Chúng ta

3 giờ đấu trí đến gần Sillicon Valley của sinh viên UIT

Thứ hai, 16/1/2017 | 08:58 GMT+7

Có lực lượng vào vòng sơ khảo "Cuộc đua số" hùng hậu nhất toàn quốc với 16 đội thi, bốn chàng trai Seboys, sinh viên năm hai trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP HCM (UIT) phải căng sức suốt ba giờ để giành chiếc vé vào chung kết cuộc thi với kết quả sít sao. 

DSC-2010-JPG-1472-1484478002.jpg

Vòng Sơ khảo "Cuộc đua số" mở màn tại UIT vào chiều ngày 14/1 có 16 đội tham gia thi tài đấu loại trực tiếp để tìm ra chiếc vé duy nhất vào chung kết. Nhiệm vụ đầu tiên của các đội là chỉnh sửa, tối ưu thuật toán của mình theo đề bài xử lý hình ảnh của ban tổ chức đưa ra. Trong ảnh, một thành viên của đội Wall-E đang bàn thảo với các thành viên về phương án giải thuật. 

DSC-2021-JPG-2293-1484478002.jpg

Ban giám khảo của vòng Sơ khảo gồm anh Nguyễn Minh Sơn, Trưởng khoa Kỹ thuật máy tính UIT; anh Lâm Đức Khải, Phó khoa Kỹ thuật máy tính UIT, Trưởng ban tổ chức Cuộc đua số cấp trường; anh Phan Đình Duy, Phó ban tổ chức Cuộc đua số cấp trường và anh Nguyễn Huy Hoàng, Quản trị dự án Công ty Giải pháp công nghệ FPT. 

DSC-2099-JPG-9252-1484478003.jpg

Sau thời gian 30 phút dành cho các đội tối ưu thuật toán, sinh viên nộp bài và có 1 phút để trình bày phương án xử lý của đội mình. Tổ kỹ thuật của Ban tổ chức ngay lập tức sẽ so sánh độ lệch chuẩn của phương án các đội và đưa ra kết quả. Anh Lê Ngọc Tuấn, Quản lý nhóm công nghệ IoT, Tập đoàn FPT, cho biết độ lệch càng thấp càng chứng tỏ sự chuẩn xác của thuật toán mà sinh viên đã thực hiện. Trong khi nhiều đội trình bày phương án quá thời gian 1 phút quy định hoặc phải cố tăng tốc độ nói thì Seboys gây ấn tượng ngay từ phần thi đầu tiên với cách trình bày ngắn gọn, khúc chiết và vẫn còn dư thời gian.

DSC-2069-JPG-2626-1484478003.jpg

Các thành viên của đội R-Nano trao đổi thêm với anh Trần Văn Cương, giảng viên môn Thiết kế vi mạch và phần cứng - Khoa Khoa học máy tính, về phương án xử lý của mình sau khi đã kết thúc phần trình bày. R-Nano là đội tạo đột phá với chỉ số lệch chuẩn khá thấp so với các đội trước. Tuy nhiên, kết quả này nhanh chóng bị phá vỡ.

DSC-2014-JPG-2847-1484478003.jpg

Thành viên đội bạn và khán giả chăm chú theo dõi phần thuyết trình và chỉ số độ lệch được Ban tổ chức công bố. Đây là kết quả rất quan trọng, quyết định 6 đội được vào phần vấn đáp.

DSC-2085-JPG-5196-1484478003.jpg

Hai nữ sinh viên xuất sắc của UIT Huỳnh Thanh Thảo (bìa trái) và Huỳnh Thúy Vy (đội UIT-digital-racer) ăn mừng sau kết quả cực kỳ ấn tượng trong phần xử lý hình ảnh. Đội thi toàn nữ và neo người nhất vào sơ khảo cũng được các sinh viên trong khán phòng cổ vũ nhiệt liệt.

DSC-2094-JPG-1900-1484478003.jpg

Ban giám khảo ghi chép chi tiết phần thuyết trình của các đội để từ đó đưa ra câu hỏi cho Top 6.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, giám khảo đến từ FPT là người đặt khá nhiều câu hỏi hóc búa cho các đội như tại sao xác định đường biên khá chính xác trong khi tâm đường lại lệch nhiều; nếu đường cong hơn hoặc trời tối hơn thì thuật toán này có đáp ứng được.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, giám khảo đến từ FPT, là người đặt khá nhiều câu hỏi hóc búa cho các đội như tại sao xác định đường biên khá chính xác trong khi tâm đường lại lệch nhiều; nếu đường cong hơn hoặc trời tối hơn thì thuật toán này có đáp ứng được.

DSC-2165-JPG-4286-1484478003.jpg

Các thành viên đội A-lovely-day chăm chú xem lại bài thi của mình để trả lời các câu hỏi của giám khảo. Lê Ngọc Hải, sinh viên năm hai khoa Khoa học máy tính, là thành viên đại diện cho đội thuyết trình và trả lời giám khảo.

Bốn giám khảo cho điểm từng đội trong Top 6. Trong ảnh là điểm số cao ngất ngưởng của Seboys, giúp các chàng trai đứng vị trí số 1 trước khi bước sang phần lập trình nhanh.

Bốn giám khảo cho điểm từng đội trong Top 6. Trong ảnh là điểm số cao ngất ngưởng của Seboys, giúp các chàng trai đứng vị trí số 1 trước khi bước sang phần lập trình nhanh.

DSC-2189-JPG-4010-1484478003.jpg

Bước sang phần lập trình nhanh, Seboys tiếp tục xuất sắc ở câu hỏi đầu tiên khi chỉ mất chưa đến một nửa thời gian để đưa ra kết quả. Đoạn code của Seboys còn được anh Nguyễn Minh Sơn đánh giá là rất thông minh khi các bạn tận dụng được các hàm sẵn có nên có thể xử lý yêu cầu trong thời gian rất nhanh và chính xác.

DSC-2193-JPG-8921-1484478004.jpg

Đội Outsourcing gồm năm thành viên học cùng lớp có sự gắn kết cao trong tất cả các hoạt động. Đây là đội về nhất trong câu hỏi lập trình số hai. 

DSC-2214-JPG.jpg

Bốn chàng trai L.E.I (lay eggs instantly - không ngừng đẻ trứng) tự gọi mình là "team lầy" vì không về nhất được "cú" nào trong cả ba câu hỏi. "Nếu không được đi tiếp, bọn em sẽ tiếp tục "ấp" các ý tưởng và tham gia vào cuộc đua năm sau", thành viên Huỳnh Vĩnh Phú chia sẻ.

DSC-2190-JPG-8734-1484478003.jpg

Hai "tay đua" kiên cường của UIT-digital-racing là đội làm trọn cả ba câu hỏi trong phần lập trình nhưng chỉ có một câu đạt kết quả chính xác. Anh Lâm Đức Khải, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cấp trường, chia sẻ, hai bạn rất giỏi nhưng thật tiếc vì một thành viên của đội hôm nay vắng mặt do có việc đột xuất nên không đủ lực để chiến đấu.

DSC-2243-JPG-9402-1484478004.jpg

Thứ hạng của Top 4 sau hai phần thi năng lực xử lý hình ảnh và lập trình nhanh lần lượt là Seboys - 9,375 điểm; Outsourcing - 8,05 điểm; UIT-digital-racer - 7,575 điểm và L.E.I - 7,15 điểm. Với kết quả này, Seboys giành vé vào vòng Chung kết "Cuộc đua số" cùng 7 đội thi khác. Phần thưởng của đội là chiếc xe mô hình để sử dụng trong suốt vòng thi và một laptop HP trị giá gần 10 triệu đồng.

Cuộc đua số diễn ra từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, được mở rộng cho tất cả sinh viên yêu thích công nghệ trên cả nước. FPT sẽ cấp xe ô tô mô hình được thiết lập và trang bị mã nguồn mở cho 8 đội xuất sắc tại vòng sơ khảo được chọn vào chung kết để lập trình cho xe. Xe sẽ được chạy đua trên sa hình mô phỏng đường phố tại Việt Nam trong trận chung kết diễn ra trung tuần tháng 4/2017.

>>Xem những hình ảnh ấn tượng Vòng sơ khảo 'Cuộc đua số' tại UIT

Ngọc Dung

Ý kiến

()