Chúng ta

Làng hy vọng tặng danh hiệu 'Tấm lòng vàng' cho người FPT

Chủ nhật, 13/3/2016 | 09:06 GMT+7

Bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự phát triển của trung tâm, ông Phan Thanh Vinh, Giám đốc Làng hy vọng TP Đà Nẵng, đã trao tặng danh hiệu Tấm lòng vàng cho người FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hưởng ứng ngày FPT vì cộng đồng - 13/3, hơn 50 cán bộ, nhân viên và sinh viên FPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ra quân trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh tại Làng hy vọng, số 209 Dũng Sĩ Thanh Khê. Đây là địa điểm nhận nuôi dạy trẻ em neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị câm điếc.</p>

Hưởng ứng ngày FPT vì cộng đồng - 13/3, hơn 50 cán bộ, nhân viên và sinh viên FPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ra quân trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh tại Làng hy vọng, số 209 Dũng Sĩ Thanh Khê. Đây là địa điểm nhận nuôi dạy trẻ em neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị câm điếc.

<p style="text-align:justify;"> 8h, đoàn thiện nguyện đã có mặt tại Làng hy vọng để chuyển quà và một số vật dụng phục vụ cho công tác tổ chức. Dù không biết nhiều về FPT và giao tiếp bị hạn chế, nhưng đa phần các em nhỏ đều tỏ ra thân thiện và năng động khi hỗ trợ tích cực cho đoàn trong việc sơn lại khu vui chơi.</p>

8h, đoàn thiện nguyện đã có mặt tại Làng hy vọng để chuyển quà và một số vật dụng phục vụ cho công tác tổ chức. Dù không biết nhiều về FPT và giao tiếp bị hạn chế, nhưng đa phần các em nhỏ đều tỏ ra thân thiện và năng động khi hỗ trợ tích cực cho đoàn trong việc sơn lại khu vui chơi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bằng sự chung tay, khu vui chơi có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian nhanh chóng được làm mới. </p>

Bằng sự chung tay, khu vui chơi có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian nhanh chóng được làm mới. 

<p style="text-align:justify;"> Đợt thiện nguyện lần này còn có sự tham gia của một số FPT Small. Các em tích cực chung tay cùng dọn vệ sinh. </p>

Đợt thiện nguyện lần này còn có sự tham gia của một số FPT Small. Các em tích cực chung tay cùng dọn vệ sinh. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sinh viên FPT và thành viên CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng, tập cho các em nhỏ múa hát. Được thành lập cách đây 23 năm, trung tâm hiện có 113 em nhỏ. Có khoảng 22 cán bộ và giáo viên ngày đêm chia ca trực để đảm bảo cho các em có được môi trường phát triển tốt.</p>

Sinh viên FPT và thành viên CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng, tập cho các em nhỏ múa hát. Được thành lập cách đây 23 năm, trung tâm hiện có 113 em nhỏ. Có khoảng 22 cán bộ và giáo viên ngày đêm chia ca trực để đảm bảo cho các em có được môi trường phát triển tốt.

<p style="text-align:justify;"> Tình nguyện viên còn triển khai trò chơi vận động nhằm giúp các em tăng cường khả năng giao lưu, tự ton trước đám đông và học hỏi kinh nghiệm. Thông qua những trò chơi hấp dẫn đã tạo ra tiếng cười sảng khoái cho tất cả mọi người.</p>

Tình nguyện viên còn triển khai trò chơi vận động nhằm giúp các em tăng cường khả năng giao lưu, tự ton trước đám đông và học hỏi kinh nghiệm. Thông qua những trò chơi hấp dẫn đã tạo ra tiếng cười sảng khoái cho tất cả mọi người.

<p style="text-align:justify;"> Đoàn thiện nguyện còn tổ chức chiếu phim hoạt hình kèm theo đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các em đã có những đáp án hay, chính xác và được tặng những cuốn truyện.</p>

Đoàn thiện nguyện còn tổ chức chiếu phim hoạt hình kèm theo đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các em đã có những đáp án hay, chính xác và được tặng những cuốn truyện.

<p style="text-align:justify;"> Tranh thủ thời gian nghỉ giữa trưa, thành viên trong đoàn còn trang trí khu vực ăn uống của trung tâm bằng những bức tranh dễ thương và sống động, mang tính giáo dục cao.</p>

Tranh thủ thời gian nghỉ giữa trưa, thành viên trong đoàn còn trang trí khu vực ăn uống của trung tâm bằng những bức tranh dễ thương và sống động, mang tính giáo dục cao.

<p style="text-align:justify;"> Năm nay 11 tuổi, em Đào Nguyễn Văn Lực, có hoàn cảnh bất hạnh nên được người thân gửi vào trung tâm để nuôi dạy. Em cho biết, những ngày đầu mới vào hơi buồn nhưng khi được thầy cô giúp đỡ bản thân nhanh chóng thích nghi với bạn bè. "Em xem đây như nhà và ý thức việc học trên hết. Đây là lần đầu tiên được tham gia làm việc chung với anh chị trong đoàn thiện nguyện nên cảm thấy rất vui".</p>

Năm nay 11 tuổi, em Đào Nguyễn Văn Lực, có hoàn cảnh bất hạnh nên được người thân gửi vào trung tâm để nuôi dạy. Em cho biết, những ngày đầu mới vào hơi buồn nhưng khi được thầy cô giúp đỡ bản thân nhanh chóng thích nghi với bạn bè. "Em xem đây như nhà và ý thức việc học trên hết. Đây là lần đầu tiên được tham gia làm việc chung với anh chị trong đoàn thiện nguyện nên cảm thấy rất vui".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dịp này, người FPT còn trao tặng gần 120 suất quà gồm bánh kẹo, gạo, mỳ tôm, bột giặt, dầu ăn, kem đánh răng.... Làng hy vọng còn được tăng cường ánh sáng ở lối đi vào bằng dàn đèn mới. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tấm lòng của người FPT, ông Phan Thanh Vinh, Giám đốc Làng hy vọng TP Đà Nẵng, đã tặng bằng lưu niệm Tấm lòng vàng cho đoàn.</p>

Dịp này, người FPT còn trao tặng gần 120 suất quà gồm bánh kẹo, gạo, mỳ tôm, bột giặt, dầu ăn, kem đánh răng.... Làng hy vọng còn được tăng cường ánh sáng ở lối đi vào bằng dàn đèn mới. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tấm lòng của người FPT, ông Phan Thanh Vinh, Giám đốc Làng hy vọng TP Đà Nẵng, đã tặng bằng lưu niệm Tấm lòng vàng cho đoàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Trương Nguyễn Nhã Uyên, Trưởng nhóm hành chính FPT Trading miền Trung, chia sẻ, ngày FPT vì cộng đồng là dịp để mỗi CBNV tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội. Hoạt động thiện nguyện được thể hiện bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Mỗi chuyến thiện nguyện giúp người FPT ý thức rõ hơn về vai trò của tập đoàn trong vấn đề cộng đồng, đem lại niềm vui cho những mãnh đời bất hạnh, khó khăn.</p>

Chị Trương Nguyễn Nhã Uyên, Trưởng nhóm hành chính FPT Trading miền Trung, chia sẻ, ngày FPT vì cộng đồng là dịp để mỗi CBNV tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội. Hoạt động thiện nguyện được thể hiện bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Mỗi chuyến thiện nguyện giúp người FPT ý thức rõ hơn về vai trò của tập đoàn trong vấn đề cộng đồng, đem lại niềm vui cho những mãnh đời bất hạnh, khó khăn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuối chương trình, anh Võ Lê Huy Hùng, CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng, hướng dẫn các em nhỏ cách làm chiếc xe lồng đèn bằng lon sữa bò. </p>

Cuối chương trình, anh Võ Lê Huy Hùng, CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng, hướng dẫn các em nhỏ cách làm chiếc xe lồng đèn bằng lon sữa bò. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình ra quân ngày FPT Vì cộng đồng khu vực Đà Nẵng kết thúc vào lúc 17h, mọi người chụp hình lưu niệm trước khi chia tay. Trước đó, ngày 11/3 tại Hà Nội, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã phát động ngày FPT vì cộng đồng. Ngoài Đà Nẵng và Hà Nội, hoạt động cộng đồng năm nay còn diễn ra đồng loạt tại TP HCM và Cần Thơ.</p>

Chương trình ra quân ngày FPT Vì cộng đồng khu vực Đà Nẵng kết thúc vào lúc 17h, mọi người chụp hình lưu niệm trước khi chia tay. Trước đó, ngày 11/3 tại Hà Nội, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã phát động ngày FPT vì cộng đồng. Ngoài Đà Nẵng và Hà Nội, hoạt động cộng đồng năm nay còn diễn ra đồng loạt tại TP HCM và Cần Thơ.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()