Chúng ta

'FPT Complex sẽ là niềm tự hào của Đà Nẵng'

Chủ nhật, 1/3/2015 | 09:05 GMT+7

"Từ tòa nhà FPT Đà Nẵng, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà với sức chứa hơn 1.400 kỹ sư phần mềm như hiện nay, tôi tin chắc với tiến độ FPT Complex đang được xây dựng sẽ giúp thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm CNTT trong tương lai và thu hút lớn đầu tư nước ngoài" ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh.

ANH-1-JPG-8262-1425099094.jpg

Chiều ngày 27/2, sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại tòa nhà FPT Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục ghé thăm công trường FPT Complex. Trước đó, TGĐ Bùi Quang Ngọc cùng  lãnh đạo FPT Software, FPT Telecom, FPT IS, Khối Giáo dục ... đã có buổi chia sẻ về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng trường Đại học chuyên ngành CNTT, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo an toàn giao thông ... và đều được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đánh giá cao cũng như ủng hộ trong thời gian tới.

ANH-2-JPG-7752-1425099094.jpg

Trong chuyến thăm FPT Complex, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, khẳng định đây là tòa nhà có quy mô cũng như đáp ứng công nghệ hàng đầu hiện tại khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung sau khi hoàn thiện. Cũng theo ông Thơ, FPT Complex sẽ sẽ góp phần thúc đẩy hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng với các khu văn phòng được xây dựng theo mô hình của những hãng công nghệ lớn trên thế giới. Đặc biệt, góp phần tạo ra diện mạo mới cho Đà Nẵng trong tương lai ở lĩnh vực CNTT, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư nước ngoài.

ANH-3-JPG-3955-1425099094.jpg

FPT Complex bắt đầu khởi công vào tháng 8/2014 tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng với tổng diện tích 5,9 ha và dự kiến giai đoạn 1 với 31.000 m2 xây dựng cung cấp cho 3.200 chỗ làm việc sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015. Theo anh Bùi Thiện Cảnh, TGĐ FPT City, FPT Complex được xây dựng tại Khu đô thị FPT Đà Nẵng là một trong những công trình đầu tiên được Bộ Xây dựng lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn Công trình Xanh - Tiết kiệm Năng lượng. Vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình đều thân thiện cao với môi trường, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến. Thiết kế tối ưu của tòa nhà cho phép tận dụng năng lượng tự nhiên. Toàn bộ phần mái của FPT Complex Đà Nẵng là hệ thống pin mặt trời cực lớn, còn bên dưới, như đã nói, trong khuôn viên tòa nhà lại có công viên, đồi cỏ... Do vậy, công trình sẽ là “Một Campus Xanh” đúng nghĩa theo tiêu chuẩn quốc tế.

ANH-4-JPG-9860-1425099094.jpg

Kết thúc buổi tham quan tại FPT Complex, đoàn tiếp tục ghé thăm đơn vị FPT City Đà Nẵng, tại đây, lãnh đạo thành phố lắng nghe những chia sẻ về dự án khu Đô thị FPT Đà Nẵng. TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, mong muốn, Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ cũng như phối hợp cùng với tập đoàn để đưa lĩnh vực CNTT trở thành mũi nhọn trong quá trình phát triển của thành phố. 

ANH-5-JPG-4327-1425099094.jpg

"FPT Complex Đà Nẵng được thiết kế với hình một chiếc nhẫn 2 lớp, phần lõi mô phỏng hình chiếc trống đồng lớn nhất có đường kính hơn 25 m. Tòa nhà, cao 6 tầng, tổng diện tích 5,9 ha (trong đó, quy mô tổng diện tích sàn xây dựng khu văn phòng, nhà ăn và nhà để xe lến đến 30.950 m2) và có sức chứa lên đến gần 10.000 người. Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo Quy chuẩn 2013 của Bộ Xây dựng, công trình xây dựng sử dụng hiệu quả năng lượng. Các thiết kế về hệ thống kỹ thuật mới nhất trong điều hòa cũng như thu gom hệ thống nước thải của Nhật. Nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng để tưới cỏ và vệ sinh sân vườn", TGĐ FPT City Đà Nẵng Bùi Thiện Cảnh chia sẻ.

ANH-6-JPG-5193-1425099094.jpg

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo tập đoàn FPT, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cho biết, lãnh đạo Đà Nẵng tin tưởng với những nỗ lực trong thời gian qua của FPT và mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để dự án FPT Complex được hoàn thành sớm cũng như tạo ra diện mạo mới về một thành phố phát triển công nghệ cao.

ANH-7-JPG-5227-1425099094.jpg

Hai bên tiếp tục thảo luận một số vấn đề liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy mạnh dự án FPT Complex cũng như nhanh chóng hoàn thành giấc mơ về một thủ phủ mới trong tương lai. 

ANH-8-JPG-5526-1425099094.jpg

Lãnh đạo FPT một lần nữa khẳng định dự án được quy hoạch để trở thành khu đô thị xanh thông minh kiểu mẫu đầu tiên tại Đà Nẵng và miền Trung trên cơ sở phát huy thế mạnh của tập đoàn FPT trong lĩnh vực công nghệ và tầm nhìn chiến lược dài hạn, phát triển đô thị bền vững.

 
 
ANH-10-JPG-8487-1425099094.jpg

Lãnh đạo hai bên trồng cây tại khu Đô thị FPT Đà Nẵng.

ANH-11-JPG-1606-1425099094.jpg

TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc tái khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đưa thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ thông tin và ghi nhận lời đề nghị đưa thủ phủ FPT về Đà Nẵng. 

ANH-12-JPG-9030-1425099094.jpg

Chuyến thăm kết thúc vào lúc 17h30. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()