Chúng ta

Sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng vào chung kết Quốc gia MOSWC 2015

Thứ ba, 21/4/2015 | 08:52 GMT+7

Lê Văn Hoài, lớp PT09301, đã xuất sắc vượt qua vòng loại MOS Specialist - bài thi đánh giá kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office ở nội dung PowerPoint 2010 với số điểm 743.

Sáng ngày 18/4, tại Đại học Đà Nẵng, hàng trăm thí sinh đến từ các trường THPT, ĐH, CĐ trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã tham dự lễ khai mạc và thi vòng loại Quốc gia Cuộc thi vô địch tin học văn phòng Thế giới (MOSWC) 2015, do Bộ GD&ĐT, báo Tuổi Trẻ, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và IIG Việt Nam phối hợp tổ chức.

11118297-1031036983576513-1851-7894-8101

6 sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng sẵn sàng cho hành trình tìm tấm vé vào vòng chung kết Quốc gia MOSWC 2015.

FPT Polytechnic Đà Nẵng góp mặt với 6 sinh viên gồm Lê Văn Huy - PD00939, nội dung Word 2010; Phan Anh Tuấn - PD00881, nội dung Word 2010; Tôn Thất Quốc - PK00353, nội dung Excel 2010; Hoàng Quốc Phú - PD00974, nội dung Excel 2010; Nguyễn Ngọc Thiên - PD00907, nội dung PowerPoint 2010 và Lê Văn Hoài - PD00960, nội dung PowerPoint 2010.

Theo thầy Lê Văn Duẫn, Giám đốc FPT Polytechnic Đà Nẵng, 6 gương mặt đại diện trường tham gia tranh tài MOSWC 2015 đã hỗ trợ và tổ chức ôn luyện một cách tốt nhất về kiến thức. “Ngoài mục tiêu đạt thành tích cao tại giải, nhà trường còn mong muốn sinh viên tích lũy kinh nghiệm và học hỏi từ đối thủ sau khi cuộc thi kết thúc. Đây là sân chơi tầm cỡ khu vực, điều này tạo cơ hội tốt cho sinh viên khẳng định kiến thức, kỹ năng học tập tại trường”, thầy Duẫn bày tỏ.

11169026-1031036990243179-1791-5583-8568

Ông Tôn Thất Duy, Giám đốc IIG Việt Nam chi Nhánh Đà Nẵng, đại diện Ban tổ chức phát biểu tại lễ khai mạc.

Cụm thi Đà Nẵng là điểm đầu tiên trên cả nước tổ chức lễ khai mạc và vòng loại Quốc gia MOSWC 2015, tập trung các đội tuyển đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Ông Tôn Thất Duy, Giám đốc IIG Việt Nam chi Nhánh Đà Nẵng, cho biết: “MOSWC 2015 lần đầu tiên chứng kiến sự nhập cuộc của 12 Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố. Vòng loại lần này chứng kiến tỷ lệ thí sinh học sinh phổ thông là 30%, 70% thí sinh còn lại là sinh viên đại học, cao đẳng”.

Cũng theo ông, sự có mặt của các học sinh phổ thông tại cuộc thi MOSWC năm nay đã thay đổi đáng kể cơ cấu thí sinh tham gia, nâng tỷ trọng thí sinh học sinh phổ thông lên 54% tổng số thí sinh toàn quốc (so với năm ngoái là 38%).

Ngay sau lễ khai mạc, thí sinh đã cùng nhau tranh tài ở các nội dung MOS Specialist - bài thi đánh giá các kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010. Với kỹ năng trình bày và kiến thức sâu, sinh viên Lê Văn Hoài, lớp PT09301, đạt 743/1.000 điểm ở nội dung PowerPoint 2010 ghi tên mình vào vòng chung kết Quốc gia.

11158103-1031036996909845-7529-4690-2108

Sinh viên Lê Văn Hoài (thứ ba từ trái qua) xuất sắc giành tấm vé vào chơi vòng chung kết Quốc gia ở nội dung PowerPoint 2010  diễn ra vào ngày 24/5 tới. 

“Một cảm giác tuyệt vời khi biết tin mình góp mặt tại vòng chung kết Quốc gia. Các đối thủ đều mạnh nên việc giành chiến thắng không hề dễ dàng, nhưng đúng vời thời điểm quyết định em đã áp dụng thành công kiến thức được học trên ghế nhà trường vào bài thi để hoàn thành nhanh chóng. Tính đa dạng của bài thi khiến thí sinh phải sáng tạo, tư duy và bình tỉnh để tránh mắc lỗi cơ bản mới mong giành điểm số cao”, Hoài tâm sự.

Với kết quả này, Hoài sẽ cùng 50 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi nội dung thi đi tiếp vào vòng chung kết Quốc gia vào ngày 24/5 sắp tới với bài thi MOS Expert và bài thi Scenario (riêng nội dung MS PowerPoint thi bài MOS Specialist và bài thi Scenario). Ba thí sinh đoạt giải Nhất quốc gia tại 3 nội dung thi sẽ trở thành Đại sứ MOS Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại vòng Chung kết thế giới được tổ chức tại Dallas, Texas, Mỹ, từ ngày 9 đến 12/8.

Thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi sau vòng chung kết Quốc gia sẽ được trao tặng các giải thưởng quốc gia với cơ cấu sau cho mỗi nội dung thi: Giải Nhất (giải thưởng trị giá tương đương 100 triệu đồng, bao gồm một chuyến đi Mỹ để tham dự vòng chung kết thế giới và quà tặng), giải Nhì (giải thưởng trị giá tương đương 20 triệu đồng), giải Ba (giải thưởng trị giá tương đương 10 triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích (giải thưởng trị giá tương đương 2 triệu đồng mỗi giải).

Ngoài ra, ba Đại sứ MOS 2015 tham dự vòng chung kết thế giới tại Mỹ sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng trị giá 5.000 USD cho giải Nhất; 2.500 USD cho giải Nhì và 1.000 USD cho giải Ba. Ban Tổ chức sẽ tài trợ toàn bộ chi phí bài thi, tổ chức thi và chi phí ăn ở, đi lại cho đoàn thí sinh Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới tại Mỹ.

Việt Nguyễn

Ảnh: FPT Polytechnic Đà Nẵng

Ý kiến

()