Chúng ta

FPT Software tăng quy mô hoạt động ở ASEAN

Thứ hai, 1/6/2015 | 17:10 GMT+7

Công ty Phần mềm FPT vừa khai trương công ty con, FPT Software Philippines tại thành phố Cebu. Đây là văn phòng thứ 20 của FPT Software trên toàn cầu.

Theo kế hoạch dự kiến, vào cuối năm 2015, Công ty FPT Software Philippines sẽ có khoảng 150 người và nhân lực tại đây sẽ tăng lên gấp 10 lần vào năm 2020 (khoảng 1.500 người). FPT Software Philippines sẽ trở thành một trung tâm phát triển dịch vụ có quy mô về nhân lực và năng lực thuộc loại lớn giống như các trung tâm hiện có ở Việt Nam.

CB-1-8196-1433148931.jpg

Ngày 29/5, FPT Software đã chính thức khai trương FPT Software Philippines đặt tại Khu CNTT Cebu (Cebu IT Park), thành phố Cebu, Philippines. Đây là văn phòng thứ 20 của FPT Software tại 4 châu lục trên toàn cầu.

Hiện tại, FPT Software đang có 4 trung tâm phát triển dịch vụ lớn tại Việt Nam bao gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Các trung tâm phát triển dịch vụ tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng có quy mô nhân lực lần lượt là 3.500, 2.000 và 1.500 người. Quy mô nhân lực của toàn công ty FPT Software vào khoảng hơn 8.000 người, trong đó có khoảng 1.000  người đang sống và làm việc tại 9 quốc gia trên thế giới.

FPT Software đang hướng đến doanh số 1 tỉ đô la Mỹ và 30.000 nhân sự, trong đó bao gồm 5.000 chuyên gia tư vấn vào năm 2020.

FPT Software thuộc nhóm các công ty gia công phần mềm và cung cấp các dịch vụ thuê ngoài ở Việt Nam có quy mô nhân lực thuộc loại lớn ở khu vực Đông Nam Á (ASEAN). ASEAN là một thị trường quan trọng của công ty FPT Software và hứa hẹn sẽ có thêm những trung tâm phát triển dịch vụ lớn tại đây.

Ông Nguyễn Thành Lâm, TGĐ FPT Software, cho biết thêm: “Sắp tới, FPT Software cũng dự kiến sẽ mở thêm văn phòng ở một số quốc gia khác ở khu vực ASEAN, chẳng hạn như Myanmar…”.

Năm 2014, FPT Software đạt doanh thu 2.900 tỉ đồng (tương đương hơn 135 triệu đô la Mỹ), tăng trưởng 35% so với năm 2013. Còn trong 4 tháng đầu năm 2015, FPT Software lại đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu so với năm 2014, tương đương con số 52%, đạt gần 50 triệu đô la Mỹ (khoảng 1.090 tỉ đồng).

Saigon Times

Ý kiến

()