Chúng ta

Những cây cầu mang tên Hy vọng đến với sông nước Cần Thơ

Chủ nhật, 9/9/2018 | 11:03 GMT+7

2 cây cầu do Quỹ Hy vọng tài trợ vừa được khởi công tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

<p class="Normal"> <span>Sự kiện khởi công cầu Hy vọng 1 và Hy vọng 2 diễn ra sáng ngày 8/8, tại 2 xã Đông Hiệp và Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. </span></p>

Sự kiện khởi công cầu Hy vọng 1 và Hy vọng 2 diễn ra sáng ngày 8/8, tại 2 xã Đông Hiệp và Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Miền Tây nói chung và Cần Thơ nói riêng vốn kênh, rạch, sông ngòi chằng chịt. Người dân địa phương đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều cây cầu gỗ nhỏ “lắc lẻo gập ghềnh”, người dân bao năm vẫn liều mình đi qua dù biết rằng rủi ro và nguy hiểm. Trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, tuy nhiên do nguồn lực có hạn vẫn không thể nào khắc phục được hoàn toàn. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhằm tạo điều kiện đi lại và thông thương hàng hóa cho bà con trong, ngoài địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quỹ Hy Vọng và chính quyền địa phương xây dựng cầu bê tông thay thế các cây cầu tạm. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình, em học sinh đi qua cầu Kênh Hậu tại xã Đông Hiệp vô cùng nguy hiểm. </p>

Miền Tây nói chung và Cần Thơ nói riêng vốn kênh, rạch, sông ngòi chằng chịt. Người dân địa phương đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều cây cầu gỗ nhỏ “lắc lẻo gập ghềnh”, người dân bao năm vẫn liều mình đi qua dù biết rằng rủi ro và nguy hiểm. Trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, tuy nhiên do nguồn lực có hạn vẫn không thể nào khắc phục được hoàn toàn. 

Nhằm tạo điều kiện đi lại và thông thương hàng hóa cho bà con trong, ngoài địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quỹ Hy Vọng và chính quyền địa phương xây dựng cầu bê tông thay thế các cây cầu tạm. 

Trong hình, em học sinh đi qua cầu Kênh Hậu tại xã Đông Hiệp vô cùng nguy hiểm. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham dự lễ khởi công cầu Hy Vọng, về phía lãnh đạo Thành phố Cần Thơ có bà Lê Thị Sương Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Trần Hải Long - Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ. Về phía lãnh đạo Tập đoàn có sự tham gia của chị Trương Thanh Thanh - Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, Chủ tịch Quỹ Hy vọng, anh Nguyễn Tiến Danh - Phó Chánh văn phòng FPT, Giám đốc Quỹ Hy vọng.  </p>

Tham dự lễ khởi công cầu Hy Vọng, về phía lãnh đạo Thành phố Cần Thơ có bà Lê Thị Sương Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Trần Hải Long - Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ. Về phía lãnh đạo Tập đoàn có sự tham gia của chị Trương Thanh Thanh - Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, Chủ tịch Quỹ Hy vọng, anh Nguyễn Tiến Danh - Phó Chánh văn phòng FPT, Giám đốc Quỹ Hy vọng.  

<p style="text-align:justify;"> Chị Trương Thanh Thanh đại diện quỹ Hy vọng chia sẻ về quỹ. Chị cho biết Quỹ Hy vọng được bảo trợ bởi Tập đoàn FPT và Báo điện tử tiếng Việt nhiều người đọc nhất - VnExpress. Với sự bảo trợ của những đơn vị lớn, chị tin rằng Quỹ Hy vọng sẽ mang được nhiều giá trị đến xã hội. “Sau rất nhiều năm phát triển, chúng tôi nhận ra rằng, không một công ty tổ chức nào làm được việc lớn khi đất nước còn nhiều vấn đề, chúng tôi có khát vọng góp phần xây dựng một xã hội đầy nhân ái. Ngoài những thành công, chúng ta sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc lớn lao hơn cả là được sẻ chia và mang sự sẻ chia đến với cộng đồng”, chị Trương Thanh Thanh xúc động. </p>

Chị Trương Thanh Thanh đại diện quỹ Hy vọng chia sẻ về quỹ. Chị cho biết Quỹ Hy vọng được bảo trợ bởi Tập đoàn FPT và Báo điện tử tiếng Việt nhiều người đọc nhất - VnExpress. Với sự bảo trợ của những đơn vị lớn, chị tin rằng Quỹ Hy vọng sẽ mang được nhiều giá trị đến xã hội. “Sau rất nhiều năm phát triển, chúng tôi nhận ra rằng, không một công ty tổ chức nào làm được việc lớn khi đất nước còn nhiều vấn đề, chúng tôi có khát vọng góp phần xây dựng một xã hội đầy nhân ái. Ngoài những thành công, chúng ta sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc lớn lao hơn cả là được sẻ chia và mang sự sẻ chia đến với cộng đồng”, chị Trương Thanh Thanh xúc động. 

<p> Đại diện chính quyền địa phương và Quỹ khởi công cầu Hy Vọng 1. </p>

Đại diện chính quyền địa phương và Quỹ khởi công cầu Hy Vọng 1. 

<p style="text-align:justify;"> Chị Thanh trải lòng, Cần Thơ cũng là vùng đất mang nặng nghĩa tình với FPT. Khi cây cầu Cần Thơ bị sập, FPT cũng là một trong những đơn vị đã có mặt để sẻ chia nỗi đau với các gia đình có nạn nhân. Mảnh đất thủ phủ miền Tây Nam Bộ là nơi đóng quân của rất nhiều đơn vị FPT. Mới đây, tổ hợp phần mềm và đại học FPT vừa được khánh thành với sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Và ngay chiều cùng ngày, đại lễ mừng sinh nhật tập đoàn FPT 30 năm khu vực miền Tây cũng diễn ra tại Cần Thơ. Do đó, quỹ Hope mong muốn xây dựng những cây cầu Hy vọng đầu tiên tại đây.</p>

Chị Thanh trải lòng, Cần Thơ cũng là vùng đất mang nặng nghĩa tình với FPT. Khi cây cầu Cần Thơ bị sập, FPT cũng là một trong những đơn vị đã có mặt để sẻ chia nỗi đau với các gia đình có nạn nhân. Mảnh đất thủ phủ miền Tây Nam Bộ là nơi đóng quân của rất nhiều đơn vị FPT. Mới đây, tổ hợp phần mềm và đại học FPT vừa được khánh thành với sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Và ngay chiều cùng ngày, đại lễ mừng sinh nhật tập đoàn FPT 30 năm khu vực miền Tây cũng diễn ra tại Cần Thơ. Do đó, quỹ Hope mong muốn xây dựng những cây cầu Hy vọng đầu tiên tại đây.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cầu Hy vọng 1 sẽ thay thế cầu kênh Hậu ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, 58 hộ tương ứng trên 200 người dân đã phải đi qua cây cầu bằng gỗ chông chênh. Cầu Hy vọng 1 có chiều ngay 3,5m, dài 20m. Trong khi đó, cầu Hy vọng 2 thay thế cầu Kênh Nhà Vuông 2, tại ấp Thạnh Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vốn là nơi mỗi ngày 200 hộ tương ứng trên 900 người dân đi lại qua. Dự kiến tháng 3/2019 sẽ đưa vào sử dụng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình: cầu Kênh Nhà Vuông 2. </p>

Cầu Hy vọng 1 sẽ thay thế cầu kênh Hậu ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, 58 hộ tương ứng trên 200 người dân đã phải đi qua cây cầu bằng gỗ chông chênh. Cầu Hy vọng 1 có chiều ngay 3,5m, dài 20m. Trong khi đó, cầu Hy vọng 2 thay thế cầu Kênh Nhà Vuông 2, tại ấp Thạnh Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vốn là nơi mỗi ngày 200 hộ tương ứng trên 900 người dân đi lại qua. Dự kiến tháng 3/2019 sẽ đưa vào sử dụng.

Trong hình: cầu Kênh Nhà Vuông 2. 

<p style="text-align:justify;"> Chị Trương Thanh Thanh đại diện Quỹ Hy vọng trao số tiền tài trợ cho chính quyền ấp Trung Hưng 150 triệu đồng xây cầu Hy vọng 2. Số tiền tài trợ cho cầu Hy vọng 1 là 50 triệu đồng. </p>

Chị Trương Thanh Thanh đại diện Quỹ Hy vọng trao số tiền tài trợ cho chính quyền ấp Trung Hưng 150 triệu đồng xây cầu Hy vọng 2. Số tiền tài trợ cho cầu Hy vọng 1 là 50 triệu đồng. 

<p style="text-align:justify;"> Chính quyền địa phương và đại diện Quỹ Hy vọng thực hiện nghi thức động thổ khởi công tại cầu Kênh Cầu Vuông 2, sau này được thay thế bằng cầu Hy vọng 2. </p>

Chính quyền địa phương và đại diện Quỹ Hy vọng thực hiện nghi thức động thổ khởi công tại cầu Kênh Cầu Vuông 2, sau này được thay thế bằng cầu Hy vọng 2. 

<p style="text-align:justify;"> Bên cánh đồng lúa chín vàng ở huyện Cờ Đỏ, những tiếng gõ, tiếng máy xây dựng đã bắt đầu vang lên, đơn vị thi công tiến hành triển khai việc xây dựng cầu. </p>

Bên cánh đồng lúa chín vàng ở huyện Cờ Đỏ, những tiếng gõ, tiếng máy xây dựng đã bắt đầu vang lên, đơn vị thi công tiến hành triển khai việc xây dựng cầu. 

<p style="text-align:justify;"> Ông Lê Văn Sáu, người dân địa phương Trung Hưng 2, xúc động: “Mơ ước về một cây cầu bê tông chắc chắn để đi từ lâu lắm rồi. Nay ước nguyện ấy đã thành hiện thực, xin cảm ơn Quỹ Hy vọng đã giúp chúng tôi. Có cây cầu để bà con đỡ khổ. ”</p>

Ông Lê Văn Sáu, người dân địa phương Trung Hưng 2, xúc động: “Mơ ước về một cây cầu bê tông chắc chắn để đi từ lâu lắm rồi. Nay ước nguyện ấy đã thành hiện thực, xin cảm ơn Quỹ Hy vọng đã giúp chúng tôi. Có cây cầu để bà con đỡ khổ. ”

<p style="text-align:justify;"> Bà Lê Thị Sương Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy (bìa phải) vô cùng cảm kích tình cảm của Quỹ Hy vọng dành cho Cần Thơ, và hy vọng nhiều cây cầu Hy Vọng nữa được bắc ngang những con kênh, con sông nơi đây. </p>

Bà Lê Thị Sương Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy (bìa phải) vô cùng cảm kích tình cảm của Quỹ Hy vọng dành cho Cần Thơ, và hy vọng nhiều cây cầu Hy Vọng nữa được bắc ngang những con kênh, con sông nơi đây. 

<p> Hy vọng đến với những cây cầu gỗ lắc lẻo để bước chân người dân địa phương huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ không còn chông chênh. </p>

Hy vọng đến với những cây cầu gỗ lắc lẻo để bước chân người dân địa phương huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ không còn chông chênh. 

Ngày 31/8, Quỹ Hy vọng do FPT và VnExpress sáng lập chính thức đi vào hoạt độngcó tên tiếng Anh là Hope Foundation. Hoạt động trên toàn quốc, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin, trợ giúp các dự án xã hội, người khó khăn... Quỹ Hy vọng còn xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại những vùng khó khăn; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, mồ côi; gia đình có công với cách mạng và một số hoạt động xã hội từ thiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ sẽ tiếp nhận tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận tài sản tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác để tạo nguồn vốn của Quỹ.

Quỹ được Bộ Nội vụ cấp giấy phép ngày 7/2/2016 theo quyết định số 371. Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Giám đốc Trách nhiệm xã hội (CSR) FPT Trương Thị Thanh Thanh.

Xuân Phương

Ý kiến

()