Chúng ta

Hương vị Tết Việt trên đất Nhật

Thứ tư, 25/1/2017 | 09:37 GMT+7

Bao tình cảm yêu thương của những người con xa xứ được gói gọn trong những chiếc bánh chưng thơm phức, do chính tay CBNV của FPT Japan chuẩn bị tại buổi gặp gỡ cuối năm của đơn vị tại Ký túc xá Tsurumi vào ngày 22/1.

<p class="Normal"> <span>Khoảng 50 CBNV cùng người thân đã tham gia buổi gói bánh tập thể, trong đó, có một CBNV người Nhật Bản tham dự. </span><span>Năm ngoái, FPT Japan cũng đã tổ chức chương trình tương tự. Nhưng năm nay, sự kiện được mở rộng ra bên ngoài công ty, với mục đích giao lưu văn hóa.</span></p>

Khoảng 50 CBNV cùng người thân đã tham gia buổi gói bánh tập thể, trong đó, có một CBNV người Nhật Bản tham dự. Năm ngoái, FPT Japan cũng đã tổ chức chương trình tương tự. Nhưng năm nay, sự kiện được mở rộng ra bên ngoài công ty, với mục đích giao lưu văn hóa.

<p class="Normal"> Nguyên liệu sử dụng lần này hầu hết được mua và chuẩn bị ở Nhật gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt, lá chuối (gói bánh tét). Riêng lá dong và khuôn gói bánh chưng được chị Nguyễn Thuỳ Anh và chị Phạm Thị Thanh Hoa mang từ Việt Nam sang. </p>

Nguyên liệu sử dụng lần này hầu hết được mua và chuẩn bị ở Nhật gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt, lá chuối (gói bánh tét). Riêng lá dong và khuôn gói bánh chưng được chị Nguyễn Thuỳ Anh và chị Phạm Thị Thanh Hoa mang từ Việt Nam sang. 

<p class="Normal"> Lường trước có nhiều người không biết gói bánh, Ban tổ chức đã mời 2 cán bộ có kinh nghiệm, một người dạy gói bánh chưng là Nguyễn Hồng Giang, một người dạy gói bánh tét là anh Trần Thanh Luận. </p>

Lường trước có nhiều người không biết gói bánh, Ban tổ chức đã mời 2 cán bộ có kinh nghiệm, một người dạy gói bánh chưng là Nguyễn Hồng Giang, một người dạy gói bánh tét là anh Trần Thanh Luận. 

<p class="Normal"> Nhưng tới khi vào trận mới thấy, nhiều người rất khéo tay, thầy dạy một làm được 10, thậm chí không cần dùng khuôn mà vẫn vuông vắn xinh đẹp. </p>

Nhưng tới khi vào trận mới thấy, nhiều người rất khéo tay, thầy dạy một làm được 10, thậm chí không cần dùng khuôn mà vẫn vuông vắn xinh đẹp. 

<p class="MsoNormal"> Bên cạnh đó thì cũng có những tác phẩm sáng tạo không ngừng, gói bánh chưng như gói cốm hoặc gói bánh giò. </p>

Bên cạnh đó thì cũng có những tác phẩm sáng tạo không ngừng, gói bánh chưng như gói cốm hoặc gói bánh giò. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Vì bị cấm mang ra vườn nổi lửa nên sau khi gói bánh xong, BTC phải huy động bếp điện và nồi của các anh chị em trong ký túc để chia ra luộc. Vừa luộc vừa hát hò, ăn uống và chờ bánh chưng bánh tét chín. “Không khí chờ bánh chín không khác ngày Tết ở nhà là mấy, chỉ thay bếp lửa hồng bằng bếp điện thôi”, Phạm Thị Lan Phương chia sẻ. </span></p>

Vì bị cấm mang ra vườn nổi lửa nên sau khi gói bánh xong, BTC phải huy động bếp điện và nồi của các anh chị em trong ký túc để chia ra luộc. Vừa luộc vừa hát hò, ăn uống và chờ bánh chưng bánh tét chín. “Không khí chờ bánh chín không khác ngày Tết ở nhà là mấy, chỉ thay bếp lửa hồng bằng bếp điện thôi”, Phạm Thị Lan Phương chia sẻ. 

<p class="Normal"> <span>Chị Đào Hoàng Việt Anh cho hay, sự kiện như thế này rất có ý nghĩa với các cán bộ onsite. Bản thân chị cũng cho con đi để biết về Lễ Tết của Việt Nam vì khi còn ở nhà thì bé. “Mọi người thật sự cảm thấy không khí Tết, ấm cúng, đoàn viên”, chị nói.</span></p>

Chị Đào Hoàng Việt Anh cho hay, sự kiện như thế này rất có ý nghĩa với các cán bộ onsite. Bản thân chị cũng cho con đi để biết về Lễ Tết của Việt Nam vì khi còn ở nhà thì bé. “Mọi người thật sự cảm thấy không khí Tết, ấm cúng, đoàn viên”, chị nói.

<p class="Normal"> Ghi nhận nỗ lực và sáng tạo của các CBNV, BTC đã trao các giải thưởng trong ngày hội gói bánh chưng bánh tét lần này, gồm: Hoa hậu Tét, Á hậu Tét, Hoa hậu chưng tool, Hoa hậu chưng tay, Đôi uyên ương (hai cái bánh đè lên nhau), Đoàn viên (3 cái theo size bố - mẹ - con), Bánh chưng thuốc bắc (gói bánh chưng như gói thuốc bắc), cùng 2 giải "Lần đầu làm chuyện ấy" và vượt qua chính mình.</p>

Ghi nhận nỗ lực và sáng tạo của các CBNV, BTC đã trao các giải thưởng trong ngày hội gói bánh chưng bánh tét lần này, gồm: Hoa hậu Tét, Á hậu Tét, Hoa hậu chưng tool, Hoa hậu chưng tay, Đôi uyên ương (hai cái bánh đè lên nhau), Đoàn viên (3 cái theo size bố - mẹ - con), Bánh chưng thuốc bắc (gói bánh chưng như gói thuốc bắc), cùng 2 giải "Lần đầu làm chuyện ấy" và vượt qua chính mình.

<p class="Normal"> Sakata Shintaro, nhân viên người bản địa, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hội gói bánh chưng. Gói bằng lá chuối khó lắm nhưng mà có nhiều bạn giúp nên tôi đã gói được. Năm sau tôi lại muốn gói bánh chưng. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!”.</p>

Sakata Shintaro, nhân viên người bản địa, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hội gói bánh chưng. Gói bằng lá chuối khó lắm nhưng mà có nhiều bạn giúp nên tôi đã gói được. Năm sau tôi lại muốn gói bánh chưng. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!”.

<p> Như mọi năm, đa phần cán bộ onsite tại Nhật vẫn phải đi làm để đảm bảo tiến độ của dự án. Vì vậy, sự kiện lần này cũng được BTC gửi gắm thông điệp gắn kết yêu thương, giúp những người con xa quê bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm trong công việc. Ảnh là thành phẩm sau sự kiện.</p>

Như mọi năm, đa phần cán bộ onsite tại Nhật vẫn phải đi làm để đảm bảo tiến độ của dự án. Vì vậy, sự kiện lần này cũng được BTC gửi gắm thông điệp gắn kết yêu thương, giúp những người con xa quê bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm trong công việc. Ảnh là thành phẩm sau sự kiện.

Tô Ngà - Lan Phương

Ảnh: Công An

Ý kiến

()