Chúng ta

Đoàn báo chí Lào thăm FPT

Thứ sáu, 7/10/2016 | 18:53 GMT+7

Nằm trong khuôn khổ chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam cùng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, chiều nay (7/10), đoàn báo chí Lào đã có chuyến thăm và làm việc tại tập đoàn FPT, tìm hiểu về những hoạt động của công ty trong thời gian qua.

Đại diện đoàn nhà báo Lào có ông Somsavath Phongsa- Phó cục trưởng cục Báo Chí Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào cùng lãnh đạo, phóng viên báo chí của các cơ quan báo chí tại Lào. Anh Dương Dũng Triều, Phó TGĐ FPT đã đại diện đón tiếp đoàn.

14627933-10208001423014947-109-5347-4776

Đoàn khách Lào đã có chuyến thăm và làm việc tại FPT vào chiều nay, 10/7.

Tại chương trình, chị Đặng Ánh Tuyết  (Trưởng phòng Thương hiệu, Ban truyền thông FPT), đã giới thiệu các thông tin chung về FPT như quá trình hình thành, phát triển, tầm nhìn, chiến lược, tình hình kinh doanh của tập đoàn ở các lĩnh vực công nghệ, viễn thông, phân phối, giáo dục... để cung cấp hình dung cơ bản về FPT cho đoàn báo chí Lào.

Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều cũng dành thời gian để chia sẻ về hoạt động toàn cầu hóa - một trong những hoạt động quan trọng của của FPT. FPT đang có sự hiện diện ở 19 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bên cạnh việc đầu tư, phát triển ở một số nước như Nhật, Mỹ, Sing... tập đoàn cũng đang tập trung khai phá hoạt động kinh doanh ở các nước đang phát triển như Lào, Campuchia, Myanmar, Bangladesh...

14625317-10208001422934945-105-3404-4067

Đoàn khách Lào chăm chú nghe giới thiệu về FPT.

"Từ những năm 2003, FPT đã bắt đầu triển khai những dự án CNTT ở Lào. Trong hơn chục năm qua, công ty đã triển khai nhiều hệ thống CNTT cho các ngân hàng và đối tác tại Lào như Laovietbank, Laotelecom... Năm 2010, FPT chính thức ở văn phòng đại diện ở Lào. Ngoài việc tập trung kinh doanh ở lĩnh vực CNTT, chúng tôi còn mở rộng, kết nối viễn thông với các công ty viễn thông của Lào để cùng nhau hợp tác", Phó TGĐ FPT chia sẻ. Anh Triều cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, chính phủ Lào sẽ tạo điều kiện, cấp phép để FPT có thể thành lập ĐH FPT ở Lào.

14593168-10208001423254953-384-9375-5437

Ông Somsavath Phongsa - Phó cục trưởng cục Báo Chí Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào (áo xanh) đánh giá cao những thành tựu mà FPT đạt được. 

Sau khi nghe giới thiệu tổng quát về FPT, ông Somsavath Phongsa - Phó cục trưởng cục Báo Chí Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào đánh giá cao những thành tựu mà FPT đạt được, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT vào nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Ông đã cùng Phó TGĐ Dương Dũng Triều trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép, cấp phép, đơn vị chủ quản của truyền hình FPT cũng như vấn đề quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam...

Kết thúc chuyến thăm tại FPT Cầu Giấy, đoàn cũng dành thời gian đến thăm ĐH FPT ở Hòa Lạc để tìm hiểu về cơ sở vật chất cũng như điều kiện học tập của trường.

Đồng Bằng

Ý kiến

()