Chúng ta

Khóa đào tạo cán bộ phong trào Đà Nẵng được hâm nóng

Thứ sáu, 9/10/2015 | 15:27 GMT+7

Hơn 30 cán bộ Tổng hội FPT Đà Nẵng tham gia khóa tập huấn tại Hội An và trải nghiệm những thử thách đầu tiên thông qua các câu hỏi ở phần thi FQ cũng như tìm hiểu chung về văn hóa tập đoàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 9/10, hơn 30 cán bộ Tổng hội FPT Đà Nẵng đã khởi động khóa đào tạo tại Hội An. Chương trình do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU), Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT (FUN) và Công đoàn FPT phối hợp tổ chức nhằm giúp cán bộ Văn hóa - Đoàn thể cập nhật quy định mới về việc sử dụng quỹ công đoàn - phong trào - CSR và tìm hiểu những quy định cơ bản về luật Lao động cùng một số nội dung liên quan đến hoạt động phong trào.</p>

Sáng ngày 9/10, hơn 30 cán bộ Tổng hội FPT Đà Nẵng đã khởi động khóa đào tạo tại Hội An. Chương trình do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU), Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT (FUN) và Công đoàn FPT phối hợp tổ chức nhằm giúp cán bộ Văn hóa - Đoàn thể cập nhật quy định mới về việc sử dụng quỹ công đoàn - phong trào - CSR và tìm hiểu những quy định cơ bản về luật Lao động cùng một số nội dung liên quan đến hoạt động phong trào.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày 9-10/10. Tất cả cán bộ phong trào được chia thành 4 đội đến từ các đơn vị thành viên, cùng nhau giải các bài toán do Ban tổ chức đưa ra.</p>

Khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày 9-10/10. Tất cả cán bộ phong trào được chia thành 4 đội đến từ các đơn vị thành viên, cùng nhau giải các bài toán do Ban tổ chức đưa ra.

<p style="text-align:justify;"> Nhóm 3 do anh Nguyễn Hữu Phong, FPT Software, làm đội trưởng có tên gọi "Hà bá" cùng slogan "Hà bá, bá đạo" thể hiện tinh thần quyết thắng trước khi bước vào cuộc chơi. </p>

Nhóm 3 do anh Nguyễn Hữu Phong, FPT Software, làm đội trưởng có tên gọi "Hà bá" cùng slogan "Hà bá, bá đạo" thể hiện tinh thần quyết thắng trước khi bước vào cuộc chơi. 

<p style="text-align:justify;"> Nhóm 1 cũng thể hiện khí thế với tên gọi "Nhóm chi" kèm theo slogan "Mình nhóm chi". Bên cạnh đó, nhóm 4 và 2 cũng lần lượt có tên "Thất đức" và "Nữ mạnh dữ" cùng slogan "Thất đức ức cần tài" và "Nâng niu đàn chim én".</p>

Nhóm 1 cũng thể hiện khí thế với tên gọi "Nhóm chi" kèm theo slogan "Mình nhóm chi". Bên cạnh đó, nhóm 4 và 2 cũng lần lượt có tên "Thất đức" và "Nữ mạnh dữ" cùng slogan "Thất đức ức cần tài" và "Nâng niu đàn chim én".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban giám khảo giải đáp thắc mắc và chia sẻ văn hóa FPT gồm chị Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT; anh Lê Đình Lộc, Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể và Chủ tịch Công đoàn công ty thành viên.</p>

Ban giám khảo giải đáp thắc mắc và chia sẻ văn hóa FPT gồm chị Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT; anh Lê Đình Lộc, Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể và Chủ tịch Công đoàn công ty thành viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các đội bước vào vòng thi FQ với 35 câu hỏi lần lượt được thể hiện trên màn hình.</p>

Các đội bước vào vòng thi FQ với 35 câu hỏi lần lượt được thể hiện trên màn hình.

<p style="text-align:justify;"> Với những nội dung thiết thực liên quan đến quy định của Công đoàn FPT, luật Lao động và CSR nên đã tạo ra được phần thi sôi nổi và hấp dẫn. Đa phần các đội đều đưa ra đáp án đúng và nhanh hơn so với thời gian quy định của Ban tổ chức.</p>

Với những nội dung thiết thực liên quan đến quy định của Công đoàn FPT, luật Lao động và CSR nên đã tạo ra được phần thi sôi nổi và hấp dẫn. Đa phần các đội đều đưa ra đáp án đúng và nhanh hơn so với thời gian quy định của Ban tổ chức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong quá trình trả lời câu hỏi FQ, đội trưởng Nguyễn Hữu Phong, nhóm 3, còn thường xuyên trình bày quan điểm và đưa ra những ý kiến thực tế mà đơn vị đang gặp phải. Ghi nhận vấn đề Chủ tịch Công đoàn FPT đã tận tình giải đáp và sẽ lưu ý cũng như tìm hướng giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng.</p>

Trong quá trình trả lời câu hỏi FQ, đội trưởng Nguyễn Hữu Phong, nhóm 3, còn thường xuyên trình bày quan điểm và đưa ra những ý kiến thực tế mà đơn vị đang gặp phải. Ghi nhận vấn đề Chủ tịch Công đoàn FPT đã tận tình giải đáp và sẽ lưu ý cũng như tìm hướng giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc 35 câu hỏi FQ, anh Lê Đình Lộc, Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, tranh thủ chia sẻ một số nội dung về hoạt động phong trào và định hướng trong thời gian tới. "Để văn hóa FPT ngày càng phát triển, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, từ nhân viên, cán bộ phong trào cho đến lãnh đạo. Riêng Chủ tịch Công đoàn phải là thủ lĩnh trong các hoạt động phong trào. Bên cạnh đó cần lưu ý câu nói của TGĐ Bùi Quang Ngọc: "Cộng đồng tự do luôn sáng tạo. Anh em đoàn kết tự sướng vui".</p>

Kết thúc 35 câu hỏi FQ, anh Lê Đình Lộc, Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, tranh thủ chia sẻ một số nội dung về hoạt động phong trào và định hướng trong thời gian tới. "Để văn hóa FPT ngày càng phát triển, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, từ nhân viên, cán bộ phong trào cho đến lãnh đạo. Riêng Chủ tịch Công đoàn phải là thủ lĩnh trong các hoạt động phong trào. Bên cạnh đó cần lưu ý câu nói của TGĐ Bùi Quang Ngọc: "Cộng đồng tự do luôn sáng tạo. Anh em đoàn kết tự sướng vui".

<p style="text-align:justify;"> Anh Lộc cũng yêu cầu 4 đội liệt kê những văn hóa cơ bản chỉ có ở FPT. Ngoài những câu trả lời đều đạt yêu cầu, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT đặc biệt lưu ý đến văn hóa không tặng quà sếp.</p>

Anh Lộc cũng yêu cầu 4 đội liệt kê những văn hóa cơ bản chỉ có ở FPT. Ngoài những câu trả lời đều đạt yêu cầu, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT đặc biệt lưu ý đến văn hóa không tặng quà sếp.

<p style="text-align:justify;"> Trước những vấn đề được nêu ra kèm theo những câu trả lời hay, anh Lộc đã dành tặng cho chị Ngô Thị Mỹ Dung, FUN, và anh Nguyễn Hữu Phong, FPT Software, hai cuốn sách Đồng đội. Riêng nhóm 3 được anh Lộc tặng 500.000 đồng. Chương trình dự kiến kết thúc vào chiều ngày 10/10.</p>

Trước những vấn đề được nêu ra kèm theo những câu trả lời hay, anh Lộc đã dành tặng cho chị Ngô Thị Mỹ Dung, FUN, và anh Nguyễn Hữu Phong, FPT Software, hai cuốn sách Đồng đội. Riêng nhóm 3 được anh Lộc tặng 500.000 đồng. Chương trình dự kiến kết thúc vào chiều ngày 10/10.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()