Chúng ta

'Hành trình kết nối' qua làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 19/8/2018 | 10:37 GMT+7

Chặng 14 giải chạy tiếp sức xuyên Việt, VĐV chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Nam đã có những trải nghiệm thú vị khi chạy qua ngôi làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 7h sáng ngày 18/8, chặng 14 "Hành trình kết nối" khởi đầu hứng khởi khi các VĐV xuất phát tại đầu cầu Cửa Đại để tiến về Chu Lai. Trưởng phòng Kinh doanh FPT Telecom Quảng Nam - anh Nguyễn Đức Hải mang áo số 1190 chạy mở màn chặng 14.</p>

7h sáng ngày 18/8, chặng 14 "Hành trình kết nối" khởi đầu hứng khởi khi các VĐV xuất phát tại đầu cầu Cửa Đại để tiến về Chu Lai. Trưởng phòng Kinh doanh FPT Telecom Quảng Nam - anh Nguyễn Đức Hải mang áo số 1190 chạy mở màn chặng 14.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Từ cầu Cửa Đại, "Hành trình kết nối" chạy qua làng bích hoạ Tam Thanh rồi di chuyển xuyên tỉnh để chốt ở đoạn cuối là Bảo tàng Chu Lai. Người nhà "Cáo" sẽ chinh phục hơn 80 km.</p>

Từ cầu Cửa Đại, "Hành trình kết nối" chạy qua làng bích hoạ Tam Thanh rồi di chuyển xuyên tỉnh để chốt ở đoạn cuối là Bảo tàng Chu Lai. Người nhà "Cáo" sẽ chinh phục hơn 80 km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn VĐV Quảng Nam - Đà Nẵng chạy 5 km ở biển Cửa Đại, qua làng văn hoá Kim An và nghỉ trưa ở làng bích hoạ Tam Thanh. Đây là ngôi làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam.</p>

Đoàn VĐV Quảng Nam - Đà Nẵng chạy 5 km ở biển Cửa Đại, qua làng văn hoá Kim An và nghỉ trưa ở làng bích hoạ Tam Thanh. Đây là ngôi làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Làng nằm tại xã Tam Thanh, thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Mô hình thuộc dự án giao lưu mỹ thuật cộng đồng Hàn Quốc - Việt Nam do UBND TP Tam Kỳ và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (The Korea Foundation - KF) đồng tổ chức và thực hiện.</p>

Làng nằm tại xã Tam Thanh, thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Mô hình thuộc dự án giao lưu mỹ thuật cộng đồng Hàn Quốc - Việt Nam do UBND TP Tam Kỳ và Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (The Korea Foundation - KF) đồng tổ chức và thực hiện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Vốn là một làng chài nghèo, sau khi trở thành làng bích họa, Tam Thanh đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của Tam Kỳ. VĐV "Hành trình kết nối" được chiêm ngưỡng những bức tranh sinh động khắc họa cuộc sống thường nhật của người dân ven biển do các họa sĩ Hàn Quốc thể hiện trên bức tường của hơn 100 ngôi nhà trong làng. Ảnh h<span>àng rào và lối đi được các họa sĩ trang trí bằng những hình vẽ, họa tiết với màu sắc rực rỡ.</span></p>

Vốn là một làng chài nghèo, sau khi trở thành làng bích họa, Tam Thanh đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của Tam Kỳ. VĐV "Hành trình kết nối" được chiêm ngưỡng những bức tranh sinh động khắc họa cuộc sống thường nhật của người dân ven biển do các họa sĩ Hàn Quốc thể hiện trên bức tường của hơn 100 ngôi nhà trong làng. Ảnh hàng rào và lối đi được các họa sĩ trang trí bằng những hình vẽ, họa tiết với màu sắc rực rỡ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết thúc đường chạy Tam Thanh, đoàn VĐV rẽ phải qua cầu sông Trường Giang để vào đường Thanh Hóa để hướng về trạm thu phí thị trấn Núi Thành. </p>

Kết thúc đường chạy Tam Thanh, đoàn VĐV rẽ phải qua cầu sông Trường Giang để vào đường Thanh Hóa để hướng về trạm thu phí thị trấn Núi Thành. 

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Thời tiết chặng 14 ghi nhận nền nhiệt khá cao, nhưng VĐV nhà "Cáo" vẫn giữ được tinh thần chạy kiên cường. </span></p>

Thời tiết chặng 14 ghi nhận nền nhiệt khá cao, nhưng VĐV nhà "Cáo" vẫn giữ được tinh thần chạy kiên cường. 

<p style="text-align:justify;"> "Sáng nào tôi cũng chạy thể dục nên giữ được sức cho đường chạy. Nhìn thấy anh em ai cũng chạy hết mình nên càng tiếp thêm động lực để bản thân hoàn thành đường chạy", VĐV Phan Mạnh Kha, số áo 1249, chia sẻ.</p>

"Sáng nào tôi cũng chạy thể dục nên giữ được sức cho đường chạy. Nhìn thấy anh em ai cũng chạy hết mình nên càng tiếp thêm động lực để bản thân hoàn thành đường chạy", VĐV Phan Mạnh Kha, số áo 1249, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> "Thời tiết nắng nóng nhưng anh em vẫn duy trì được tinh thần chạy tốt. Dường như không ai đi bộ, mọi người cố gắng chạy với những bước chân thần tốc để hướng về đồng đội đang chờ phía trước", VĐV Nguyễn Duy Long, số áo 1251, nói. </p>

"Thời tiết nắng nóng nhưng anh em vẫn duy trì được tinh thần chạy tốt. Dường như không ai đi bộ, mọi người cố gắng chạy với những bước chân thần tốc để hướng về đồng đội đang chờ phía trước", VĐV Nguyễn Duy Long, số áo 1251, nói. 

<p style="text-align:justify;"> Từ thị trấn Núi Thành, VĐV "Hành trình kết nối" tiến vào sân bay Chu Lai. Đầu sân bay Chu Lai, đoàn chạy thẳng tới ngã ba rẽ phải để vào Bảo tàng Chu Lai. </p>

Từ thị trấn Núi Thành, VĐV "Hành trình kết nối" tiến vào sân bay Chu Lai. Đầu sân bay Chu Lai, đoàn chạy thẳng tới ngã ba rẽ phải để vào Bảo tàng Chu Lai. 

<p style="text-align:justify;"> Người chạy chốt chặng 14 là VĐV Nguyễn Văn Thọ, số áo 1271. Anh cùng khoảng 40 VĐV chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Nam thực hiện đoạn đường chạy 1 km. </p>

Người chạy chốt chặng 14 là VĐV Nguyễn Văn Thọ, số áo 1271. Anh cùng khoảng 40 VĐV chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Nam thực hiện đoạn đường chạy 1 km. 

<p style="text-align:justify;"> "Một cảm giác thật tuyệt vời. Tất cả mọi người đều muốn chạy thêm vài km để thể hiện tinh thần của người FPT", anh Thọ chia sẻ.</p>

"Một cảm giác thật tuyệt vời. Tất cả mọi người đều muốn chạy thêm vài km để thể hiện tinh thần của người FPT", anh Thọ chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">VĐV Nguyễn Văn Thọ trao lại cờ "Hành trình kết nối" cho VĐV Tạ Ngọc Triết, GĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Ngãi , số áo 1272. </span></p>

VĐV Nguyễn Văn Thọ trao lại cờ "Hành trình kết nối" cho VĐV Tạ Ngọc Triết, GĐ FPT Telecom chi nhánh Quảng Ngãi , số áo 1272. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> So với chặng 13 chạy qua 3 tỉnh (cuối Huế - Đà Nẵng và đầu Quảng Nam), chặng 14 chỉ chạy dọc Quảng Nam theo hướng Quốc lộ 1A. Sáng nay (ngày 19/8), Quảng Ngãi sẽ có sự chung sức của anh em Kon Tum cùng Ban Phát triển và Quản lý Hạ tầng (INF) miền Nam để hoàn thành chặng 15. Mỗi thành viên phải chạy nhiều hơn 30% quãng đường so với mức trung bình của nam giới.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam.</p>

So với chặng 13 chạy qua 3 tỉnh (cuối Huế - Đà Nẵng và đầu Quảng Nam), chặng 14 chỉ chạy dọc Quảng Nam theo hướng Quốc lộ 1A. Sáng nay (ngày 19/8), Quảng Ngãi sẽ có sự chung sức của anh em Kon Tum cùng Ban Phát triển và Quản lý Hạ tầng (INF) miền Nam để hoàn thành chặng 15. Mỗi thành viên phải chạy nhiều hơn 30% quãng đường so với mức trung bình của nam giới.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam.

Việt Nguyễn

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()