Chúng ta

CEO FPT Telecom 'truyền lửa' OKRs từ Hà Nội đến Sài Gòn

Thứ sáu, 15/2/2019 | 15:42 GMT+7

Trong tuần làm việc đầu tiên của năm mới, anh Hoàng Việt Anh đã đến thăm, chúc Tết tất cả Trung tâm kinh doanh, quầy giao dịch tại Vùng 1 và Vùng 5.

<p style="text-align:justify;"> Ngày 14/2, Tổng Giám đốc FPT Telecom Hoàng Việt Anh đã có chuyến "vi hành" đầu xuân tại các Trung tâm kinh doanh, quầy giao dịch Sài Gòn. </p> <p style="text-align:justify;"> Tại đây, anh Hoàng Việt Anh đã gửi lời cảm ơn các CBNV nhà "Cáo" đã nỗ lực trong năm 2018 để cùng FPT Telecom tạo nên những điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử. Song song, đây cũng là dịp Ban điều hành truyền động lực, động viên, chia sẻ những khó khăn của các đơn vị để cùng sát cánh bên nhau hoàn thành OKRs 2019 đầy thách thức. </p>

Ngày 14/2, Tổng Giám đốc FPT Telecom Hoàng Việt Anh đã có chuyến "vi hành" đầu xuân tại các Trung tâm kinh doanh, quầy giao dịch Sài Gòn. 

Tại đây, anh Hoàng Việt Anh đã gửi lời cảm ơn các CBNV nhà "Cáo" đã nỗ lực trong năm 2018 để cùng FPT Telecom tạo nên những điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử. Song song, đây cũng là dịp Ban điều hành truyền động lực, động viên, chia sẻ những khó khăn của các đơn vị để cùng sát cánh bên nhau hoàn thành OKRs 2019 đầy thách thức. 

<p> Quầy giao dịch Tân Bình là đơn vị đầu tiên được CEO FPT Telecom ghé thăm. </p>

Quầy giao dịch Tân Bình là đơn vị đầu tiên được CEO FPT Telecom ghé thăm. 

<p> Tập thể quầy giao dịch Bến Thành chụp hình lưu niệm cùng anh Hoàng Việt Anh. </p>

Tập thể quầy giao dịch Bến Thành chụp hình lưu niệm cùng anh Hoàng Việt Anh. 

<p style="text-align:justify;"> CBNV nhà "Cáo" hào hứng bắt tay anh Hoàng Việt Anh. Vùng 5 (FPT Telecom TP HCM) có 17 Trung tâm kinh doanh, trong đó 15 Trung tâm kinh doanh chia theo khu vực và 1 Trung tâm kinh doanh Dự án với khoảng 600 CBNV. </p>

CBNV nhà "Cáo" hào hứng bắt tay anh Hoàng Việt Anh. Vùng 5 (FPT Telecom TP HCM) có 17 Trung tâm kinh doanh, trong đó 15 Trung tâm kinh doanh chia theo khu vực và 1 Trung tâm kinh doanh Dự án với khoảng 600 CBNV. 

<p style="text-align:justify;"> Trước đó, CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh, PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Vùng 1 Nguyễn Anh Đức đã đến các Trung tâm kinh doanh Hà Nội trong 2 ngày làm việc đầu năm (11 và 12/2). </p>

Trước đó, CEO FPT Telecom Hoàng Việt Anh, PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Vùng 1 Nguyễn Anh Đức đã đến các Trung tâm kinh doanh Hà Nội trong 2 ngày làm việc đầu năm (11 và 12/2). 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban Điều hành đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể CBNV. Dù là dịp lễ, Tết, toàn quân nhà "Cáo" đã ra quân, thậm chí khi kỳ nghỉ chưa kết thúc. Theo ghi nhận, các Trung tâm kinh doanh Hà Nội đã đạt được số hợp đồng khả quan ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm.</p>

Ban Điều hành đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể CBNV. Dù là dịp lễ, Tết, toàn quân nhà "Cáo" đã ra quân, thậm chí khi kỳ nghỉ chưa kết thúc. Theo ghi nhận, các Trung tâm kinh doanh Hà Nội đã đạt được số hợp đồng khả quan ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm.

<p style="text-align:justify;"> Giám đốc Vùng 1 Nguyễn Anh Đức đánh giá chung Vùng 1 vào những ngày làm việc đầu năm đã hừng hực khí thế nhờ vào sự truyền lửa OKRs từ tập đoàn xuống từng đơn vị, cá nhân. Anh tin rằng, OKR 500K của nhà "Cáo" hoàn toàn khả thi nếu anh em tập trung giữ vững tinh thần. </p>

Giám đốc Vùng 1 Nguyễn Anh Đức đánh giá chung Vùng 1 vào những ngày làm việc đầu năm đã hừng hực khí thế nhờ vào sự truyền lửa OKRs từ tập đoàn xuống từng đơn vị, cá nhân. Anh tin rằng, OKR 500K của nhà "Cáo" hoàn toàn khả thi nếu anh em tập trung giữ vững tinh thần. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Việt Anh bày tỏ niềm hân hoan khi lần đầu được đi chúc Tết các Trung tâm kinh doanh. Anh biểu dương tinh thần tập trung, nỗ lực, tận tụy với khách hàng và mong muốn anh em sẽ giữ tinh thần này trong suốt năm làm việc để có thể thâm nhập sâu vào thị trường, cùng FPT Telecom vượt mọi thách thức hướng đến OKR 500K.</p>

Anh Hoàng Việt Anh bày tỏ niềm hân hoan khi lần đầu được đi chúc Tết các Trung tâm kinh doanh. Anh biểu dương tinh thần tập trung, nỗ lực, tận tụy với khách hàng và mong muốn anh em sẽ giữ tinh thần này trong suốt năm làm việc để có thể thâm nhập sâu vào thị trường, cùng FPT Telecom vượt mọi thách thức hướng đến OKR 500K.

<p style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Việt Anh cùng các CBNV nhà "Cáo" nâng ly chúc mừng năm 2018 với nhiều thành tựu và hướng đến những mục tiêu "Leng Keng" của năm 2019. </p>

Anh Hoàng Việt Anh cùng các CBNV nhà "Cáo" nâng ly chúc mừng năm 2018 với nhiều thành tựu và hướng đến những mục tiêu "Leng Keng" của năm 2019. 

<p style="text-align:justify;"> Các nữ giao dịch viên mặc áo dài đỏ theo phong tục Tết Việt, rạng rỡ nhận lì xì may mắn từ TGĐ FPT Telecom trong ngày làm việc đầu tiên của năm âm lịch. </p>

Các nữ giao dịch viên mặc áo dài đỏ theo phong tục Tết Việt, rạng rỡ nhận lì xì may mắn từ TGĐ FPT Telecom trong ngày làm việc đầu tiên của năm âm lịch. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng trong tuần làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, FPT Telecom sẽ kick-off chương trình thi đua hướng đến OKRs 2019. "Đường lên đỉnh OKRs 2019" sẽ là cuộc tranh tài gay cấn của 7 đội leo núi tương ứng với 7 vùng kinh doanh của nhà "Cáo". Để trở thành quán quân, các đội chơi sẽ phải lần lượt vượt qua 12 chương trình thi tháng, 4 chương trình thi quý, tiến tới chung kết năm. Trong đó 4 chương trình thi quý sẽ lần lượt tương ứng với các vòng thi Khởi động, Tăng tốc, Bứt phá và Về đích.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình là sân chơi bổ ích để cộng đồng nhà "Cáo" không những trau dồi kỹ năng chuyên môn, khẳng định bản thân mà còn giúp nâng cao tinh thần đồng đội. Không chỉ dành riêng cho khối kinh doanh, "Đường lên đỉnh OKRs 2019" còn là cuộc chơi lớn cho tất cả CBNV thuộc các khối Dịch vụ khách hàng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Trung tâm thu cước, khối Kỹ thuật, Hạ tầng...</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hai đơn vị đầu tiên kick-off "Đường lên đỉnh OKRs 2019" là Sài Gòn (15/2) và Hà Nội (16/2).</p>

Cũng trong tuần làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, FPT Telecom sẽ kick-off chương trình thi đua hướng đến OKRs 2019. "Đường lên đỉnh OKRs 2019" sẽ là cuộc tranh tài gay cấn của 7 đội leo núi tương ứng với 7 vùng kinh doanh của nhà "Cáo". Để trở thành quán quân, các đội chơi sẽ phải lần lượt vượt qua 12 chương trình thi tháng, 4 chương trình thi quý, tiến tới chung kết năm. Trong đó 4 chương trình thi quý sẽ lần lượt tương ứng với các vòng thi Khởi động, Tăng tốc, Bứt phá và Về đích.

Chương trình là sân chơi bổ ích để cộng đồng nhà "Cáo" không những trau dồi kỹ năng chuyên môn, khẳng định bản thân mà còn giúp nâng cao tinh thần đồng đội. Không chỉ dành riêng cho khối kinh doanh, "Đường lên đỉnh OKRs 2019" còn là cuộc chơi lớn cho tất cả CBNV thuộc các khối Dịch vụ khách hàng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Trung tâm thu cước, khối Kỹ thuật, Hạ tầng...

Hai đơn vị đầu tiên kick-off "Đường lên đỉnh OKRs 2019" là Sài Gòn (15/2) và Hà Nội (16/2).

FPT Telecom thành lập ngày 31/12/1997. Trong năm 2018, nhà "Cáo" đã làm nên những kỳ tích thực sự ấn tượng. Trong đó, có thể kể đến Hành trình kết nối - giải chạy hơn 2.600 km xuyên Việt đạt 2 kỷ lục Việt Nam và 1 kỷ lục Thế giới; chiến dịch hoàn thành mốc thuê bao truyền hình; những cải tiến nổi bật về công nghệ được áp dụng thực tiễn trong quá trình làm việc và trong các sản phẩm dịch vụ của công ty. Trong năm 2018, FPT Telecom liên tiếp thu về nhiều kết quả khả quan trong kinh doanh. Trong đó doanh thu tăng trưởng 16,3%, lợi nhuận tăng trưởng 15,3% đuề hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Thuê bao internet có mức tăng trưởng khá trong khi tỉ lệ dời mạng giảm đáng kể so với các năm trước.

Đây cũng là năm FPT Telecom đạt dấu mốc 'Leng Keng' về số thuê bao truyền hình. Các thị trường nước ngoài của nhà Viễn thông vẫn giữ vững vị thế và không ngừng phát triển. Cùng với đó chiến dịch quang hóa hạ tầng được hoàn thành xuất sắc.

Đây là bước đà để FPT Telecom tiến đến mục tiêu OKR 500K của năm 2019.

Xuân Phương

Ảnh: FPT Telecom

Ý kiến

()