Chúng ta

Mang yêu thương đến người dân Tà Bhing

Thứ ba, 1/9/2015 | 16:09 GMT+7

“Hành trình thiện nguyện” do ĐH FPT Đà Nẵng tổ chức đã trao tặng hơn 200 bộ áo quần, 30 suất quà, giúp đỡ 2 gia đình neo đơn trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình trải nghiệm cuộc sống “Hành trình thiện nguyện” của ĐH FPT Đà Nẵng là một chuyến đi phượt kéo dài từ ngày 28 đến 31/8 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên sinh viên FPT tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng cao huyện Nam Giang và đến sinh sống cùng người dân Cơ Tu ở xã Tà Bhing.</p>

Chương trình trải nghiệm cuộc sống “Hành trình thiện nguyện” của ĐH FPT Đà Nẵng là một chuyến đi phượt kéo dài từ ngày 28 đến 31/8 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên sinh viên FPT tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng cao huyện Nam Giang và đến sinh sống cùng người dân Cơ Tu ở xã Tà Bhing.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để có chuyến thiện nguyện, ngoài sự hỗ trợ của nhà trường, Ban tổ chức đã huy động sự đóng góp áo quần và sách vở từ các sinh viên và những người thân xung quanh. Tổng cộng, hơn 200 bộ quần áo và nhiều phần quà thiết thực đã được quyên góp.</p>

Để có chuyến thiện nguyện, ngoài sự hỗ trợ của nhà trường, Ban tổ chức đã huy động sự đóng góp áo quần và sách vở từ các sinh viên và những người thân xung quanh. Tổng cộng, hơn 200 bộ quần áo và nhiều phần quà thiết thực đã được quyên góp.

<div style="text-align:justify;"> Phương tiện di chuyển của đoàn là xe máy và tự túc ăn uống nên chuyến đi rất thú vị. Tất cả cùng nấu ăn, cùng vui chơi và làm việc. </div>

Phương tiện di chuyển của đoàn là xe máy và tự túc ăn uống nên chuyến đi rất thú vị. Tất cả cùng nấu ăn, cùng vui chơi và làm việc. 

<div style="text-align:justify;"> Tại đây, cán bộ và sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng đã ghé thăm và vui chơi với học sinh trường Tiểu học <span style="color:rgb(0,0,0);line-height:20px;">Tà Bhing.  </span>Đoàn còn phát bánh kẹo, tổ chức giao lưu và tìm hiểu cuộc sống của người dân Cơ Tu.</div>

Tại đây, cán bộ và sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng đã ghé thăm và vui chơi với học sinh trường Tiểu học Tà Bhing.  Đoàn còn phát bánh kẹo, tổ chức giao lưu và tìm hiểu cuộc sống của người dân Cơ Tu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, Ban tổ chức, cho biết, cả đoàn đã tổ chức: Giao lưu tìm hiểu cuộc sống của người dân Cơ Tu, giúp đỡ những cụ già neo đơn, tặng quà cho trẻ em và sinh hoạt cùng với người dân Tà Bhing. Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham quan những địa điểm tuyệt đẹp như thác Grăng, dốc Lim, các công trình nhà cộng đồng của người Cơ Tu và đặt chân đến biên giới Việt Lào ở cộc mốc 717.</p>

Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, Ban tổ chức, cho biết, cả đoàn đã tổ chức: Giao lưu tìm hiểu cuộc sống của người dân Cơ Tu, giúp đỡ những cụ già neo đơn, tặng quà cho trẻ em và sinh hoạt cùng với người dân Tà Bhing. Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham quan những địa điểm tuyệt đẹp như thác Grăng, dốc Lim, các công trình nhà cộng đồng của người Cơ Tu và đặt chân đến biên giới Việt Lào ở cộc mốc 717.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Atin Tó, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tà Bhing, chia sẻ, cán bộ và sinh viên Đại học FPT đã mang đến niềm vui cho học sinh cũng như người dân Tà Bhing. "Những phần quà ý nghĩa kèm theo hoạt động vui chơi phần nào giúp học sinh có thêm động lực để đến trường. Tôi rất mong đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cũng nhà trường trong thời gian tới".</p>

Thầy Atin Tó, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tà Bhing, chia sẻ, cán bộ và sinh viên Đại học FPT đã mang đến niềm vui cho học sinh cũng như người dân Tà Bhing. "Những phần quà ý nghĩa kèm theo hoạt động vui chơi phần nào giúp học sinh có thêm động lực để đến trường. Tôi rất mong đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cũng nhà trường trong thời gian tới".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình “Hành trình thiện nguyện” của Đại học FPT Đà Nẵng còn trao tặng hơn 200 bộ áo quần, 30 suất quà bao gồm balo, vở, sữa.. và giúp đỡ cho hai gia đình neo đơn trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam.</p>

Chương trình “Hành trình thiện nguyện” của Đại học FPT Đà Nẵng còn trao tặng hơn 200 bộ áo quần, 30 suất quà bao gồm balo, vở, sữa.. và giúp đỡ cho hai gia đình neo đơn trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn thể cán bộ nhà trường cùng học sinh chụp hình lưu niệm với đoàn thiện nguyện. Sinh viên Nguyễn Đức Thịnh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình trải nghiệm vừa làm công tác tình nguyện vừa đi phượt. Chuyến đi cho em biết nhiều về những con đường và cuộc sống người dân đồng bào vùng cao. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng rất nhiệt tình và đoàn kết”.</p>

Toàn thể cán bộ nhà trường cùng học sinh chụp hình lưu niệm với đoàn thiện nguyện. Sinh viên Nguyễn Đức Thịnh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình trải nghiệm vừa làm công tác tình nguyện vừa đi phượt. Chuyến đi cho em biết nhiều về những con đường và cuộc sống người dân đồng bào vùng cao. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng rất nhiệt tình và đoàn kết”.

Việt Nguyễn

Ảnh: Đại học FPT Đà Nẵng

Ý kiến

()