Chúng ta

Sếp FPT kể về ‘cái tát đầu đời’

Thứ ba, 28/5/2013 | 21:41 GMT+7

Có được vị trí hôm nay, ba lãnh đạo trẻ FPT va vấp rất nhiều, thậm chí có người định từ bỏ con đường đã chọn. Nhưng lòng đam mê, khát khao chinh phục đã nâng họ dậy để tiếp tục gặt hái thành công. Những câu chuyện rất đời ấy đã tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội.
> ‘FPT cho tôi cơ hội sửa sai’ / CEO FPT bất ngờ khi được hỏi về tình yêu

Sáng nay (28/5), chương trình “Chat với CEO” do FPT tổ chức đã “lên sóng” tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Mới diễn ra lần thứ hai nhưng chương trình đã có sức hút nhất định khi lôi kéo được nhiều sinh viên tham gia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Đại lễ " Niềm tin FPT - 1/4 thế kỷ" (13/9/1988 - 13/9/2013).

8h15, hội trường có sức chứa 1.000 người gần như được phủ kín. Giống như chương trình đầu tiên diễn ra tại ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, nhiều sinh viên đã đứng để theo dõi. Ước tính có hơn 1.000 sinh viên Bách Khoa tham gia chương trình.

Ba diễn giả là những lãnh đạo trẻ của FPT. Từ trái qua phải: Anh Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Khoa và Lê Hồng Việt.

Ba diễn giả là những lãnh đạo trẻ của FPT. Từ trái qua: Anh Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Khoa và Lê Hồng Việt. Ảnh: Lâm Thao.

Trong không khí giao lưu cởi mở và thân thiện, các anh Nguyễn Văn Khoa, TGĐ FPT Telecom; Hoàng Việt Anh, Giám đốc Đơn vị phần mềm chiến lược số 1 FPT Software; và Giám đốc Công nghệ FPT Software Lê Hồng Việt đã chia sẻ câu chuyện lập nghiệp, những nỗ lực khẳng định bản thân, cách thức vượt qua thử thách để có được thành công hôm nay.

Ba diễn giả tham gia chương trình là những lãnh đạo trẻ, tài năng, giàu kinh nghiệm song cũng rất hài hước. Họ có những xuất phát điểm khác nhau nhưng có chung niềm đam mê công nghệ và khát khao vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Hiện cả ba anh đều giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng trong các công ty thành viên thuộc Tập đoàn FPT, góp phần thực hiện mục tiêu của FPT là trở thành Tập đoàn toàn cầu hàng đầu về dịch vụ thông minh.

Cả ba diễn giả đều khẳng định, ngày đầu tiên đi làm, các anh đều dính “cái tát của cuộc đời”. Bởi những kiến thức ở ghế giảng đường và thực tế công việc không giống nhau.

“Trước khi tốt nghiệp, tôi từng mơ mình sẽ mở một chuỗi khách sạn từ Quảng Ninh đến Cà Mau. Đến khi vào FPT, tôi hiểu luôn ước mơ ấy không bao giờ thực hiện được, vì cần nhiều yếu tố khác”, anh Khoa tiết lộ.

Hội trường 1.000 chỗ của ĐH Bách khoa chật cứng người. Ảnh: Lâm Thao.

Hội trường 1.000 chỗ của ĐH Bách Khoa chật cứng người. Ảnh: Lâm Thao.

TGĐ FPT Telecom từng có ước mơ trở thành phi công và đã đi tập huấn bay để thực hiện niềm đam mê ấy. Nhưng lối rẽ bất ngờ khiến anh bỏ từ bỏ giấc mơ phi công và dẫn đường đến với… kỹ thuật. Khi bén duyên với FPT, anh đã dành ra 5 năm để học về những thứ liên quan đến mạng Internet.

Suốt 5 năm đầu ở FPT, anh không ngừng học những kiến thức mình đang thiếu. Anh nhờ bảo vệ đánh một cái chìa khóa ở phòng máy chủ để lẻn vào "chỉ để biết trái tim của một hệ thống như thế nào". Công việc kiểm tra hệ thống trong 3 năm liền đó đã cho anh những kiến thức mà không thứ sách vở nào ghi được.

“Các bạn cần mạnh dạn, nỗ lực, thể hiện quyết tâm, kiên trì và tư duy logic thật tốt”, là những đúc kết của anh Khoa dành cho các bạn trẻ.

“Cú sốc” đầu đời của anh Hoàng Việt Anh sau khi kết thúc đời sinh viên khá nhẹ nhàng, chỉ thay chế độ đãi ngộ. Nhưng “trong 20 năm ở FPT, tôi gặp thất bại nhiều hơn thành công. Năm 2010, tôi nhận mảng công việc mới là mở nhà máy, nhân rộng mô hình Petronas. Dự án thất bại và tôi phải cân nhắc có nên tiếp tục cho FPT”, anh kể. Nhờ được tạo điều kiện, anh đã chuyển bại thành thắng và tiếp tục chinh phục những dự án lớn khác.

Sinh viên hào hứng đặt câu hỏi cho diễn giả. Ảnh: Lâm Thao.

Sinh viên hào hứng đặt câu hỏi cho diễn giả. Ảnh: Lâm Thao.

Theo anh, bất kỳ ai đều không tránh khỏi vấp ngã khi lập nghiệp, những người thành công là người biết cách đứng dậy và tìm được môi trường cho họ cơ hội để sửa sai.

Bên cạnh đó, các anh đã trao đổi về xu hướng công nghệ toàn cầu và kinh nghiệm làm việc trực tiếp với những tập đoàn công nghệ đa quốc gia, chia sẻ nhiều cơ hội dành cho sinh viên công nghệ, góp phần giúp các bạn trẻ định hướng nghề nghiệp và đưa ra những quyết định đúng đắn cho con đường sự nghiệp trong tương lai.

Anh Lê Hồng Việt - vốn là dân công nghệ được đào tạo bài bản từ Đại học Sydney, Australia - đã chia sẻ với sinh viên về công nghệ.

Năm 2005, anh gia nhập FPT để thỏa mãn đam mê công nghệ khi được trực tiếp tham gia những dự án lớn với nhiều tập đoàn đa quốc gia. Để không ngừng nâng cao năng lực công nghệ đồng thời nuôi dưỡng tình yêu với công việc, anh Lê Hồng Việt quan niệm cần phải ra chiến trường, tham gia các trận đánh lớn. Anh đùa: “Nếu không có điều kiện để tham gia trực tiếp thì đành bắt chước bác Tố Hữu đi nghe anh em ở mặt trận về kể chuyện. Tuy nhiên, để ra trận mà không chết thì cũng phải tự trang bị kiến thức cho mình trước đã”.

Anh Nguyễn Văn Khoa trao học bổng là Samsung Galaxy Tab 2, do Samsung tài trợ cho những sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia hoạt động Đoàn đội. Ảnh: Lâm Thao.

Anh Nguyễn Văn Khoa trao học bổng là Samsung Galaxy Tab 2 do Samsung tài trợ cho những sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia hoạt động Đoàn đội. Ảnh: Lâm Thao.

Thực tế làm việc đã giúp anh học hỏi được rất nhiều từ chính các dự án đang triển khai và các chuyên gia công nghệ đến từ khắp châu lục. Ngoài ra, mỗi lần đi công tác nước ngoài, việc đầu tiên anh nghĩ tới là tìm mua những cuốn sách viết về lĩnh vực mà mình đang quan tâm.

Anh khuyên các bạn sinh viên công nghệ nên thường xuyên cập nhật thông tin từ các tập đoàn công nghệ nổi tiếng, nghiên cứu sâu hơn trong các sách, tạp chí chuyên ngành và tìm được những người thầy, người bạn cùng lĩnh vực để tiếp nhận, chia sẻ kiến thức. “Trong thế giới công nghệ, nếu bị tụt hậu thì chẳng khác nào tự sát”, anh nhận định.

Các lãnh đạo trẻ FPT cũng dành thời gian trả lời thắc mắc của sinh viên về chế độ đãi ngộ cho những người làm công nghệ ở FPT. “Cách đây 2 năm, FPT đã hoạch định con đường thăng tiến cho cán bộ công nghệ. Theo đó, những chuyên gia giỏi không cần phải làm quản lý. Hiện tại, có nhiều chuyên gia công nghệ lương còn cao hơn lương của tôi”, anh Việt Anh cho hay.

TGĐ FPT Telecom cũng bật mí mức lương khởi điểm mà mỗi nhân viên có thể nhận được khi đảm nhận các vị trí kỹ thuật của công ty.

MC dí dóm Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Lâm Thao.

MC dí dóm Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Lâm Thao.

Chương trình diễn ra trong hơn 2 giờ, với nhiều tiếng cười và những tràng pháo tay ủng hộ. Sự duyên dáng, dí dóm của MC Đinh Tiến Dũng cùng với những câu chuyện từ thực tế của các lãnh đạo trẻ FPT đã lôi cuốn sự chú ý của sinh viên.

Trong chương trình giao lưu, Ban tổ chức đã trao 3 chiếc Samsung Galaxy Tab với tổng trị giá hơn 23,9 triệu đồng của nhà tài trợ Samsung cùng nhiều phần thưởng giá trị cho những sinh viên ĐH Bách Khoa có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn thể.

Theo dõi buổi giao lưu với sự háo hức, Lê Hưởng Đạo, một sinh viên của trường, cho biết “Chương trình rất bổ ích bởi em biết nhiều thông tin, làm quen với nhiều người. Lúc đầu khi đặt câu hỏi rất run, nhưng em thực sự vui mừng khi nhận được câu trả lời của anh Khoa, đồng ý giới thiệu em với sư phụ của anh ấy”.

Trần Trung Hiếu biết chương trình giao lưu qua kênh Facebook. Cậu sinh viên công nghệ này đặt mục tiêu là phải tham gia vì muốn biết “Công ty công nghệ lớn như FPT làm thế nào để phát triển”.

“Em thấy chương trình gần gũi, vui vẻ. Đây là chia sẻ như từ người anh, từ chính trải nghiệm của bản thân chứ không phải những thứ quá cao siêu. Qua câu chuyện của các anh, em thấy mức lương không phải là điều quá quan trọng, cần thiết hơn chính là duy trì sự đam mê”, Hiếu nói.

Không là sinh viên Bách Khoa, nhưng khi được nghe bạn kể về chương trình, Phùng Thị Mai Phương, ĐH Công nghệ Hà Nội, đã không quản nắng nôi đến tham gia: “Chương trình hấp dẫn và em được học nhiều kinh nghiệm để xin việc. Em cũng rút ra bài học là chúng ta tiếp tục tích lũy trong môi trường làm việc, kinh nghiệm khác nhau”.

Dự kiến, sau chương trình được tổ chức tại Hà Nội, “Chat với CEO” số tiếp theo sẽ được tổ chức ở TP HCM.

Triệu Mẫn

Ý kiến

()