2015, trường Yên Lạc có 12 em đạt giải quốc gia với 3 huy chương Vàng, 8 Bạc và 1 Đồng. Đây là ngôi trường có truyền thống lâu đời và bề dày thành tích trong các cuộc thi ViOlympic, nhiều năm liền đều có hàng chục học sinh đạt giải quốc gia. "Đây thực sự là sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh rèn luyện các môn Khoa học tự nhiên, tạo cơ hội trải nghiệm, nâng cao tri thức, giúp gia đình, nhà trường và học sinh giảm gánh nặng dạy và học. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và phấn đấu để đưa cuộc thi lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa", ông Lượng chia sẻ.

<p> Cô Đào Thị Thơm (áo xanh), phụ huynh của em Mẫn Đào Sơn Tùng(thứ hai từ trái sang), trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tự hào chia sẻ thành tích "khủng " của cậu con trai. Mới chỉ học lớp 8 nhưng cháu Tùng đã đạt cả Huy chương vàng Toán lớp 8 và lớp 9, đồng thời là một trong 3 học sinh đạt điểm tuyệt đối 300/300. Ngoài ra, cháu cũng giành rất nhiều thành tích cao khác trong các cuộc thi quốc gia. "Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến BTC cuộc thi ViOlympic đã mang lại sân chơi bổ ích cho con tôi và các em học sinh khác, chắp cánh ước mơ cho các con học giỏi bộ môn nền tảng này. Cháu đã làm quen với cuộc thi từ lớp 5 và ngày càng yêu thích học Toán, có kỹ năng giải toán tốt hơn và học giỏi đều các môn", chị vui vẻ cho hay.</p> <p> <em>Tại TP HCM, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Khách sạn Kim Đô, 132 Nguyễn Huệ, Quận 1, vào ngày 29/5. ViOlympic là cuộc thi cấp Quốc gia về Toán học trên Internet (Giải toán bằng tiếng Việt và Giải toán bằng tiếng Anh) do Bộ GD-ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc với số lượng học sinh đăng ký dự thi lên tới 5 triệu mỗi năm. Để góp mặt tại vòng thi Quốc gia, tất cả các thí sinh đều phải trải qua các vòng thi tự do, vòng thi cấp trường, cấp quận (huyện) và cấp tỉnh. Những thí sinh xuất sắc sẽ được tham gia kỳ thi cấp Quốc gia. Thông tin chi tiết về ViOlympic, xem tại: www.violympic.vn</em></p>

Cô Đào Thị Thơm (áo xanh), phụ huynh của em Mẫn Đào Sơn Tùng(thứ hai từ trái sang), trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tự hào chia sẻ thành tích "khủng " của cậu con trai. Mới chỉ học lớp 8 nhưng cháu Tùng đã đạt cả Huy chương vàng Toán lớp 8 và lớp 9, đồng thời là một trong 3 học sinh đạt điểm tuyệt đối 300/300. Ngoài ra, cháu cũng giành rất nhiều thành tích cao khác trong các cuộc thi quốc gia. "Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến BTC cuộc thi ViOlympic đã mang lại sân chơi bổ ích cho con tôi và các em học sinh khác, chắp cánh ước mơ cho các con học giỏi bộ môn nền tảng này. Cháu đã làm quen với cuộc thi từ lớp 5 và ngày càng yêu thích học Toán, có kỹ năng giải toán tốt hơn và học giỏi đều các môn", chị vui vẻ cho hay.

Tại TP HCM, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Khách sạn Kim Đô, 132 Nguyễn Huệ, Quận 1, vào ngày 29/5. ViOlympic là cuộc thi cấp Quốc gia về Toán học trên Internet (Giải toán bằng tiếng Việt và Giải toán bằng tiếng Anh) do Bộ GD-ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc với số lượng học sinh đăng ký dự thi lên tới 5 triệu mỗi năm. Để góp mặt tại vòng thi Quốc gia, tất cả các thí sinh đều phải trải qua các vòng thi tự do, vòng thi cấp trường, cấp quận (huyện) và cấp tỉnh. Những thí sinh xuất sắc sẽ được tham gia kỳ thi cấp Quốc gia. Thông tin chi tiết về ViOlympic, xem tại: www.violympic.vn

Tây Hạ

Ý kiến

()