Chúng ta

Lính mới nhà F 'ngấm' văn hóa STCo sau '72h trải nghiệm'

Chủ nhật, 25/3/2018 | 19:19 GMT+7

"Tham gia 72h trải nghiệm, tôi biết thêm nhiều điều về FPT, bắt đầu 'ngấm' văn hóa STCo, từ đó mà tình yêu với FPT cũng nhiều hơn", Phan Quế Anh, giảng viên tiếng Anh, ĐH FPT bộc bạch.

<p> Sau chuỗi hoạt động "72h Olympic" ngày 23/3, tối cùng ngày các học viên của chương trình "72h trải nghiệm" đã có một đêm STCo đáng nhớ với các tiết mục kịch đậm chất STCo do các đội tự biên tự diễn theo chủ đề cho trước từ BTC. Chủ đề xoay quanh FPT ở các thời cổ đại, phong kiến, hiện đại...</p>

Sau chuỗi hoạt động "72h Olympic" ngày 23/3, tối cùng ngày các học viên của chương trình "72h trải nghiệm" đã có một đêm STCo đáng nhớ với các tiết mục kịch đậm chất STCo do các đội tự biên tự diễn theo chủ đề cho trước từ BTC. Chủ đề xoay quanh FPT ở các thời cổ đại, phong kiến, hiện đại...

<p> Dù chỉ có một tiếng để chuẩn bị cho vở kịch STCo 7-10 phút nhưng các đội đã hoàn thành rất xuất sắc và đóng góp cho "STCo night" những tiết mục đặc sắc và đầy sức sáng tạo, mang lại những tiếng cười sảng khoái cho mọi người. "Tôi ấn tượng nhất với đêm STCo bởi các tiết mục rất hài hước, mới lạ, các diễn viên dù không chuyên nhưng diễn rất tự nhiên và hết mình", Nguyễn Thị Hường, cán bộ phòng Đào tạo trường Cao đẳng Thực hành FPT, cho biết.</p>

Dù chỉ có một tiếng để chuẩn bị cho vở kịch STCo 7-10 phút nhưng các đội đã hoàn thành rất xuất sắc và đóng góp cho "STCo night" những tiết mục đặc sắc và đầy sức sáng tạo, mang lại những tiếng cười sảng khoái cho mọi người. "Tôi ấn tượng nhất với đêm STCo bởi các tiết mục rất hài hước, mới lạ, các diễn viên dù không chuyên nhưng diễn rất tự nhiên và hết mình", Nguyễn Thị Hường, cán bộ phòng Đào tạo trường Cao đẳng Thực hành FPT, cho biết.

<p> Chị Phùng Thanh Trang, Chánh văn phòng Đoàn thể FPT IS, ban giám khảo STCo night <em>(chính giữa ảnh)</em> chia sẻ: "Các đội đều rất xuất sắc và thể hiện rất rõ nét văn hóa STCo của FPT qua các vở kịch của mình, rất khó để phân định thắng thua". Chị Trang cũng chia sẻ với các học viên những điều mà chị đã trải qua, học được khi làm việc, gắn bó với FPT và chị mong rằng qua "72h trải nghiệm", các tân binh sẽ yêu FPT lâu và sâu hơn nữa.</p>

Chị Phùng Thanh Trang, Chánh văn phòng Đoàn thể FPT IS, ban giám khảo STCo night (chính giữa ảnh) chia sẻ: "Các đội đều rất xuất sắc và thể hiện rất rõ nét văn hóa STCo của FPT qua các vở kịch của mình, rất khó để phân định thắng thua". Chị Trang cũng chia sẻ với các học viên những điều mà chị đã trải qua, học được khi làm việc, gắn bó với FPT và chị mong rằng qua "72h trải nghiệm", các tân binh sẽ yêu FPT lâu và sâu hơn nữa.

<p> Kết thúc ngày đầu với những cảm xúc tuyệt vời và đáng nhớ, các học viên của "72h trải nghiệm" khởi động ngày thứ 2, ngày 24/3, với những bài thể dục nhẹ nhàng và vui nhộn để bắt đầu cho chuỗi hoạt động thú vị tiếp theo của khóa học.</p>

Kết thúc ngày đầu với những cảm xúc tuyệt vời và đáng nhớ, các học viên của "72h trải nghiệm" khởi động ngày thứ 2, ngày 24/3, với những bài thể dục nhẹ nhàng và vui nhộn để bắt đầu cho chuỗi hoạt động thú vị tiếp theo của khóa học.

<p> Từ sáng sớm, chị Vũ Thị Mai Hương, PTGĐ FPT Telecom đã có mặt tại Paragon Hill, Ba Vì để chuẩn bị cho buổi chia sẻ về lịch sử và con người FPT với các học viên của "72h trải nghiệm" số đầu tiên năm 2018. <em>Ảnh: </em><strong>Diệu Anh</strong>.</p>

Từ sáng sớm, chị Vũ Thị Mai Hương, PTGĐ FPT Telecom đã có mặt tại Paragon Hill, Ba Vì để chuẩn bị cho buổi chia sẻ về lịch sử và con người FPT với các học viên của "72h trải nghiệm" số đầu tiên năm 2018. Ảnh: Diệu Anh.

<p> Chị Mai Hương đã vui vẻ chia sẻ với các học viên về những ngày đầu tiên chị gia nhập FPT cách đây 25 năm, về những khó khăn, thách thức mà chị và các lãnh đạo của nhà F đã phải trải qua. Chị đặc biệt nhấn mạnh tình cảm, sự quan tâm mà người FPT, cụ thể là anh Trương Gia Bình và các lãnh đạo của FPT thời đầu dành cho CBNV rất chân thành, tự nhiên. "Chính văn hóa "Tôn - Đổi - Đồng - Chí - Gương - Sáng" của FPT đã giữ chân chị ở lại với công ty 25 năm nay dù có rất nhiều nơi khác muốn mời chị về làm với mức lương hấp dẫn", chị Mai Hương chia sẻ. <em>Ảnh:</em> <strong>Diệu Anh</strong>.</p>

Chị Mai Hương đã vui vẻ chia sẻ với các học viên về những ngày đầu tiên chị gia nhập FPT cách đây 25 năm, về những khó khăn, thách thức mà chị và các lãnh đạo của nhà F đã phải trải qua. Chị đặc biệt nhấn mạnh tình cảm, sự quan tâm mà người FPT, cụ thể là anh Trương Gia Bình và các lãnh đạo của FPT thời đầu dành cho CBNV rất chân thành, tự nhiên. "Chính văn hóa "Tôn - Đổi - Đồng - Chí - Gương - Sáng" của FPT đã giữ chân chị ở lại với công ty 25 năm nay dù có rất nhiều nơi khác muốn mời chị về làm với mức lương hấp dẫn", chị Mai Hương chia sẻ. Ảnh: Diệu Anh.

<p> Qua những lời bộc bạch, chia sẻ chân tình và giải đáp thắc mắc nhiệt tình của chị Vũ Thị Mai Hương, các học viên đã hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của FPT từ những ngày đầu thành lập. "Tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ những chia sẻ của chị Mai Hương. Từ đó thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đóng góp nhiều hơn cho công ty", Lê Thị Hồng Nhung, FPT Telecom bày tỏ sau buổi Open talk tại chương trình. <em>Ảnh:</em> <strong>Diệu Anh</strong>.</p>

Qua những lời bộc bạch, chia sẻ chân tình và giải đáp thắc mắc nhiệt tình của chị Vũ Thị Mai Hương, các học viên đã hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của FPT từ những ngày đầu thành lập. "Tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ những chia sẻ của chị Mai Hương. Từ đó thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đóng góp nhiều hơn cho công ty", Lê Thị Hồng Nhung, FPT Telecom bày tỏ sau buổi Open talk tại chương trình. Ảnh: Diệu Anh.

<p> Ngay sau buổi Open talk của chị Vũ Thị Mai Hương, PTGĐ FPT Telecom, các đội tiếp tục tham gia vào phần thi "72h contest" để củng cố lại kiến thức về lịch sử, văn hóa và con người FPT đã được tiếp thu trong chương trình. Các đội đều tỏ ra rất am hiểu và nắm chắc các kiến thức này khi điểm số liên tục sát nút. <em>Ảnh:</em> <strong>Diệu Anh</strong>.</p>

Ngay sau buổi Open talk của chị Vũ Thị Mai Hương, PTGĐ FPT Telecom, các đội tiếp tục tham gia vào phần thi "72h contest" để củng cố lại kiến thức về lịch sử, văn hóa và con người FPT đã được tiếp thu trong chương trình. Các đội đều tỏ ra rất am hiểu và nắm chắc các kiến thức này khi điểm số liên tục sát nút. Ảnh: Diệu Anh.

<p> Chiều 24/3, phần thi "Giải mã mật thư" giữa các đội đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Các đội phải hoàn thành các thử thách mà BTC đưa ra tại 5 điểm để nhận được mật thư của chương trình. Giải mã được mật thư tại các điểm đó, các đội mới có thể đến được điểm trung tâm để giải mã từ khóa của chương trình. Đội nào giải được từ khóa sớm nhất, đội đó giành chiến thắng.</p>

Chiều 24/3, phần thi "Giải mã mật thư" giữa các đội đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Các đội phải hoàn thành các thử thách mà BTC đưa ra tại 5 điểm để nhận được mật thư của chương trình. Giải mã được mật thư tại các điểm đó, các đội mới có thể đến được điểm trung tâm để giải mã từ khóa của chương trình. Đội nào giải được từ khóa sớm nhất, đội đó giành chiến thắng.

<p> Các đội phải nhập cuộc với tinh thần đồng đội cao mới có thể vượt qua được thử thách ở các chặng và cùng đóng góp "trí lực" để giải mã các mật thư mà BTC đã dày công tạo nên. "Các câu hỏi của mật thư không hề đơn giản, cả đội phải "căng não" mới có thể giải ra được, chưa kể còn phải chạt đua với các đội khác nên rất căng thẳng", Đoàn Xuân Trung, FPT Retail, chia sẻ.</p>

Các đội phải nhập cuộc với tinh thần đồng đội cao mới có thể vượt qua được thử thách ở các chặng và cùng đóng góp "trí lực" để giải mã các mật thư mà BTC đã dày công tạo nên. "Các câu hỏi của mật thư không hề đơn giản, cả đội phải "căng não" mới có thể giải ra được, chưa kể còn phải chạt đua với các đội khác nên rất căng thẳng", Đoàn Xuân Trung, FPT Retail, chia sẻ.

<p> Kết thúc chương trình, các học viên được nhận giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa học "72h trải nghiệm" do trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) trao tặng. Trần Vinh, cán bộ FCU, đại diện BTC chương trình, cho biết: "Chương trình 72h lần này không phải chương trình đầu tiên tôi tổ chức nhưng các bạn học viên khóa này đã để lại cho tôi những ấn tượng khó quên bởi sự vui vẻ, nhiệt huyết và hết mình. Hy vọng rằng, sau chương trình này, các bạn sẽ có thêm nhiều người bạn mới, có khi là cả "một nửa đích thực" của mình cũng như sẽ thêm yêu và gắn bó với FPT nhiều hơn".</p>

Kết thúc chương trình, các học viên được nhận giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa học "72h trải nghiệm" do trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) trao tặng. Trần Vinh, cán bộ FCU, đại diện BTC chương trình, cho biết: "Chương trình 72h lần này không phải chương trình đầu tiên tôi tổ chức nhưng các bạn học viên khóa này đã để lại cho tôi những ấn tượng khó quên bởi sự vui vẻ, nhiệt huyết và hết mình. Hy vọng rằng, sau chương trình này, các bạn sẽ có thêm nhiều người bạn mới, có khi là cả "một nửa đích thực" của mình cũng như sẽ thêm yêu và gắn bó với FPT nhiều hơn".

<p> Sau 2 ngày một đêm tham gia chương trình, trải qua các thử thách, hoạt động mà BTC đưa ra, đội Thổ tinh đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc. Có được kết quả này là dựa vào tinh thần đồng đội, đoàn kết của các thành viên cũng như sự tinh nhanh, nhạy bén mà cả đội có được.</p>

Sau 2 ngày một đêm tham gia chương trình, trải qua các thử thách, hoạt động mà BTC đưa ra, đội Thổ tinh đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc. Có được kết quả này là dựa vào tinh thần đồng đội, đoàn kết của các thành viên cũng như sự tinh nhanh, nhạy bén mà cả đội có được.

<p> "72h trải nghiệm" số đầu tiên năm 2018 khép lại trong niềm vui, sự hào hứng và tình cảm đong đầy giữa các học viên tham gia. "Sự gần gũi, vui vẻ và thân thiện của mọi người đã làm tôi rất ấn tượng. Đến với chương trình khi chưa quen biết ai và ra về với rất nhiều bạn mới, mối quan hệ mới. Tôi thật sự rất vui và cảm nhận được rõ tình đồng đội, đồng nghiệp của con người FPT. Tôi mong có nhiều thời gian được ở bên mọi người hơn nữa", Vũ Kiều Ngọc, FPT Eucation bộc bạch.</p>

"72h trải nghiệm" số đầu tiên năm 2018 khép lại trong niềm vui, sự hào hứng và tình cảm đong đầy giữa các học viên tham gia. "Sự gần gũi, vui vẻ và thân thiện của mọi người đã làm tôi rất ấn tượng. Đến với chương trình khi chưa quen biết ai và ra về với rất nhiều bạn mới, mối quan hệ mới. Tôi thật sự rất vui và cảm nhận được rõ tình đồng đội, đồng nghiệp của con người FPT. Tôi mong có nhiều thời gian được ở bên mọi người hơn nữa", Vũ Kiều Ngọc, FPT Eucation bộc bạch.

Diệu Anh

Ảnh: Trọng Nghĩa

Ý kiến

()