Chúng ta

Người FPT chế ảnh trào lưu ngưng ngược đãi

Thứ sáu, 12/6/2015 | 10:18 GMT+7

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam... đều xuất hiện trong ảnh chế theo xu hướng đang hot của dân mạng

<p class="Normal"> Những ngày qua, dân mạng thường chia sẻ bộ ảnh mang tên "Ngưng ngược đãi" với nhiều thông điệp ý nghĩa, tác động đến ý thức những người xung quanh tình trạng ngược đãi xảy ra trong cuộc sống.</p> <p class="Normal"> <span>Đây thực chất là bộ ảnh Stop Bullying của nhóm Ultimate Design được các thành viên của Chiến dịch Việt Nam ơi (chiến dịch công tác xã hội vì cộng đồng và ủng hộ chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam) thực hiện. Mong muốn của nhóm là truyền tải những thông điệp Ngưngngược đãi một cách rộng rãi, giúp mọi người đối xử với nhau công bằng và có tình người hơn.</span></p> <p class="Normal"> <span>Chiều tối ngày 11/6, fanpage FPT Software "dậy sóng" khi trang này đăng chùm ảnh chế các lãnh đạo FPT.</span></p>

Những ngày qua, dân mạng thường chia sẻ bộ ảnh mang tên "Ngưng ngược đãi" với nhiều thông điệp ý nghĩa, tác động đến ý thức những người xung quanh tình trạng ngược đãi xảy ra trong cuộc sống.

Đây thực chất là bộ ảnh Stop Bullying của nhóm Ultimate Design được các thành viên của Chiến dịch Việt Nam ơi (chiến dịch công tác xã hội vì cộng đồng và ủng hộ chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam) thực hiện. Mong muốn của nhóm là truyền tải những thông điệp Ngưngngược đãi một cách rộng rãi, giúp mọi người đối xử với nhau công bằng và có tình người hơn.

Chiều tối ngày 11/6, fanpage FPT Software "dậy sóng" khi trang này đăng chùm ảnh chế các lãnh đạo FPT.

<p> Bộ ảnh nhanh chóng được cộng đồng hưởng ứng, chia sẻ. Người chế ảnh đã bắt kịp trào lưu và cho ra đời những bức ảnh chế vừa hài hước vừa mang thông điệp ý nghĩa không kém.</p> <p> Anh Nguyễn Thành Nam, Cựu Chủ tịch FPT Software và CEO FPT, trong một lần thổi kèn vuvuzela những năm 2010 - dịp Giải bóng đá thế giới diễn ra ở Nam Phi.</p>

Bộ ảnh nhanh chóng được cộng đồng hưởng ứng, chia sẻ. Người chế ảnh đã bắt kịp trào lưu và cho ra đời những bức ảnh chế vừa hài hước vừa mang thông điệp ý nghĩa không kém.

Anh Nguyễn Thành Nam, Cựu Chủ tịch FPT Software và CEO FPT, trong một lần thổi kèn vuvuzela những năm 2010 - dịp Giải bóng đá thế giới diễn ra ở Nam Phi.

<p> Chủ tịch là người làm chiến lược chứ không phải transporter - người vận chuyển. Tuy nhiên, trong mỗi lần đi công tác nước ngoài, anh Hoàng Nam Tiến vẫn kiêm nhiệm công tác chuyển quà, đồ ăn cho các đồng nghiệp xa xứ.</p>

Chủ tịch là người làm chiến lược chứ không phải transporter - người vận chuyển. Tuy nhiên, trong mỗi lần đi công tác nước ngoài, anh Hoàng Nam Tiến vẫn kiêm nhiệm công tác chuyển quà, đồ ăn cho các đồng nghiệp xa xứ.

<p> "Ngưng ngược đãi’ là hoạt động cộng đồng xuất phát từ một nhóm bạn trẻ với mục đích vận động kêu gọi mọi người hãy chấm dứt những lời nói cũng như hành vi làm tổn thương người khác đã nhận được nhiều quan tâm chú ý của cộng đồng mạng.</p> <p> Trong ảnh: anh Nguyễn Khải Hoàn, Phó TGĐ phụ trách Tài chính của FPT Software.</p>

"Ngưng ngược đãi’ là hoạt động cộng đồng xuất phát từ một nhóm bạn trẻ với mục đích vận động kêu gọi mọi người hãy chấm dứt những lời nói cũng như hành vi làm tổn thương người khác đã nhận được nhiều quan tâm chú ý của cộng đồng mạng.

Trong ảnh: anh Nguyễn Khải Hoàn, Phó TGĐ phụ trách Tài chính của FPT Software.

<p> Chị Nguyễn Thị Thu Nga, Ban Truyền thông ĐH FPT và anh Phan Phương Đạt, Phó Hiệu trưởng ĐH FPT. Gương mặt đầy biểu cảm của anh Đạt khiến ai cũng phì cười.</p>

Chị Nguyễn Thị Thu Nga, Ban Truyền thông ĐH FPT và anh Phan Phương Đạt, Phó Hiệu trưởng ĐH FPT. Gương mặt đầy biểu cảm của anh Đạt khiến ai cũng phì cười.

<p> Chị Lê Ngọc Quỳnh, Z8 FPT Software, với ảnh và status hài hước khiến bạn bè "dậy sóng".</p>

Chị Lê Ngọc Quỳnh, Z8 FPT Software, với ảnh và status hài hước khiến bạn bè "dậy sóng".

<p> Người FPT còn sáng tạo những câu chuyện, hình ảnh và thông điệp đời thường để tâm sự về những điều hài hước hay ức chế trong cuộc sống.</p> <p> Ảnh: Nhiều người cứ cho rằng lập trình viên phải biết sửa máy tính, mạng hay rành về điện thoại.</p>

Người FPT còn sáng tạo những câu chuyện, hình ảnh và thông điệp đời thường để tâm sự về những điều hài hước hay ức chế trong cuộc sống.

Ảnh: Nhiều người cứ cho rằng lập trình viên phải biết sửa máy tính, mạng hay rành về điện thoại.

Nguyên Văn

Ảnh: Facebook

Ý kiến

()