Chúng ta

Gần 500 sinh viên ĐH Kỹ thuật Công nghiệp tham gia xTour số 13 của FUNiX

Thứ năm, 27/9/2018 | 18:02 GMT+7

Hôm nay (ngày 27/9), Hành trình xuyên Việt của nhà Giáo dục FUNiX chính thức cập bến ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên, địa điểm dừng chân đầu tiên ở miền Bắc thu hút gần 500 sinh viên khối ngành kỹ thuật - kinh tế.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng 13 Hành trình xuyên Việt của ĐH FUNiX dừng chân tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên (TP Thái Nguyên). Chương trình xuyên Việt chủ đề “Thanh niên 4.0” với sứ mệnh mang đến định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trong cuộc cách mạng 4.0. Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo nhà trường có Tiến sĩ Nguyễn Tiến Duy - Phó trưởng khoa Điện tử, anh Nguyễn Tiến Dũng - Trường phòng Công tác học sinh sinh viên, anh Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch Hội sinh viên ĐH Thái Nguyên. ĐH FUNiX có Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - người sáng lập FUNiX, chị Lê Minh Đức - Giám đốc Thương mại FUNiX. </p>

Chặng 13 Hành trình xuyên Việt của ĐH FUNiX dừng chân tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên (TP Thái Nguyên). Chương trình xuyên Việt chủ đề “Thanh niên 4.0” với sứ mệnh mang đến định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trong cuộc cách mạng 4.0. Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo nhà trường có Tiến sĩ Nguyễn Tiến Duy - Phó trưởng khoa Điện tử, anh Nguyễn Tiến Dũng - Trường phòng Công tác học sinh sinh viên, anh Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch Hội sinh viên ĐH Thái Nguyên. ĐH FUNiX có Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - người sáng lập FUNiX, chị Lê Minh Đức - Giám đốc Thương mại FUNiX. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đặc biệt, sự kiện có sự hiện diện của diễn giả nhiều kinh nghiệm trong làng công nghệ Việt Nam là chị Phạm Linh Dương, Phó Giám đốc Công ty Công nghệ Phần mềm CSE, anh Phạm Ngọc Linh - Tổng Giám đốc Công ty Quảng cáo Unique. </p>

Đặc biệt, sự kiện có sự hiện diện của diễn giả nhiều kinh nghiệm trong làng công nghệ Việt Nam là chị Phạm Linh Dương, Phó Giám đốc Công ty Công nghệ Phần mềm CSE, anh Phạm Ngọc Linh - Tổng Giám đốc Công ty Quảng cáo Unique. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với nội dung sáng tạo, cập nhật xu hướng cùng đội ngũ mentor, diễn giả có tầm ảnh hưởng, chương trình xuyên Việt số 13 thu hút gần 500 sinh viên từ 10 khối ngành kỹ thuật - kinh tế trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. 8h sáng (ngày 27/9), chương trình bắt đầu với bài nhạc "Thanh niên 4.0" do ca sĩ Thái Sơn - Quán quân Beatbox châu Á - sáng tác và thể hiện.</p>

Với nội dung sáng tạo, cập nhật xu hướng cùng đội ngũ mentor, diễn giả có tầm ảnh hưởng, chương trình xuyên Việt số 13 thu hút gần 500 sinh viên từ 10 khối ngành kỹ thuật - kinh tế trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. 8h sáng (ngày 27/9), chương trình bắt đầu với bài nhạc "Thanh niên 4.0" do ca sĩ Thái Sơn - Quán quân Beatbox châu Á - sáng tác và thể hiện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Diễn giả Phạm Linh Dương dành 45 phút chia sẻ chủ đề "Ảnh hưởng công nghệ 4.0 cùng các thách thức” tới sinh viên. Chị Dương đưa đến  những thông tin đáng chú ý về hành trình phát triển và xu hướng công nghệ thế giới với 4 cuộc cách mạng chính. Đặc biệt, phần chia sẻ về thách thức của sinh viên Việt Nam trước thời kỳ robot sẽ thay thế con người làm việc trong tương lai đặc biệt thu hút sinh viên.</p>

Diễn giả Phạm Linh Dương dành 45 phút chia sẻ chủ đề "Ảnh hưởng công nghệ 4.0 cùng các thách thức” tới sinh viên. Chị Dương đưa đến  những thông tin đáng chú ý về hành trình phát triển và xu hướng công nghệ thế giới với 4 cuộc cách mạng chính. Đặc biệt, phần chia sẻ về thách thức của sinh viên Việt Nam trước thời kỳ robot sẽ thay thế con người làm việc trong tương lai đặc biệt thu hút sinh viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhiều sinh viên đưa ra các ví dụ thực tế thể hiện sự nhìn nhận của bản thân trước thời kỳ công nghệ 4.0 len lỏi vào cuộc sống. Đào Long Trường Giang, sinh viên năm 2 chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển, chia sẻ về hệ thống tưới tiêu nước tự động tại trang trại của gia đình. "Công nghệ 4.0 là điều kỳ diệu. Trước đây, với diện tích nhiều ha cafe, gia đình phải thuê người để chăm bón, tưới tiêu. Tuy nhiên, cách đây 4 tháng, anh trai em đã học tập trên mạng kết hợp đọc sách đã sáng chế ra hệ thống tưới nước vườn cafe tự động. Giờ bố em chỉ cần bấm nút trên điện thoại là trang trại được tưới nước đầy đủ, giảm bớt sức người", Giang chia sẻ kỹ hơn về ví dụ 4.0 đang dần xuất hiện vào cuộc sống gia đình.</p>

Nhiều sinh viên đưa ra các ví dụ thực tế thể hiện sự nhìn nhận của bản thân trước thời kỳ công nghệ 4.0 len lỏi vào cuộc sống. Đào Long Trường Giang, sinh viên năm 2 chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển, chia sẻ về hệ thống tưới tiêu nước tự động tại trang trại của gia đình. "Công nghệ 4.0 là điều kỳ diệu. Trước đây, với diện tích nhiều ha cafe, gia đình phải thuê người để chăm bón, tưới tiêu. Tuy nhiên, cách đây 4 tháng, anh trai em đã học tập trên mạng kết hợp đọc sách đã sáng chế ra hệ thống tưới nước vườn cafe tự động. Giờ bố em chỉ cần bấm nút trên điện thoại là trang trại được tưới nước đầy đủ, giảm bớt sức người", Giang chia sẻ kỹ hơn về ví dụ 4.0 đang dần xuất hiện vào cuộc sống gia đình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau những thông tin chuyên sâu về cuộc cách mạng công nghệ 4.0, anh Phạm Ngọc Linh - Tổng Giám đốc Công ty Quảng cáo Unique - chia sẻ với gần 500 sinh viên Thái Nguyên về "Hành trang trong cuộc sống 4.0". "Robot có thể thay thế con người làm việc nhưng không có nghĩa con người không có việc để làm. Chúng ta phải chuẩn bị hành trang cho bản thân kỹ lưỡng để cùng hòa nhập với 4.0", anh Linh nói.</p>

Sau những thông tin chuyên sâu về cuộc cách mạng công nghệ 4.0, anh Phạm Ngọc Linh - Tổng Giám đốc Công ty Quảng cáo Unique - chia sẻ với gần 500 sinh viên Thái Nguyên về "Hành trang trong cuộc sống 4.0". "Robot có thể thay thế con người làm việc nhưng không có nghĩa con người không có việc để làm. Chúng ta phải chuẩn bị hành trang cho bản thân kỹ lưỡng để cùng hòa nhập với 4.0", anh Linh nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với phong cách nói chuyện tự tin cùng những câu chuyện gần gũi với sinh viên, anh Linh chia sẻ: "Một hồ sơ xin việc online có đầu tư, trau chuốt cùng một thần thái tự tin, đầy trách nhiệm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho những ai sẵn sàng đón nhận. Kiến thức là hành trang mỗi sinh viên cần phải có ở mọi thời kỳ chứ không phải bây giờ mới cần".</p>

Với phong cách nói chuyện tự tin cùng những câu chuyện gần gũi với sinh viên, anh Linh chia sẻ: "Một hồ sơ xin việc online có đầu tư, trau chuốt cùng một thần thái tự tin, đầy trách nhiệm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho những ai sẵn sàng đón nhận. Kiến thức là hành trang mỗi sinh viên cần phải có ở mọi thời kỳ chứ không phải bây giờ mới cần".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện thu hút nhiều sinh viên năm cuối đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Quàng Văn Kháng, sinh viên năm 4 chuyên ngành Điện tử viễn thông, bày tỏ niềm vui mừng khi có cơ hội được học hỏi kiến thức thực tiễn từ các chuyên gia, diễn giả công nghệ. Trước đó, Quàng Văn Kháng đã đặt câu hỏi về cơ hội mà sinh viên có được trong thời kỳ công nghệ 4.0. Để trả lời câu hỏi này, anh Linh chia sẻ: "Cơ hội hiện giờ quá nhiều. Thế giới là phẳng, vì vậy cơ hội đang san sẻ cho tất cả. Các em có những người đi trước chỉ bảo, có quyền được ước mơ, có đủ công nghệ hiện đại để thực hiện...".</p>

Sự kiện thu hút nhiều sinh viên năm cuối đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Quàng Văn Kháng, sinh viên năm 4 chuyên ngành Điện tử viễn thông, bày tỏ niềm vui mừng khi có cơ hội được học hỏi kiến thức thực tiễn từ các chuyên gia, diễn giả công nghệ. Trước đó, Quàng Văn Kháng đã đặt câu hỏi về cơ hội mà sinh viên có được trong thời kỳ công nghệ 4.0. Để trả lời câu hỏi này, anh Linh chia sẻ: "Cơ hội hiện giờ quá nhiều. Thế giới là phẳng, vì vậy cơ hội đang san sẻ cho tất cả. Các em có những người đi trước chỉ bảo, có quyền được ước mơ, có đủ công nghệ hiện đại để thực hiện...".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đào Thị Tươi (bên phải), năm 2 chuyên ngành Kinh tế, bày tỏ cảm xúc: "Mặc dù học về kinh tế nhưng em thấy được ý nghĩa của chương trình để không còn lạ lẫm với thuật ngữ Thanh niên 4.0. Em cảm thấy may mắn vì được tham gia sự kiện lần này của FUNiX".</p>

Đào Thị Tươi (bên phải), năm 2 chuyên ngành Kinh tế, bày tỏ cảm xúc: "Mặc dù học về kinh tế nhưng em thấy được ý nghĩa của chương trình để không còn lạ lẫm với thuật ngữ Thanh niên 4.0. Em cảm thấy may mắn vì được tham gia sự kiện lần này của FUNiX".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nguyễn Văn Mười, tân sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật, cho biết: "Những chia sẻ về công nghệ, về 4.0 đều là những thứ chúng em đang mơ hồ. Tuy nhiên, sau buổi ngày hôm na, mọi chuyện đang dần rõ ràng và cụ thể hơn nhiều. Em ấn tượng với chị Dương, là nữ giới nhưng chị làm công nghệ rất giỏi".</p>

Nguyễn Văn Mười, tân sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật, cho biết: "Những chia sẻ về công nghệ, về 4.0 đều là những thứ chúng em đang mơ hồ. Tuy nhiên, sau buổi ngày hôm na, mọi chuyện đang dần rõ ràng và cụ thể hơn nhiều. Em ấn tượng với chị Dương, là nữ giới nhưng chị làm công nghệ rất giỏi".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện đặc biệt thu hút khi có sự hiện diện của anh Nguyễn Thành Nam, nhân tố bí ẩn tham dự sự kiện xuyên Việt của FUNiX tại Thái Nguyên. Tại đây, "cha đẻ" FUNiX giải đáp nhiều thắc mắc cùng lời khuyên cho sinh viên.</p>

Sự kiện đặc biệt thu hút khi có sự hiện diện của anh Nguyễn Thành Nam, nhân tố bí ẩn tham dự sự kiện xuyên Việt của FUNiX tại Thái Nguyên. Tại đây, "cha đẻ" FUNiX giải đáp nhiều thắc mắc cùng lời khuyên cho sinh viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nam chia sẻ: "Muốn đón đầu 4.0, sinh viên phải tìm kiếm giấc mơ. Phải có giấc mơ thì mới làm nên chuyện. Sau đó, tìm cách trau dồi kỹ năng và ngoại ngữ cho bản thân. Còn tôi ở đây để sẵn sàng đồng hành cùng các bạn, giúp đỡ các bạn". </p>

Anh Nam chia sẻ: "Muốn đón đầu 4.0, sinh viên phải tìm kiếm giấc mơ. Phải có giấc mơ thì mới làm nên chuyện. Sau đó, tìm cách trau dồi kỹ năng và ngoại ngữ cho bản thân. Còn tôi ở đây để sẵn sàng đồng hành cùng các bạn, giúp đỡ các bạn". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hầu hết sinh viên đều hào hứng với sự kiện xuyên Việt "Thanh niên 4.0" của ĐH trực tuyến FUNiX. Vũ Văn Đạt (giữa), sinh viên Cơ khí, bộc bạch: "Chương trình là điều mà chúng em cần. Qua những điều chia sẻ của diễn giả, chúng em biết cần phải làm gì ngay bây giờ".</p>

Hầu hết sinh viên đều hào hứng với sự kiện xuyên Việt "Thanh niên 4.0" của ĐH trực tuyến FUNiX. Vũ Văn Đạt (giữa), sinh viên Cơ khí, bộc bạch: "Chương trình là điều mà chúng em cần. Qua những điều chia sẻ của diễn giả, chúng em biết cần phải làm gì ngay bây giờ".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện có một giờ để sinh viên giao lưu đặt câu hỏi cho diễn giả. Sinh viên ĐH Kỹ thuật Công nghiệp sôi nổi với phần này của chương trình. Các bạn được bày tỏ, giải đáp nhiều thắc mắc, đó thực sự là điều ý nghĩa mà chương trình đang mang lại cho sinh viên. Thầy Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch Hội sinh viên, bày tỏ: "Sau chương trình này, chúng tôi cũng biết được suy nghĩ, nguyện vọng và đam mê của nhiều sinh viên  để từ đó nhà trường và Hội sinh viên có nhiều phương pháp tiếp cận và giúp đỡ các em". </p>

Sự kiện có một giờ để sinh viên giao lưu đặt câu hỏi cho diễn giả. Sinh viên ĐH Kỹ thuật Công nghiệp sôi nổi với phần này của chương trình. Các bạn được bày tỏ, giải đáp nhiều thắc mắc, đó thực sự là điều ý nghĩa mà chương trình đang mang lại cho sinh viên. Thầy Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch Hội sinh viên, bày tỏ: "Sau chương trình này, chúng tôi cũng biết được suy nghĩ, nguyện vọng và đam mê của nhiều sinh viên  để từ đó nhà trường và Hội sinh viên có nhiều phương pháp tiếp cận và giúp đỡ các em". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau 3 giờ 30 phút, sự kiện kết thúc nhưng nhiều sinh viên vẫn tranh thủ gặp gỡ riêng các diễn giả để hỏi đáp thêm nhiều điều thắc mắc.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình là sự tổng hòa nhiều điều ý nghĩa. Xuyên Việt từ Nam ra Bắc, hành trình đã mang đến nguồn tri thức mới, sáng tạo đến gần 4.000 sinh viên không chỉ khối ngành công nghệ mà còn ở lĩnh vực kinh tế, xã hội.</p>

Sau 3 giờ 30 phút, sự kiện kết thúc nhưng nhiều sinh viên vẫn tranh thủ gặp gỡ riêng các diễn giả để hỏi đáp thêm nhiều điều thắc mắc.

Chương trình là sự tổng hòa nhiều điều ý nghĩa. Xuyên Việt từ Nam ra Bắc, hành trình đã mang đến nguồn tri thức mới, sáng tạo đến gần 4.000 sinh viên không chỉ khối ngành công nghệ mà còn ở lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Hành trình xuyên Việt của ĐH FUNiX với chủ đề "Thanh niên 4.0" bắt đầu từ ngày 12/9 tại ĐH FPT Cần Thơ. Sự kiện xuyên qua 12 điểm trường đại học trong các tỉnh/thành miền Nam và miền Trung góp phần thúc đẩy nhận thức của thanh niên, khơi gợi người trẻ sáng tạo và hành động để đạt thành công trong thời đại 4.0.

Tại mỗi trường đại học được ghé thăm, hành trình gặp gỡ hàng trăm sinh viên nhiều chuyên ngành khác nhau và chia sẻ về sự ảnh hưởng của công nghệ 4.0 tới các lĩnh vực, gợi ý về định hướng học tập và việc làm cho người trẻ trong thời đại mới, tập trung các chủ đề: kỹ thuật, sư phạm, tài chính, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế...

Hành trình dự kiến kết thúc vào ngày 28/9 tại ĐH Mỏ, TP Hà Nội.

Hà Trần

Ý kiến

()