Chúng ta

Nam sinh FPT lọt vào chung kết cuộc thi hướng dẫn viên du lịch

Thứ ba, 26/9/2017 | 10:25 GMT+7

Vượt qua gần 100 sinh viên, Lại Thế Đạt, FPT Polytechnic Đà Nẵng, xuất sắc giành vé vào chung kết hội thi “Sinh viên thử sức nghề hướng dẫn viên du lịch 2017”.

Ngày 23/9, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức hội thi “Sinh viên thử sức nghề hướng dẫn viên du lịch 2017” với sự tham gia của gần 100 sinh viên tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam. FPT Polytechnic Đà Nẵng tham dự với 4 thí sinh.

Các thí sinh được tuyển chọn qua 3 vòng thi gồm vòng loại, vòng sơ khảo và vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ là cuộc tranh tài của 15 thí sinh xuất sắc nhất, gồm 10 thí sinh thuộc hướng dẫn viên nội địa và 5 thí sinh hướng dẫn viên quốc tế, với phần thi hùng biện, trả lời câu hỏi của giám khảo và thi tài năng hướng dẫn viên.

21317844-2025882307631525-56664533846854

Đạt đã giành vé vào chung kết hội thi “Sinh viên thử sức nghề hướng dẫn viên du lịch 2017”.

Vượt qua phần thi thuyết minh, xử lý tình huống và kiến thức thực nghiệp, sinh viên Lại Thế Đạt, FPT Polytechnic Đà Nẵng, xuất sắc giành vé vào chung kết. Dự kiến, vòng chung kết diễn ra ngày 30/9.

Nam sinh cho biết, câu hỏi của hội thi không khó nhưng để vượt qua 100 thí sinh "cân tài cân sức" là một chặng đường không hề đơn giản. "Bản thân phải trau dồi kiến thức và tập trung tối đa tinh thần để giành điểm trong các phần thi", Đạt nói.

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết, Đạt quyết định xin nghỉ việc làm thêm nhằm tập trung tối đa thời gian và công sức để ôn bài. "Mục đích của em là giành thứ hạng cao nhất có thể", Đạt bày tỏ.

Hội thi “Sinh viên thử sức nghề hướng dẫn viên du lịch” là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực và là cơ hội để các sinh viên thể hiện tài năng của mình cũng như trau dồi, bổ sung kiến thức. Thí sinh tham gia qua đó nâng cao kiến thức đã học vào thực tế về nghề hướng dẫn du lịch, góp phần thực hiện sứ mệnh là nhà đại sứ du lịch tương lai để giới thiệu hình ảnh, nét đẹp, văn hóa về con người và đất nước Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước, tạo nguồn hướng dẫn viên kế cận đầy tiềm năng cho ngành du lịch.

Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, nguồn nhân lực của ngành hiện có khoảng 23.000 người. Dù khối khách sạn và hướng dẫn viên du lịch tăng khá cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được những vị trí then chốt. Để khắc phục, doanh nghiệp tăng cường liên kết các trường đại học, cao đẳng hay nghề để đào tạo. Trong dài hạn, TP Đà Nẵng có định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và có thể dựa trên nguồn lao động tại chỗ qua các cơ sở đào tạo, các dự án nâng cao từ các tổ chức nước ngoài, liên kết, thực tập ở nước ngoài…

Hiện FPT Polytechnic Đà Nẵng có gần 100 sinh viên chuyên ngành Du lịch - Lữ hành - Nhà hàng - Khách sạn theo học. Chương trình đào tạo của nhà trường được tư vấn bởi hội đồng các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn và được thẩm định bởi các công ty du lịch, khách sạn, resort, nhà hàng nổi tiếng tại TP HCM và Đà Nẵng. Nhà trường áp dụng phương pháp học Project based Learning - học tập qua dự án thật và phương pháp giảng dạy Blended Learning - học tập kết hợp với 70% thời gian thực hành giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện các kỹ năng phục vụ công việc.

>> Doanh nghiệp hỗ trợ FPT cập nhập chương trình đào tạo

Việt Nguyễn

Ý kiến

()