Chúng ta

Ký túc xá đầu tiên của người FPT tại Nhật

Thứ hai, 23/11/2015 | 10:46 GMT+7

Cuộc sống xa nhà đã bớt vất vả hơn rất nhiều đối với các CBNV sang làm việc tại FPT Japan khi được công ty hỗ trợ tối đa về chỗ ở, đi lại.

<p> Trước đây, CBNV sang Nhật onsite vẫn được công ty hỗ trợ nhà ở nhưng rải rác ở nhiều nơi khác nhau. Từ tháng 8 năm nay, FPT Japan đã thuê hẳn một tòa nhà để tập hợp mọi người. <span style="color:rgb(0,0,0);">FPT Building đặt tại Motoki 1-3-7, Kawasakiku, </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Kawasakishi, Kanagawa 210-0021, Tokyo.</span></p>

Trước đây, CBNV sang Nhật onsite vẫn được công ty hỗ trợ nhà ở nhưng rải rác ở nhiều nơi khác nhau. Từ tháng 8 năm nay, FPT Japan đã thuê hẳn một tòa nhà để tập hợp mọi người. FPT Building đặt tại Motoki 1-3-7, Kawasakiku, Kawasakishi, Kanagawa 210-0021, Tokyo.

<p> Khu vực này khá yên tĩnh và gần ga trung tâm. Từ ga Kawashaki đến khu ký túc chỉ cách vài phút đi bộ. Bên ngoài cửa ra vào là hệ thống mã khóa hiện đại. Toàn bộ tòa nhà có 85 phòng, đến nay, 75 phòng đã kín chỗ.</p>

Khu vực này khá yên tĩnh và gần ga trung tâm. Từ ga Kawashaki đến khu ký túc chỉ cách vài phút đi bộ. Bên ngoài cửa ra vào là hệ thống mã khóa hiện đại. Toàn bộ tòa nhà có 85 phòng, đến nay, 75 phòng đã kín chỗ.

<p> Bên trong căn hộ được bố trí rất hợp lý. Thật khó thấy ở đâu chỉ với 18m2 mà có cả bếp, nhà vệ sinh khép kín, tủ quần áo, tủ giầy và tủ kho... FPT Japan cũng trang bị tivi, tủ lạnh, bếp, lò vi sóng cùng các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày như bàn là, ấm nước, nồi cơm điện. Ngay cả rèm cửa hay chăn, nệm cũng được phát cho mỗi người khi về đây sinh sống.</p>

Bên trong căn hộ được bố trí rất hợp lý. Thật khó thấy ở đâu chỉ với 18m2 mà có cả bếp, nhà vệ sinh khép kín, tủ quần áo, tủ giầy và tủ kho... FPT Japan cũng trang bị tivi, tủ lạnh, bếp, lò vi sóng cùng các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày như bàn là, ấm nước, nồi cơm điện. Ngay cả rèm cửa hay chăn, nệm cũng được phát cho mỗi người khi về đây sinh sống.

<p> Đối tượng chính được ở tại ký túc là các onsiter dài hạn, từ 3 tháng trở lên. Công ty sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà cho CBNV, số tiền hỗ trợ thuê nhà còn có thể giúp CBNV trang trải chi phí điện, nước sinh hoạt hằng tháng. Để giúp mọi người chuyên tâm cho công việc, việc đi lại cũng được FPT Japan hỗ trợ.</p>

Đối tượng chính được ở tại ký túc là các onsiter dài hạn, từ 3 tháng trở lên. Công ty sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà cho CBNV, số tiền hỗ trợ thuê nhà còn có thể giúp CBNV trang trải chi phí điện, nước sinh hoạt hằng tháng. Để giúp mọi người chuyên tâm cho công việc, việc đi lại cũng được FPT Japan hỗ trợ.

<p> Các phòng ở đây chỉ dành cho những cán bộ onsite một mình. Giá thuê có sự khác nhau giữa các tầng 1-2 và 3-4-5. Song về cơ bản, tất cả những cán bộ ở ký túc đều cảm thấy rất hài lòng. Ngoài tivi, mỗi phòng đều có thiết bị phát Wi-fi riêng cũng như điện thoại bàn để liên lạc nội bộ.</p>

Các phòng ở đây chỉ dành cho những cán bộ onsite một mình. Giá thuê có sự khác nhau giữa các tầng 1-2 và 3-4-5. Song về cơ bản, tất cả những cán bộ ở ký túc đều cảm thấy rất hài lòng. Ngoài tivi, mỗi phòng đều có thiết bị phát Wi-fi riêng cũng như điện thoại bàn để liên lạc nội bộ.

<p> Mỗi tầng đều có phòng giặt đồ và hệ thống máy sấy quần áo tiện lợi. Công ty cũng trang bị máy hút bụi để mỗi cá nhân tự vệ sinh phòng ở sạch sẽ.</p>

Mỗi tầng đều có phòng giặt đồ và hệ thống máy sấy quần áo tiện lợi. Công ty cũng trang bị máy hút bụi để mỗi cá nhân tự vệ sinh phòng ở sạch sẽ.

<p> Hằng ngày, có người dọn dẹp vệ sinh tại các khu vực chung như hành lang, cầu thang và bên ngoài tòa nhà. Một lưu ý đối với người mới là việc phân loại rác được thực hiện rất nghiêm túc và tuân thủ theo quy định của khu phố.</p>

Hằng ngày, có người dọn dẹp vệ sinh tại các khu vực chung như hành lang, cầu thang và bên ngoài tòa nhà. Một lưu ý đối với người mới là việc phân loại rác được thực hiện rất nghiêm túc và tuân thủ theo quy định của khu phố.

<p> Theo kế hoạch, FPT Japan sẽ cải tiến phòng sinh hoạt chung tại tầng 1 bằng cách mua xốp cách âm và trang bị dàn karaoke để các CBNV có thể giải trí dịp cuối tuần. Chị Mai Huỳnh Phương, văn phòng công ty, cho biết, việc ở tập trung thế này rất có lợi khi công ty có sự kiện cần sự tham gia đông đảo của mọi người cũng như gắn kết CBNV khi sống xa nhà.</p>

Theo kế hoạch, FPT Japan sẽ cải tiến phòng sinh hoạt chung tại tầng 1 bằng cách mua xốp cách âm và trang bị dàn karaoke để các CBNV có thể giải trí dịp cuối tuần. Chị Mai Huỳnh Phương, văn phòng công ty, cho biết, việc ở tập trung thế này rất có lợi khi công ty có sự kiện cần sự tham gia đông đảo của mọi người cũng như gắn kết CBNV khi sống xa nhà.

<p> Với các CBNV sang onsite là cặp vợ chồng, công ty cũng hỗ trợ tiền thuê nhà và đi lại hằng tháng. Tuy nhiên, hiện chưa có khu nhà chung mà mọi người vẫn ở rải rác trong thành phố.</p> <p>  </p>

Với các CBNV sang onsite là cặp vợ chồng, công ty cũng hỗ trợ tiền thuê nhà và đi lại hằng tháng. Tuy nhiên, hiện chưa có khu nhà chung mà mọi người vẫn ở rải rác trong thành phố.

 

<p> Cuộc sống onsite nên đồ đạc cũng được tối giản. </p>

Cuộc sống onsite nên đồ đạc cũng được tối giản. 

<p> Gọn gàng, ngăn nắp và sạch là tiêu chí hàng đầu ở những căn hộ này.</p>

Gọn gàng, ngăn nắp và sạch là tiêu chí hàng đầu ở những căn hộ này.

<p> Không gian khá rộng rãi, thoải mái nhưng cũng ấm cúng và đầy đủ.</p>

Không gian khá rộng rãi, thoải mái nhưng cũng ấm cúng và đầy đủ.

<p> Đây là hình ảnh khu bếp ngăn nắp, tiện ích trong căn hộ của vợ chồng Phương My - Tuấn Vũ (FSU17). Cả hai cùng onsite tại Nhật cho đến cuối năm sau.</p>

Đây là hình ảnh khu bếp ngăn nắp, tiện ích trong căn hộ của vợ chồng Phương My - Tuấn Vũ (FSU17). Cả hai cùng onsite tại Nhật cho đến cuối năm sau.

<p> Nhà vệ sinh cũng đầy đủ tiện nghi, nước nóng - lạnh. </p>

Nhà vệ sinh cũng đầy đủ tiện nghi, nước nóng - lạnh. 

<p> Khu ban công được trưng dụng để trồng các loại rau đặc trưng của Việt Nam. Tại Nhật Bản, rau củ quả khá đắt đỏ. Đây là một cách để tiết kiệm chi phí và tận hưởng cuộc sống khá hiệu quả.</p> <p> FPT hiện có trên 4.000 CBNV phục vụ cho thị trường Nhật Bản, trong đó riêng tại FPT Japan có hơn 500 người đang làm việc trực tiếp. Ngoài văn phòng chính tại Tokyo, FPT Japan còn có 2 văn phòng tại Osaka và Nagoya. Cuối năm nay, công ty sẽ chuyển đến khu văn phòng mới với diện tích 1.300 m2. FPT Japan là công ty đầu tiên của Việt Nam tại Nhật có khu ký túc xá gần 100 phòng dành cho cán bộ nhân viên sang công tác.</p>

Khu ban công được trưng dụng để trồng các loại rau đặc trưng của Việt Nam. Tại Nhật Bản, rau củ quả khá đắt đỏ. Đây là một cách để tiết kiệm chi phí và tận hưởng cuộc sống khá hiệu quả.

FPT hiện có trên 4.000 CBNV phục vụ cho thị trường Nhật Bản, trong đó riêng tại FPT Japan có hơn 500 người đang làm việc trực tiếp. Ngoài văn phòng chính tại Tokyo, FPT Japan còn có 2 văn phòng tại Osaka và Nagoya. Cuối năm nay, công ty sẽ chuyển đến khu văn phòng mới với diện tích 1.300 m2. FPT Japan là công ty đầu tiên của Việt Nam tại Nhật có khu ký túc xá gần 100 phòng dành cho cán bộ nhân viên sang công tác.

Tô Ngà

Ý kiến

()