Chúng ta

Đón trung thu cùng trẻ mồ côi ở Đà Nẵng

Thứ tư, 23/9/2015 | 09:31 GMT+7

Chương trình "Trung thu cho em 2015" được FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng tổ chức cho hơn 50 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nhà tình thương số 2 và 5, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, vào chiều ngày 22/9.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các em sống ở Nhà tình thương đều mồ côi cha, mẹ hoặc gia đình không có điều kiện nuôi dưỡng, đến từ Quảng Nam và Đà Nẵng. Mặc dù thiếu thốn tình thương, các trẻ rất ngoan và chăm học.</p>

Các em sống ở Nhà tình thương đều mồ côi cha, mẹ hoặc gia đình không có điều kiện nuôi dưỡng, đến từ Quảng Nam và Đà Nẵng. Mặc dù thiếu thốn tình thương, các trẻ rất ngoan và chăm học.

<p style="text-align:justify;"> Đây là hoạt động thường niên của Viễn thông FPT Đà Nẵng mỗi dịp tết Trung thu về. Ngoài tặng quà và bánh kẹo, các em được tham gia nhiều trò chơi có thưởng cũng như giao lưu với CBNV chi nhánh. Theo các cô giáo Nhà tình thương số 5, trẻ em ở đây đều rất hoà đồng, vui vẻ và ham học. Một số em biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích học tập xuất sắc tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hoặc thậm chí du học nước ngoài. Bên cạnh đó, nhà trường còn tìm kiếm việc làm sau khi trẻ đủ 18 tuổi.</p>

Đây là hoạt động thường niên của Viễn thông FPT Đà Nẵng mỗi dịp tết Trung thu về. Ngoài tặng quà và bánh kẹo, các em được tham gia nhiều trò chơi có thưởng cũng như giao lưu với CBNV chi nhánh. Theo các cô giáo Nhà tình thương số 5, trẻ em ở đây đều rất hoà đồng, vui vẻ và ham học. Một số em biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích học tập xuất sắc tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hoặc thậm chí du học nước ngoài. Bên cạnh đó, nhà trường còn tìm kiếm việc làm sau khi trẻ đủ 18 tuổi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là người tâm huyết trong hoạt động thiện nguyện, anh Lê Nguyễn Khánh Linh, Ban tổ chức, có mặt từ khá sớm để triển khai công tác hậu cần cũng như thăm hỏi các em về tình hình học tập. "Ở Đà Nẵng hiện có 4 Nhà tình thương nằm rải rác trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn với khoảng 110 em. Đa phần các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên chi nhánh đã cân nhắc kỹ trước khi chọn địa điểm Nhà tình thương số 5 để tố chức. Chương trình nhằm giúp em nhỏ có được mùa Trung thu ấm áp, vui vẻ bên bạn bè cũng như tiếp thêm động lực trong học tập và cuộc sống", anh Linh chia sẻ.</p>

Là người tâm huyết trong hoạt động thiện nguyện, anh Lê Nguyễn Khánh Linh, Ban tổ chức, có mặt từ khá sớm để triển khai công tác hậu cần cũng như thăm hỏi các em về tình hình học tập. "Ở Đà Nẵng hiện có 4 Nhà tình thương nằm rải rác trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn với khoảng 110 em. Đa phần các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên chi nhánh đã cân nhắc kỹ trước khi chọn địa điểm Nhà tình thương số 5 để tố chức. Chương trình nhằm giúp em nhỏ có được mùa Trung thu ấm áp, vui vẻ bên bạn bè cũng như tiếp thêm động lực trong học tập và cuộc sống", anh Linh chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh trao những phần quà giá trị cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, chi nhánh còn dành tặng một TV 32 inch cho Nhà tình thương để các em sinh hoạt, giải trí. </p>

Bên cạnh trao những phần quà giá trị cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, chi nhánh còn dành tặng một TV 32 inch cho Nhà tình thương để các em sinh hoạt, giải trí. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hơn 50 trẻ em còn được xem múa lân. Với nhiều người, múa lân không chỉ là hình thức góp vui, tạo tiếng cười dành cho trẻ con vào dịp Trung thu mà còn đem lại sự may mắn, thành công.</p>

Hơn 50 trẻ em còn được xem múa lân. Với nhiều người, múa lân không chỉ là hình thức góp vui, tạo tiếng cười dành cho trẻ con vào dịp Trung thu mà còn đem lại sự may mắn, thành công.

<p style="text-align:justify;"> Sự gần gũi, thân thiện của toàn thể CBNV FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đã khiến chương trình trở nên đặc biệt và ý nghĩa.</p>

Sự gần gũi, thân thiện của toàn thể CBNV FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng đã khiến chương trình trở nên đặc biệt và ý nghĩa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người FPT hóa thân thành chú Cuội hát và tặng bánh Trung thu cho các em nhỏ.</p>

Người FPT hóa thân thành chú Cuội hát và tặng bánh Trung thu cho các em nhỏ.

<p style="text-align:justify;"> Em Nguyễn Thị Hằng, học sinh lớp 12, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của FPT Telecom trong thời gian tới để Nhà tình thương có được sân chơi lành mạnh, vui vẻ không chỉ dịp Trung thu về. </p>

Em Nguyễn Thị Hằng, học sinh lớp 12, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của FPT Telecom trong thời gian tới để Nhà tình thương có được sân chơi lành mạnh, vui vẻ không chỉ dịp Trung thu về. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()