Chúng ta

Binh đoàn Hệ thống Thông tin xưng vương Futsal FPT HCM

Thứ năm, 30/7/2015 | 16:54 GMT+7

Vượt qua "vết xe đổ" sau 2 năm liên tiếp ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang ngôi vương, FPT IS đã quay trở lại vị trí thống trị làng túc cầu FPT phía Nam, ghi tên mình lên chiếc cup truyền thống của giải.

<p style="text-align:justify;"> FPT IS đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng cùng dàn cổ động viên đông đảo để sẵn sàng cho trận chung kết rực lửa. Tuy nhiên, với việc FPT Trading không tiếp tục thi đấu, theo điều lệ giải, FPT IS được xử thắng 3-0 và đăng quang ngôi vương Futsal FPT HCM 2015 mà không mất một chút mồ hôi nào.</p>

FPT IS đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng cùng dàn cổ động viên đông đảo để sẵn sàng cho trận chung kết rực lửa. Tuy nhiên, với việc FPT Trading không tiếp tục thi đấu, theo điều lệ giải, FPT IS được xử thắng 3-0 và đăng quang ngôi vương Futsal FPT HCM 2015 mà không mất một chút mồ hôi nào.

<p style="text-align:justify;"> Đây cũng là lần đầu tiên binh đoàn Hệ thống Thông tin thống nhất lực lượng từ các đơn vị thành viên quy tụ về một mối, thay vì sử dụng 2 đơn vị thành viên là FPT IS ERP và FPT IS Services thi đấu như những mùa giải trước đó. Điều này giúp họ sở hữu được những chân sút chất lượng nhất hiện tại cũng như thuận lợi trong việc xoay vòng cầu thủ. </p>

Đây cũng là lần đầu tiên binh đoàn Hệ thống Thông tin thống nhất lực lượng từ các đơn vị thành viên quy tụ về một mối, thay vì sử dụng 2 đơn vị thành viên là FPT IS ERP và FPT IS Services thi đấu như những mùa giải trước đó. Điều này giúp họ sở hữu được những chân sút chất lượng nhất hiện tại cũng như thuận lợi trong việc xoay vòng cầu thủ. 

<p style="text-align:justify;"> Ở hai mùa giải năm ngoái, FPT IS ERP đã không thể vượt qua FPT Telecom trong trận cầu quyết định ngôi vương và để thất thủ với tỷ số 0-1. Năm nay, họ có được 3 trận thắng và một trận hòa ở vòng đấu loại, qua đó đứng đầu bảng B. Ở trận bán kết, họ bị cựu vương FPT Telecom cầm hòa 1-1 sau 40 phút thi đấu chính thức. Phải nhờ đến loạt đá luân lưu cân não, họ mới chính thức giành vé chơi trận chung kết trước khi bước lên vị trí số một làng túc cầu FPT HCM.</p>

Ở hai mùa giải năm ngoái, FPT IS ERP đã không thể vượt qua FPT Telecom trong trận cầu quyết định ngôi vương và để thất thủ với tỷ số 0-1. Năm nay, họ có được 3 trận thắng và một trận hòa ở vòng đấu loại, qua đó đứng đầu bảng B. Ở trận bán kết, họ bị cựu vương FPT Telecom cầm hòa 1-1 sau 40 phút thi đấu chính thức. Phải nhờ đến loạt đá luân lưu cân não, họ mới chính thức giành vé chơi trận chung kết trước khi bước lên vị trí số một làng túc cầu FPT HCM.

<p style="text-align:justify;"> Bên cạnh lứa cầu thủ trưởng thành như Hải Đăng, Đình Huy, Quang Thiều, Hùng Cường... hàng công của FPT IS mùa này thi đấu khá hiệu quả nhờ sự góp mặt của bộ đôi Vua phá lưới 2 mùa giải trước là Quốc Phi - Minh Kỳ (trái) với tổng số 9 pha lập công. </p>

Bên cạnh lứa cầu thủ trưởng thành như Hải Đăng, Đình Huy, Quang Thiều, Hùng Cường... hàng công của FPT IS mùa này thi đấu khá hiệu quả nhờ sự góp mặt của bộ đôi Vua phá lưới 2 mùa giải trước là Quốc Phi - Minh Kỳ (trái) với tổng số 9 pha lập công. 

<p style="text-align:justify;"> "Ông bầu" Bùi Triệu Anh Tuấn - PTGĐ FPT IS ERP - thưởng nóng cho đội nhà ngay sau khi lễ bế mạc kết thúc. Bên cạnh đó, "ông bầu" này cũng sẽ hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng để đội bóng tập luyện thường xuyên hơn, nâng cao tính chuyên môn cho các cầu thủ. </p>

"Ông bầu" Bùi Triệu Anh Tuấn - PTGĐ FPT IS ERP - thưởng nóng cho đội nhà ngay sau khi lễ bế mạc kết thúc. Bên cạnh đó, "ông bầu" này cũng sẽ hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng để đội bóng tập luyện thường xuyên hơn, nâng cao tính chuyên môn cho các cầu thủ. 

<p style="text-align:justify;"> Bị xử thua 0-3 do bỏ thi đấu trận chung kết, FPT Trading trở thành Á quân của giải, tăng 2 bậc so với mùa trước.</p>

Bị xử thua 0-3 do bỏ thi đấu trận chung kết, FPT Trading trở thành Á quân của giải, tăng 2 bậc so với mùa trước.

<p style="text-align:justify;"> Vượt qua FPT Software với tỷ số 3-1, FPT Telecom đứng vị trí thứ 3, trở thành cựu vương của giải sau nhiều năm liên tục thống trị. </p>

Vượt qua FPT Software với tỷ số 3-1, FPT Telecom đứng vị trí thứ 3, trở thành cựu vương của giải sau nhiều năm liên tục thống trị. 

<p style="text-align:justify;"> Các danh hiệu cá nhân gồm: Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Kỳ Sơn (FPT IS); Vua phá lưới Văn Sinh (FPT Trading) với 7 pha lập công; Cầu thủ xuất sắc được trao cho Võ Đông Tuấn Đạt (FPT Software).</p> <p style="text-align:justify;"> >> <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/bong-da/tran-chung-ket-toi-te-nhat-lich-su-futsal-fpt-hcm-41868.html">Trận chung kết tồi tệ nhất lịch sử Futsal FPT HCM</a></p> <p style="text-align:justify;">  </p>

Các danh hiệu cá nhân gồm: Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Kỳ Sơn (FPT IS); Vua phá lưới Văn Sinh (FPT Trading) với 7 pha lập công; Cầu thủ xuất sắc được trao cho Võ Đông Tuấn Đạt (FPT Software).

>> Trận chung kết tồi tệ nhất lịch sử Futsal FPT HCM

 

Hà Dương

Ý kiến

()