Chúng ta

ViOlympic vòng cấp trường thu hút 23 triệu lượt truy cập

Thứ sáu, 25/12/2015 | 14:06 GMT+7

Ngày 21/12, cuộc thi Giải Toán qua Internet bằng tiếng Việt và tiếng Anh chính thức khởi động vòng cấp trường, với khoảng 8 triệu lượt truy cập. Đến chiều 24/12, có tổng cộng 23 triệu lượt thí sinh truy cập vào hệ thống với trung bình 23 phút một phiên.

violympic-620-7719-1446004311-8516-7114-

Vòng thi cấp trường đã thu hút được đông đảo học sinh trên cả nước tham gia.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên của vòng cấp trường, có 150.000 học sinh trên cả nước tham gia thi thành công. Trong đó, học sinh thủ đô tham gia với lực lượng đông đảo nhất, lên tới 30.000 thí sinh. TP HCM xếp thứ hai với trên 20.000 học sinh tham gia và Thái Nguyên đứng ở vị trí thứ ba với sự góp mặt của gần 10.000 thí sinh. Đặc biệt, hệ thống thi Toán tiếng Anh của ViOlympic ghi nhận có gần 50.000 thí sinh dự thi.

Trước đây, ở cấp thi tự do, vòng 1 đến vòng 9 đối với Toán tiếng Việt và vòng 1 đến vòng 6 đối với Toán tiếng Anh, hệ thống thi ghi nhận có những thí sinh tạo khoảng 50 tài khoản để luyện thi và nâng điểm. Tuy nhiên, bắt đầu từ vòng thi cấp trường này, học sinh bắt buộc phải có mã số thi của trường và mỗi em chỉ có một tài khoản duy nhất để thi.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng Dự án ViOlympic của ĐH FPT, cho biết, thời điểm truy cập đông nhất vào các buổi thi là khung giờ 8-9h,14-15h với hơn 40.0000 lượt truy cập đồng thời. Đặc biệt, lực lượng đông đảo nhất trong ngày là thời gian mở tự luyện từ 19-20h với gần 70.000 lượt truy cập đồng thời. “Bộ phận kỹ thuật của ViOlympic túc trực 24/24h để đảm bảo hệ thống chạy ổn định đồng thời hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của thí sinh trên cả nước khi cần thiết”, chị Ngọc cho biết thêm.

Năm nay, cuộc thi ViOlympic có 19 vòng kéo dài từ 5/9/2015 đến 15/4/2016. Trong đó, vòng thi tự do gồm 9 vòng (5/9 - 14/12), cấp trường (21/12/2015 - 19/2/2016), cấp quận, huyện (4/3/2016 - 11/3/2016), vòng thi tỉnh, thành phố (25/3/2016 - 1/4/2016) và cấp quốc gia (15/4/2016).

ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học trên Internet (Giải toán bằng tiếng Việt và Giải toán bằng tiếng Anh) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc. Lần thứ 7 tổ chức, cuộc thi ViOlympic đã vượt mốc 20 triệu thành viên và phổ biến tới 702 quận, huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước.

Lưu Vân - Vân Anh

Ý kiến

()