Chúng ta

Ngắm sinh viên FPT trong trang phục truyền thống Nhật Bản

Thứ hai, 26/11/2012 | 18:49 GMT+7

Khoác trên mình bộ Kimono hay Samurai khi tham dự chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản diễn ra ngày 22/11 tại tòa nhà Detech, Đại học FPT, sinh viên FPT thấy mình trở nên duyên dáng và đáng yêu.
> Sinh viên tìm hiểu văn hóa Nhật bản

Với sự góp mặt của hai cô giáo đến từ Trường Nhật ngữ Tokyo, sinh viên FPT đã lần lượt được làm quen với các bộ trang phục truyền thống của xứ Phù tang này như Kimono, Yưkata, Ninja, Samurai.

Với sự góp mặt của hai cô giáo đến từ trường Nhật ngữ Tokyo, sinh viên FPT lần lượt được làm quen với các bộ trang phục truyền thống của xứ Phù tang như Kimono, Yưkata, Ninja, Samurai.

Cô Mayumi Ayabe- Hiệu phó Trường Nhật ngữ Tokyo cho biết, phần lưng và phần gáy của người phụ nữ là phần đẹp nhất khi họ mặc Kimono.

Cô Mayumi Ayabe, Hiệu phó trường Nhật ngữ Tokyo, cho biết, phần lưng và phần gáy của phụ nữ là phần đẹp nhất khi họ mặc Kimono.

Tuần tự các bước mặc Kimono cũng như ý nghĩa của từng chi tiết trong thao tác mặc trang phục này như cách đặt vạt áo, buộc dây, thắt nơ… đã được hai cô giáo chia sẻ cởi mở và khá chi tiết đến người tham dự.

Tuần tự các bước mặc Kimono cũng như ý nghĩa của từng chi tiết trong thao tác mặc trang phục này như cách đặt vạt áo, buộc dây, thắt nơ… đã được hai cô giáo chia sẻ cởi mở và khá chi tiết đến người tham dự.

Nổi bật trên trang phục Kimono là chiếc đai lưng bản rộng dài khoảng 4m, bằng chất liệu lụa mềm với các phụ tiết được thêu cẩn thận bằng tay. Cô giáo Shishido Yukiko cho biết, khăn đai này trị giá 5 triệu yên Nhật, tương đương 100 triệu đồng.

Nổi bật trên trang phục Kimono là chiếc đai lưng bản rộng dài khoảng 4 m, bằng chất liệu lụa mềm với các phụ tiết được thêu cẩn thận bằng tay. Cô giáo Shishido Yukiko cho biết, khăn đai này trị giá 5 triệu yên Nhật, tương đương 100 triệu đồng.

Khi mặc Kimono, người Nhật thường không dùng đồ trang sức như vòng hay nhẫn… Chỉ với những “phụ kiện” giản đơn đi kèm như túi xách, guốc mộc hay là chiếc ô che nắng cũng đủ tôn lên vẻ thanh tú của người con gái.

Khi mặc Kimono, người Nhật thường không dùng đồ trang sức như vòng hay nhẫn… Chỉ với những “phụ kiện” giản đơn đi kèm như túi xách, guốc mộc hay là chiếc ô che nắng cũng đủ tôn lên vẻ thanh tú của người con gái.

Trong trang phục Kimono, nữ sinh FPT đã hiện lên thật duyên dáng và đáng yêu. Bạn nữ chia sẻ, lần đầu được khoác lên mình bộ đồ này, bạn rất thích thú dù vẫn chưa quen được với cảm giác nóng và hơi chật.

Trong trang phục Kimono, nữ sinh FPT thật duyên dáng và đáng yêu. Một nữ sinh viên chia sẻ, lần đầu được khoác lên mình bộ đồ này rất thích dù vẫn chưa quen được với cảm giác nóng và hơi chật.

Khá giống với Kimono nhưng Yưkata mặc đơn giản và cảm giác cũng “dễ thở”hơn nhiều. Theo lời hai cô giáo, nếu Kimono được sử dụng trong những ngày lễ lớn, trọng đại thì Yưkata được phụ nữ Nhật mặc trong những dịp thường ngày.

Khá giống với Kimono nhưng Yưkata mặc đơn giản và cảm giác cũng “dễ thở” hơn nhiều. Theo lời hai cô giáo, nếu Kimono được sử dụng trong những ngày lễ lớn, trọng đại thì Yưkata được phụ nữ Nhật mặc trong những dịp thường ngày.

Với cả Kimono và Yưkata, độ dài của tay áo thể hiện tình trạng hôn nhân của người con gái, tay áo dài là thể hiện người chưa có chồng, còn tay áo ngắn hơn đối với những phụ nữ đã lập gia đình.

Với cả Kimono và Yưkata, độ dài của tay áo thể hiện tình trạng hôn nhân của người con gái, tay áo dài là thể hiện người chưa có chồng, còn tay áo ngắn hơn đối với những phụ nữ đã lập gia đình.

Cô giáo Shishido Yukiko đang hướng dẫn cách mặc trang phục Samurai. Đối với người Nhật, nếu Kimono và Yưkata phải có người hỗ trợ các chị em mới mặc được, thì đối với Samurai, nam giới hoàn toàn có thể tự mặc một cách nhanh chóng vì khá giản đơn.

Cô giáo Shishido Yukiko hướng dẫn cách mặc trang phục Samurai. Đối với người Nhật, nếu Kimono và Yưkata phải có người hỗ trợ các chị em mới mặc được, thì đối với Samurai, nam giới hoàn toàn có thể tự mặc một cách nhanh chóng vì khá giản đơn.

Phần chân của trang phục được bó vào từ phần thắt lưng của người nam giới để đảm bảo người mặc có thể hoạt động dễ dàng.

Phần chân của trang phục được bó vào từ phần thắt lưng của người nam giới để đảm bảo người mặc có thể hoạt động dễ dàng.

Một sinh viên FPT tạo dáng trong trang phục Ninja. Bạn còn thể hiện màn “phi tiêu ám khí” khá hài hước khi gặp chàng trai trong trang phục Samurai tại buổi giao lưu.

Một sinh viên FPT tạo dáng trong trang phục Ninja. Bạn còn thể hiện màn “phi tiêu ám khí” khá hài hước khi gặp chàng trai trong trang phục Samurai tại buổi giao lưu.

Chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản kết thúc sau gần 2 giờ trò chuyện và giới thiệu trang phục với các giảng viên đến từ Trường Nhật ngữ Tokyo. Các sinh viên FPT đều tỏ ra thích thú và ngạc nhiên khi biết thêm thông tin bổ ích về văn hóa của xứ sở Phù Tang qua các trang phục của họ.

Chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản kết thúc sau gần 2 giờ trò chuyện và giới thiệu trang phục với các giảng viên đến từ trường Nhật ngữ Tokyo. Sinh viên FPT đều tỏ ra thích thú và ngạc nhiên khi biết thêm thông tin bổ ích về văn hóa của xứ sở Phù Tang qua các trang phục của họ.

Hoàng Anh

Ý kiến

()