Chúng ta

Sếp INF và FPT Telecom Hưng Yên vô địch Run More

Thứ năm, 14/12/2017 | 06:56 GMT+7

PGĐ INF Phan Văn Khoa và Giám đốc xứ Nhãn - Nguyễn Thị Ánh Tuyết lên ngôi ở hạng mục cá nhân nam - nữ giải chạy Run More của FPT Telecom tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo 2018.

DSC-0372-JPG-4191-1513178553.jpg

Chiều ngày 13/12, giải chạy Run More tại Hội nghị lãnh đạo FPT Telecom năm 2018 diễn ra ở Nha Trang, Khánh Hòa. Theo Ban tổ chức, giải chạy nhằm cổ vũ tinh thần thể thao, nâng cao hoạt động đồng đội và kết hợp rèn thể lực. Ảnh đại diện các đội nhận số, vòng tay trước khi tham gia giải.

DSC-6842-JPG.jpg

Hội nghị lãnh đạo FPT Telecom năm 2018 diễn ra trong ba ngày, từ 13-15/12 với hơn 170 người, gồm Ban lãnh đạo, GĐ và PGĐ các đơn vị thành viên, từ HO đến các chi nhánh toàn quốc và FPT Telecom Campuchia. Đây là sự kiện thường niên của FPT Telecom nhằm xây dựng chiến lược cho FPT Telecom trong chặng đường mới.

Ảnh Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà và Ban điều hành "nhà Cáo" cũng hào hứng tham gia giải. 

DSC-0393-JPG-3662-1513178553.jpg

Giải chạy Run More nhằm chào mừng 20 năm Internet Việt Nam; hưởng ứng phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của đội ngũ CBNV, khỏe để lao động, hết lòng phục vụ khách hàng. Cạnh đó, sự kiện cũng là dịp giao lưu gắn kết với chính quyền địa phương TP Nha trang, tỉnh Khánh Hòa.

DSC-0461-JPG.jpg

Tham dự sự kiện có ông Võ Ngọc Hùng, PGĐ Sở Văn hoá - Thể thao Khánh Hoà; ông Nguyễn Sỹ Khánh, PCT UBND thành phố Nha Trang, và các lãnh đạo ban ngành của thành phố Nha Trang, Sở Văn hoá - Thể thao tỉnh Khánh Hoà. Cơ quan chức năng địa phương cũng là đơn vị hỗ trợ, đảm bảo điều hành giao thông khi giải Run More diễn ra. 

Ảnh lãnh đạo FPT Telecom tặng quà cám ơn chính quyền địa phương đã luôn đồng hành, hỗ trợ Viễn thông FPT.

DSC-0392-JPG_1513180134.jpg

Thông điệp của Hội nghị năm nay là More - Tốt hơn nữa với mong muốn FPT Telecom sẽ thực sự lột xác. More thể hiện khát vọng và niềm tin rằng Viễn thông FPT sẽ trở nên to lớn hơn. More là rất nhiều bước giúp FPT Telecom chuyển mình trong những năm tới.

Giải chạy Run More là bắt buộc với tất cả đại biểu dự Hội nghị Lãnh đạo 2018. Thành tích của giải gồm cá nhân (nam, nữ) và đồng đội.

DSC-0426-JPG-9577-1513178553.jpg

Chia sẻ về ý nghĩa sự kiện, TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa nhắc lại thời điểm 20 năm trước khi Việt Nam mở cửa cho Internet. FPT Telecom tự hào là một trong những nhà mạng đầu tiên tham gia khai mở thị trường. "Và bây giờ, Internet như cơm ăn áo mặc hằng ngày", anh Khoa nhấn mạnh. 

Tiến sĩ Mai Liêm Trực, Tổng cục trưởng Cục Bưu chính Viễn thông, người đã ký giấy ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet) cho FPT, từng chia sẻ: “Tôi tin vào ý chí và tinh thần của người FPT. Đó là lý do cá nhân tôi đặt trọn niềm tin khi tham gia vào quá trình cấp phép triển khai dịch vụ viễn thông cho FPT, để FPT có thể tham gia ngay từ đầu, phá bỏ thế độc quyền, mở cánh cửa khi đưa Internet vào Việt Nam”.

"Ngày nay, FPT Telecom mong muốn làm nhiều hơn nữa cho Nha Trang và Khánh Hoà. Với việc tổ chức giải chạy, chúng tôi mong rằng mỗi người FPT Telecom nói chung và Viễn thông FPT tại Khánh Hoà nói riêng làm nhiều hơn nữa cho thành phố biển tươi đẹp của chúng ta", CEO Nguyễn Văn Khoa phát biểu khai mạc giải.

DSC-0491-JPG-3380-1513178553.jpg

Quang Huy và Thuỳ Dương, hai thành viên Ban tổ chức, cùng hướng dẫn phần khởi động làm nóng với nền nhạc bài "Despacito", ca khúc tiếng Tây Ban Nha, bản hit của 2 nghệ sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee, liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng trên thế giới. Đây được cho là một trong những siêu phẩm “gây nghiện” nhất mọi thời đại. 

DSC-0495-JPG-6609-1513178553.jpg

Đại biểu Hội nghị Lãnh đạo FPT Telecom hoà chung nhịp nhảy với cách nhấn nhá cùng nhịp điệu lôi cuốn của bài "Despacito" (tạm dịch: Chậm lại thôi).

Ngoài đồng phục nón (mũ), áo cam Run More, một vài đội tham gia giải còn chuẩn bị thêm chi tiết để nhận diện và thể hiện sự đoàn kết. Trong ảnh là hai nhóm: Nhóm 5 với đồng phục vớ (tất) màu cam trong khi nhóm 4 lại chọn quần rằn ri mạnh mẽ.

DSC-0505-JPG-5648-1513178553.jpg

Chủ tịch Chu Thanh Hà, PTGĐ Vũ Anh Tú, 'Giáo sư Xoay' Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT và các đồng nghiệp thoải mái thể hiện các động tác lắc hông, vung tay theo vũ điệu sôi nổi của điệu nhảy hot nhất thế giới. 

DSC-0510-JPG-4640-1513178553.jpg

"Despacito" hiện là bài hát thích hợp để sử dụng làm nhạc nền trong các bài nhảy với vũ đạo sôi động hay đơn giản chỉ là một chút vận động để bật tung năng lượng trước khi bước vào Run More.

DSC-6934-JPG.jpg

Sau phần khởi động một vòng làm nóng, Chủ tịch Chu Thanh Hà và TGĐ Nguyễn Văn Khoa cùng các vận động viên xuất phát chinh phục Run More. Giải chạy khoảng 3 km trên đường Phạm Văn Đồng. Ban tổ chức bố trí cảnh sát phân luồng xe để đảm bảo an toàn giao thông.

DSC-0563-JPG_1513183458.jpg

GĐ TIN Nguyễn Thị Thu Phượng mạnh mẽ trong từng bước chạy. Là nữ tướng điều hành việc triển khai và bảo trì kỹ thuật cho cả FPT Telecom phía Bắc với hơn 3.000 nhân viên, chị Phương đã đưa TIN vận hành một cách mạch lạc, hiệu quả và đáp ứng nhanh nhất cho khách hàng.

Học và làm kỹ thuật, chị Phượng tiết lộ bí quyết giữ sức khoẻ tốt là chăm chỉ tập luyện. Mặc dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhưng được coi là "bé hạt tiêu" của Run More khi xuất sắc giành giải Nhì đơn nữ.

DSC-0518-JPG-9313-1513178553.jpg

Anh Hoàng Minh Trực, PGĐ FPT Telecom Đăk Lăk, thở dốc sau khi bung sức ngay đầu chặng. 

DSC-0577-JPG-8338-1513178553.jpg

Mức cự ly 3 km dưới tiết trời nắng cũng không ít những thử thách thú vị và đòi hỏi sức bền đáng kể. 

Ảnh GĐ FPT Telecom Bình Định Hoàng Anh (trái) và PGĐ Vùng 7 kiêm GĐ An Giang Nguyễn Phong Phú thấm mệt nhưng vẫn đua sức để về đích sớm nhất có thể.

DSC-0579-JPG-9034-1513178553.jpg

Cự ly thử thách và đòi hỏi thể lực cũng như tinh thần như một vận động viên có kinh nghiệm. Dù sớm hay muộn thì các vận động viên RUN MORE đều vô cùng hạnh phúc khi về đích thành công.

DSC-0593-JPG-5309-1513178553.jpg

Cô gái kiên trì nhất giải Nguyễn Thị Huyền, PGĐ TTKD Hà Nội 4, cố gắng về đích trong tình trạng sức khoẻ không được tốt. Thậm chí cô đã phải nhờ đến sự trợ giúp của y bác sĩ ngay sau khi giải đấu kết thúc.

DSC-0605-JPG-6043-1513178553.jpg

Sớm có mặt ở chặng đua cuối nhưng anh Võ Hùng Thường (góc phải), tân thuyền trưởng của Cần Thơ vẫn nán lại ở vạch đích để chờ và cổ vũ cho đồng đội trong cùng nhóm. Anh Thường tiết lộ, từ khi vào Cần Thơ đảm nhận vị trí Giám đốc, ngày nào anh cũng tranh thủ chạy khoảng 1,5-2 giờ.

DSC-0607-JPG-8322-1513178553.jpg

Chủ tịch Chu Thanh Hà từ chối vai trò giám khảo và quan sát viên để trực tiếp trở thành một VĐV tham gia giải chạy Run More để động viên tinh thần đội ngũ. Đây là lần đầu tiên một hoạt động thể thao mang tính thi đấu và gắn kết được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo của FPT Telecom. "Làm việc tốt hơn. Chạy nhiều hơn. Kỳ vọng cao hơn", chị Hà chia sẻ sau lần thử sức.

Sau khi về đích, các đội cùng ghép chữ Run More.

DSC-0633-JPG-7280-1513178553.jpg

Kết quả, Giám đốc FPT Telecom Nguyễn Thị Ánh Tuyết trở thành nhà Vô địch cá nhân nữ của Run More. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về chị Nguyễn Thị Thu Phượng, GĐ TIN, và chị Lê Ngọc Linh, Văn phòng FPT Telecom. 

Ảnh TGĐ Nguyễn Văn Khoa bế bổng nữ hoàng Ánh Tuyết sau khi trao giải trong sự bất ngờ của các đồng nghiệp.

Dù mới sinh em bé nhưng bất ngờ về Nhất đơn nữ, Giám đốc FPT Telecom Hưng Yên chia sẻ, chị hay tập gym và chạy để tăng cường sức khoẻ sau những giờ làm việc căng thẳng. "Bí quyết của tôi là chủ yếu chạy quen bền sức thôi chứ không cần chạy nhanh. Cứ chạy đều đều là ổn. Đây là lần đầu tiên tôi chạy ngoài đường bởi mọi khi toàn chạy trong phòng, chưa chạy ngoài đường bao giờ", chị Tuyết bật mí.

DSC-0643-JPG-7797-1513178553.jpg

Bộ ba của giài đơn nam gồm: PGĐ INF Phan Văn Khoa giải Nhất, GĐ Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 9 Nguyễn Anh Huy về Nhì và giải Ba là GĐ NOC Lương Duy Phương. Dù nhân sự tham gia giải ít nhưng các chàng trai làm kỹ thuật/công nghệ áp đảo Top 10 người về sớm.

Và điều thú vị là hai người nhận giải (anh Phương và anh Huy) đều là thành viên các câu lạc bộ chạy do đơn vị công tác (GĐ NOC trong Tổ chạy của toà nhà Tân Thuận 1 và GĐ Sài Gòn 9 là thành viên của Cáo khoẻ).

Theo nhà vô địch Phan Văn Khoa, mỗi ngày anh chạy khoảng 30-40 phút để rèn thể lực. “Tôi tập theo giáo trình của Nike run club. Mục tiêu của giải chạy rất ý nghĩa. Rất may Run More như là đợt kiểm tra khó cho bài tập mà tôi đang luyện và tôi đã rất cố gắng”, PGĐ INF chia sẻ.

DSC-0702-JPG-6376-1513178553.jpg

Trong lúc hứng khởi nhân ngôi Vô địch đồng đội, nhóm 4 của đội trưởng Vũ Anh Tú đã cùng tung mũ Run More khiến liên tưởng đến hình ảnh tung mũ cử nhân, giây phút luôn được mong chờ của sinh viên. Các giải đồng đội sẽ được tính chung vào tổng điểm của 7 đội trong cả sự kiện.

DSC-0695-JPG-8888-1513208196.jpg

Nhóm 2 của đội trưởng Nguyễn Hoàng Linh về Nhì Run More.

DSC-0687-JPG-8010-1513208196.jpg

Nhận giải Ba tập thể là nhóm 5 với nhóm trưởng Vũ Thị Mai Hương.

DSC-0724-JPG.jpg

170 đại biểu Hội nghị lãnh đạo FPT Telecom 2018 cùng chụp hình lưu niệm. Trước đó, trong Hội nghị chiến lược FPT diễn ra tại Đà Nẵng, Ban lãnh đạo FPT Telecom cũng lần đầu chia sẻ về chiến lược 2018-2020 với lãnh đạo tập đoàn và các công ty thành viên. Theo đó, "nhà Cáo" xây dựng chiến lược với sứ mệnh mong muốn đem đến cho mọi người dân/hộ gia đình những dịch vụ tiên tiến nhất trên nền tảng Internet với phương châm khách hàng là trọng tâm.

DSC-0799-JPG.jpg

Khi các xe xuất phát đưa đoàn về hội quân tại địa điểm tổ chức Hội nghị, 4 vận động viên (từ phải qua): GĐ INF Vũ Đức Huy, PTGĐ Chu Hùng Thắng, GĐ Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 9 Nguyễn Anh Huy và Phó Ban Chất lượng Đinh Quang Tuấn cũng chọn cách chạy bộ về nơi nghỉ cách khoảng 3km.

Hôm nay, 14/12, ngày làm việc chính thức của Hội nghị Lãnh đạo FPT Telecom 2018, Chủ tịch Chu Thanh Hà sẽ chia sẻ định hướng chiến lược chung của FPT Telecom và TGĐ Nguyễn Văn Khoa trình bày các chương trình hành động trong 3 năm 2018-2020. Buổi chiều ngày 14/12, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc sẽ có phần phát biểu với toàn thể Hội nghị Lãnh đạo FPT Telecom.

170 quản lý FPT Telecom sẽ được chia thành 7 nhóm, với thành phần chia đều lãnh đạo - quản lý đơn vị HO và chi nhánh. Các nhóm đã chuẩn bị phần nội dung về Kinh doanh số - Online Marketing; M&A; Cloud và OTT Services; Flatform and Application; Thanh toán điện tử; Chế độ Khoán; Quản trị số cho hoạt động nội bộ. Từng nhóm lần lượt trình bày trước khi thành viên tham dự hội nghị phản biện. Đây cũng chính là các nội dung quan trọng trong chiến lược FPT Telecom 2018-2020.

>> 6 sản phẩm, dịch vụ tiên phong của FPT Telecom

Nhóm phóng viên

Ý kiến

()