Chúng ta

Hơn 50 phụ huynh 'Chăm sóc trẻ sốt'

Thứ sáu, 25/12/2015 | 08:24 GMT+7

Bác sĩ Trương Nguyễn Thoại Nhân, Giám đốc khu Quốc tế, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Hoàn Mỹ, chia sẻ, phụ huynh FPT cần hiểu rõ bản chất của sốt ở trẻ nhỏ để xử trí đúng cách, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhằm trang bị cho phụ huynh những kiến thức cơ bản về sốt ở trẻ em, Tổng hội phối hợp với Công đoàn FPT Software Đà Nẵng tổ chức chương trình seminar "Chăm sóc trẻ sốt" vào sáng ngày 24/12, tại tòa nhà FPT Đà Nẵng. Trước đó, đơn vị cũng đã tổ chức seminar về các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ vào mùa hè như tay chân miệng, chế độ dinh dưỡng.</p>

Nhằm trang bị cho phụ huynh những kiến thức cơ bản về sốt ở trẻ em, Tổng hội phối hợp với Công đoàn FPT Software Đà Nẵng tổ chức chương trình seminar "Chăm sóc trẻ sốt" vào sáng ngày 24/12, tại tòa nhà FPT Đà Nẵng. Trước đó, đơn vị cũng đã tổ chức seminar về các bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ vào mùa hè như tay chân miệng, chế độ dinh dưỡng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình thu hút hơn 50 phụ huynh tham gia. Theo bác sĩ, khi trẻ bị sốt, nhất là trẻ có tiền sử co giật do sốt cao, phụ huynh cần nhanh chóng hạ sốt bằng những phương cách hợp lý và an toàn, trong đó sử dụng thuốc hạ sốt đúng cách là điều cần chú ý.</p>

Chương trình thu hút hơn 50 phụ huynh tham gia. Theo bác sĩ, khi trẻ bị sốt, nhất là trẻ có tiền sử co giật do sốt cao, phụ huynh cần nhanh chóng hạ sốt bằng những phương cách hợp lý và an toàn, trong đó sử dụng thuốc hạ sốt đúng cách là điều cần chú ý.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Nguyên tắc quan trọng khi bị sốt là không được đắp chăn, không được đóng kín cửa mà phải mở cửa, quạt cho thông gió, để không khí trong nhà lưu thông. Đặc biệt dùng nước ấm lau người trẻ. Cha mẹ cần lưu ý không sử dụng biện pháp chườm lạnh để hạ sốt cho trẻ vì không có tác dụng hạ sốt mà còn có hại", bác sĩ Nhân chia sẻ.</p>

"Nguyên tắc quan trọng khi bị sốt là không được đắp chăn, không được đóng kín cửa mà phải mở cửa, quạt cho thông gió, để không khí trong nhà lưu thông. Đặc biệt dùng nước ấm lau người trẻ. Cha mẹ cần lưu ý không sử dụng biện pháp chườm lạnh để hạ sốt cho trẻ vì không có tác dụng hạ sốt mà còn có hại", bác sĩ Nhân chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng theo bác sĩ, quần áo cũng có ảnh hưởng tới nhiệt độ cơ thể của trẻ và sốt thường do virus hoặc vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên, sốt ở trẻ vẫn còn nhiều nguyên nhân khác như chấn thương gây sưng, tụ máu, phản ứng dị ứng, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời... Khi trẻ sốt nhẹ 37,5 - 38,5 độ C, chưa cần dùng thuốc hạ nhiệt mà chỉ cần cởi bớt quần áo, cho bé uống nhiều nước, lau mát bằng nước ấm và mẹ cho bú nhiều hơn. Khi trẻ sốt trên 38,5 độ C mới cần cho bé uống thuốc hạ sốt. </p>

Cũng theo bác sĩ, quần áo cũng có ảnh hưởng tới nhiệt độ cơ thể của trẻ và sốt thường do virus hoặc vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên, sốt ở trẻ vẫn còn nhiều nguyên nhân khác như chấn thương gây sưng, tụ máu, phản ứng dị ứng, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời... Khi trẻ sốt nhẹ 37,5 - 38,5 độ C, chưa cần dùng thuốc hạ nhiệt mà chỉ cần cởi bớt quần áo, cho bé uống nhiều nước, lau mát bằng nước ấm và mẹ cho bú nhiều hơn. Khi trẻ sốt trên 38,5 độ C mới cần cho bé uống thuốc hạ sốt. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước những chia sẻ thú vị và bổ ích của Giám đốc khu Quốc tế, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Hoàn Mỹ, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi không chỉ liên quan đến sốt mà còn về việc biếng ăn, vàng da, mua thuốc ở bệnh viện, chế độ dinh dưỡng...</p>

Trước những chia sẻ thú vị và bổ ích của Giám đốc khu Quốc tế, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Hoàn Mỹ, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi không chỉ liên quan đến sốt mà còn về việc biếng ăn, vàng da, mua thuốc ở bệnh viện, chế độ dinh dưỡng...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đặt giả thiết gia đình có trẻ bị sốt, bác sĩ Nhân khuyên mỗi phụ huynh phải theo dõi và nắm triệu chứng của bệnh. Bên cạnh đó cũng không nên quá lạm dụng thuốc. Vị bác sĩ cũng đưa ra ví dụ về những cách làm không đúng của phụ huynh như vội vàng mặc thêm áo, quấn thêm khăn dày khi phát hiện bé sốt hay dùng nước đá để lau mát cho trẻ. Về bệnh vàng da, bác sĩ khuyên phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được tư vấn kịp thời. Trong khi đó, chế độ dinh dưỡng cũng cần cân đối, không quá lạm dụng.</p>

Đặt giả thiết gia đình có trẻ bị sốt, bác sĩ Nhân khuyên mỗi phụ huynh phải theo dõi và nắm triệu chứng của bệnh. Bên cạnh đó cũng không nên quá lạm dụng thuốc. Vị bác sĩ cũng đưa ra ví dụ về những cách làm không đúng của phụ huynh như vội vàng mặc thêm áo, quấn thêm khăn dày khi phát hiện bé sốt hay dùng nước đá để lau mát cho trẻ. Về bệnh vàng da, bác sĩ khuyên phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được tư vấn kịp thời. Trong khi đó, chế độ dinh dưỡng cũng cần cân đối, không quá lạm dụng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 6 phụ huynh may mắn nhận được quà từ chương trình thông qua phần quay số may mắn. Anh Nguyễn Đình Nhật, đơn vị FSU1.BU5, hiện đang có con nhỏ nên có mặt từ sớm và ghi chép đầy đủ thông tin. "Chương trình rất hữu ích cho tất cả bậc phụ huynh, đặc biệt là những ông bố đang có con trẻ như tôi. Bằng những tiến bộ khoa học, chúng ta dễ dàng có những cách hiện đại để chăm cho trẻ nhỏ. Đa phần kiến thức hôm nay đều có thể áp dụng được, vừa thực tế, vừa đúng phương pháp y khoa đang triển khai", anh Nhật bày tỏ.</p>

6 phụ huynh may mắn nhận được quà từ chương trình thông qua phần quay số may mắn. Anh Nguyễn Đình Nhật, đơn vị FSU1.BU5, hiện đang có con nhỏ nên có mặt từ sớm và ghi chép đầy đủ thông tin. "Chương trình rất hữu ích cho tất cả bậc phụ huynh, đặc biệt là những ông bố đang có con trẻ như tôi. Bằng những tiến bộ khoa học, chúng ta dễ dàng có những cách hiện đại để chăm cho trẻ nhỏ. Đa phần kiến thức hôm nay đều có thể áp dụng được, vừa thực tế, vừa đúng phương pháp y khoa đang triển khai", anh Nhật bày tỏ.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()