Chúng ta

Đột nhập hậu trường FUN4FUN số 42

Thứ bảy, 25/4/2015 | 14:49 GMT+7

Huy động dàn diễn viên lên tới 11 người và được quay ngoại cảnh rất công phu, FUN4FUN số 42 hứa hẹn sẽ gây bất ngờ với người FPT.

<p class="Normal"> Theo Lê Đạt, người chịu trách nhiệm sản xuất, FUN4FUN 42 vừa mang tính chất giải trí vừa ẩn sâu trong đó có hàm chứa điều mà anh Trương Gia Bình muốn chia sẻ và gửi gắm tới người FPT.</p>

Theo Lê Đạt, người chịu trách nhiệm sản xuất, FUN4FUN 42 vừa mang tính chất giải trí vừa ẩn sâu trong đó có hàm chứa điều mà anh Trương Gia Bình muốn chia sẻ và gửi gắm tới người FPT.

<p class="Normal"> Xuất phát từ việc xem youtube video của Vân Sơn - Hoài Linh, cũng trong thời điểm đó được biết Chủ tịch Trương Gia Bình có một vài lời muốn nhắn nhủ tới nhân viên FPT. Vì vậy, nhóm sản xuất đã nghĩ ngay việc kết hợp ý tưởng và thông điệp này để làm clip theo hình thức vừa giải trí vừa ý nghĩa.</p>

Xuất phát từ việc xem youtube video của Vân Sơn - Hoài Linh, cũng trong thời điểm đó được biết Chủ tịch Trương Gia Bình có một vài lời muốn nhắn nhủ tới nhân viên FPT. Vì vậy, nhóm sản xuất đã nghĩ ngay việc kết hợp ý tưởng và thông điệp này để làm clip theo hình thức vừa giải trí vừa ý nghĩa.

<p class="Normal"> Ê kíp đã mượn áo vest của anh Bình và giao vai diễn sếp cho Đinh Vũ Hải Ninh (Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT). Với tố chất giọng của lãnh đạo, mỗi khi Ninh diễn xuất khiến ê - kíp cảm thấy khá căng thẳng như ngồi họp bị mắng.</p>

Ê kíp đã mượn áo vest của anh Bình và giao vai diễn sếp cho Đinh Vũ Hải Ninh (Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT). Với tố chất giọng của lãnh đạo, mỗi khi Ninh diễn xuất khiến ê - kíp cảm thấy khá căng thẳng như ngồi họp bị mắng.

<p class="Normal"> Diễn viên Công Sáng phải giả gái nên anh được hóa trang khá tỉ mỉ. Khi anh Sáng đi từ tầng 14 xuống sảnh 0 tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội bắt taxi đi ra hiện trường quay, rất nhiều người nhìn với ánh mắt kỳ thị, một số người còn né tránh đường đi, cười khoái chí và xin chụp ảnh cùng.</p>

Diễn viên Công Sáng phải giả gái nên anh được hóa trang khá tỉ mỉ. Khi anh Sáng đi từ tầng 14 xuống sảnh 0 tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội bắt taxi đi ra hiện trường quay, rất nhiều người nhìn với ánh mắt kỳ thị, một số người còn né tránh đường đi, cười khoái chí và xin chụp ảnh cùng.

<p class="Normal"> Để có clip hoàn hảo, diễn xuất của diễn viên rất được chú trọng. Sau khi trao đổi kịch bản, nhóm diễn viên đã tập trong phòng họp, mỗi người phải "diễn chay" biểu cảm khuôn mặt theo yêu cầu.</p>

Để có clip hoàn hảo, diễn xuất của diễn viên rất được chú trọng. Sau khi trao đổi kịch bản, nhóm diễn viên đã tập trong phòng họp, mỗi người phải "diễn chay" biểu cảm khuôn mặt theo yêu cầu.

<p class="Normal"> Vì ý tưởng, kịch bản và ngày sản xuất khá gấp nên rất khó để tìm diễn viên. Có 11 diễn viên được huy động để tham gia FUN4FUN số 42 và đều là người của FPT HO. Ê kíp sản xuất có 4 người, trong đó, chịu trách nhiệm sản xuất: Lê Đạt và Thái Sơn; Trang điểm: Tiêu Hải Ninh; Trang phục đạo cụ: Võ Thị Mỹ Hằng.</p>

Vì ý tưởng, kịch bản và ngày sản xuất khá gấp nên rất khó để tìm diễn viên. Có 11 diễn viên được huy động để tham gia FUN4FUN số 42 và đều là người của FPT HO. Ê kíp sản xuất có 4 người, trong đó, chịu trách nhiệm sản xuất: Lê Đạt và Thái Sơn; Trang điểm: Tiêu Hải Ninh; Trang phục đạo cụ: Võ Thị Mỹ Hằng.

<p> Các cảnh quay được thực hiện ở tòa nhà FPT Cầu Giấy và Công viên Cầu Giấy.</p>

Các cảnh quay được thực hiện ở tòa nhà FPT Cầu Giấy và Công viên Cầu Giấy.

<p class="Normal"> Từ ý tưởng, viết kịch bản, quay, dàn dựng FUN4FUN số 42 chỉ vỏn vẹn trong 6 ngày. Dự kiến, 12h trưa ngày 27/4, bản tin FUN4FUN sẽ "lên sóng".</p>

Từ ý tưởng, viết kịch bản, quay, dàn dựng FUN4FUN số 42 chỉ vỏn vẹn trong 6 ngày. Dự kiến, 12h trưa ngày 27/4, bản tin FUN4FUN sẽ "lên sóng".

Lưu Vân

Ảnh: Lê Đạt

Ý kiến

()