Chúng ta

10 tháng, FPT Telecom Kiên Giang chạm mốc chỉ tiêu cả năm 2018

Thứ ba, 9/10/2018 | 14:41 GMT+7

Chiều nay (ngày 9/10), tập thể FPT Telecom Kiên Giang cùng bật tung cảm xúc khi chi nhánh vừa cán mốc chỉ tiêu năm, trước gần 3 tháng. 

Theo thống kê, số phát triển thuê bao Internet đạt 101% (gross), 115% (net), số phát triển thuê bao truyền hình đạt 123% (gross), 125% (net), số Play Box đạt 300%. Tỷ lệ rời mạng cũng đang được kiểm soát tốt.

KGG-JPG-9616-1539071987.jpg

Tập thể chi nhánh Kiên Giang.

Đây là chi nhánh đầu tiên của FPT Telecom trên cả nước cán đích năm 2018. Giám đốc FPT Telecom Kiên Giang - anh Trần Minh Huân vui mừng cho biết: "Kết quả trên nhờ vào sự đoàn kết một lòng, sự cố gắng không biết mệt mỏi của tập thể 140 CBNV chi nhánh Kiên Giang". Đồng thời, anh cũng cam kết chi nhánh quyết tâm giữ vững tinh thần, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục vượt các KPIs được giao trong thời gian tới.

Bước vào năm 2018, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ chặt chẽ từ lãnh đạo chi nhánh, đội ngũ kinh doanh tổ chức tác chiến trên mọi mặt trận: online, telesales, door to door... luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo phương thức bán hàng bằng việc bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng. Chi nhánh Kiên Giang cũng có những thành viên tích cực trong CLB Cá mập - CLB nhân viên kinh doanh xuất sắc của Vùng 7.

DSC5856-1769-1537859726.jpg

Chi nhánh Kiên Giang tham gia "Hành trình kết nối" chặng 30. Ảnh: Đức Thông. 

Đặc biệt, tổng lực được dồn vào 5 tháng qua, CBNV chi nhánh làm việc không quản ngày đêm, mưa nắng để góp phần vào chiến thắng vang dội của chiến dịch "Toàn dân kháng chiến". 

Vừa qua, trong chiến dịch thuê bao lịch sử của Truyền hình FPT, Vùng 7 là đơn vị tiên phong cán đích đầu tiên khi đạt chỉ tiêu được giao một tuần trước Đại lễ 13/9 FPT 30 năm.

Anh Diệp Minh Hoàng, Giám đốc Vùng 7, cho biết, việc khởi động và triển khai chiến dịch "Toàn dân kháng chiến" trong vòng 4 tháng, kể từ tháng 5. Sau 3 tháng đầu, các chi nhánh đã nhanh chóng tăng tốc và đẩy mạnh bán hàng trong tháng cuối cùng trước Đại lễ mừng FPT 30 năm. Khi trong vùng có chi nhánh đạt được đã "kéo theo" các chi nhánh anh em khác cùng phấn đấu hoàn thành.

>> Truyền hình FPT hoàn thành chiến dịch thuê bao lớn

Xuân Phương

Ý kiến

()