Chúng ta

Cán bộ Hành chính nhà F chuyển nghề làm nông dân

Thứ tư, 8/11/2017 | 17:25 GMT+7

Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ hành chính phía Nam rủ nhau về xứ dừa Bến Tre làm nông dân bắt cá và làm bánh xèo.

<p class="Normal"> 6h30, người Hành chính (FAD) đã có mặt tại Thảo cầm viên, sẵn sàng cho chuyến hành trình về Bến Tre. Có hơn 70 CBNV tham gia chương trình năm nay, trong đó có một số CBNV đến từ các tỉnh xa như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh.</p> <p class="Normal"> Theo chị Nguyễn Hoàng Thanh Vân, FAD FHO, chương trình dự định tổ chức vào ngày thứ Sáu, nhưng do đặc thù công việc hành chính phải có cán bộ trực tổng đài hay con dấu nên BTC chọn ngày cuối tuần, tạo điều kiện cho tất cả CBNV ngành dọc tham gia.</p>

6h30, người Hành chính (FAD) đã có mặt tại Thảo cầm viên, sẵn sàng cho chuyến hành trình về Bến Tre. Có hơn 70 CBNV tham gia chương trình năm nay, trong đó có một số CBNV đến từ các tỉnh xa như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh.

Theo chị Nguyễn Hoàng Thanh Vân, FAD FHO, chương trình dự định tổ chức vào ngày thứ Sáu, nhưng do đặc thù công việc hành chính phải có cán bộ trực tổng đài hay con dấu nên BTC chọn ngày cuối tuần, tạo điều kiện cho tất cả CBNV ngành dọc tham gia.

<p class="Normal"> <span>Tiếp nối Ngày hội hành chính 2017 khu vực miền Bắc, FAD miền Nam đã tổ chức trọn vẹn một ngày trải nghiệm với các hoạt động “team building” hấp dẫn tại Bến Tre vào ngày 4/11.</span></p> <p class="Normal"> Ngày hội hành chính FPT các năm trước đã được thực hiện với ‘format’ giống nhau và khó có thể tạo ra những ý tưởng độc đáo cho những năm sau. Năm nay, FAD quyết tâm thay đổi nội dung chương trình, vừa phù hợp với lịch làm việc của CBNV, vừa thêm phần sôi động, chuyến sinh hoạt dã ngoại đã được hình thành. </p> <p class="Normal"> Ảnh người FAD thực hiện thủ tục ‘nhập môn’ bằng cách nhận ruy băng từ BTC, đeo vào cổ tay dùng để phân biệt đội và mỗi người chơi sẽ được chia ngẫu nhiên vào một trong 4 đội.</p>

Tiếp nối Ngày hội hành chính 2017 khu vực miền Bắc, FAD miền Nam đã tổ chức trọn vẹn một ngày trải nghiệm với các hoạt động “team building” hấp dẫn tại Bến Tre vào ngày 4/11.

Ngày hội hành chính FPT các năm trước đã được thực hiện với ‘format’ giống nhau và khó có thể tạo ra những ý tưởng độc đáo cho những năm sau. Năm nay, FAD quyết tâm thay đổi nội dung chương trình, vừa phù hợp với lịch làm việc của CBNV, vừa thêm phần sôi động, chuyến sinh hoạt dã ngoại đã được hình thành. 

Ảnh người FAD thực hiện thủ tục ‘nhập môn’ bằng cách nhận ruy băng từ BTC, đeo vào cổ tay dùng để phân biệt đội và mỗi người chơi sẽ được chia ngẫu nhiên vào một trong 4 đội.

<p class="Normal"> Với nhiều thử thách thú vị và các hoạt động giao lưu bổ ích, cán bộ hành chính từ nhiều đơn vị khác nhau đã có dịp để giao lưu, gặp gỡ và gắn kết với nhau hơn.</p> <p class="Normal"> Sau 2 tiếng di chuyển, những người tham dự đã có mặt tại khu du lịch Phú An Khang và những người chơi cùng màu ruy băng sẽ ở cùng một đội. Khu vực người chơi đang đứng là sảnh chính, nơi diễn ra các thử thách làm quen vào buổi sáng.</p>

Với nhiều thử thách thú vị và các hoạt động giao lưu bổ ích, cán bộ hành chính từ nhiều đơn vị khác nhau đã có dịp để giao lưu, gặp gỡ và gắn kết với nhau hơn.

Sau 2 tiếng di chuyển, những người tham dự đã có mặt tại khu du lịch Phú An Khang và những người chơi cùng màu ruy băng sẽ ở cùng một đội. Khu vực người chơi đang đứng là sảnh chính, nơi diễn ra các thử thách làm quen vào buổi sáng.

<p class="Normal"> Như các năm trước, thủ tục thiết kế cờ đội là một trong những hoạt động không thể thiếu.Thử thách đầu tiên của mỗi đội chơi là thực hiện lá cờ đội từ những vật dụng BTC cung cấp, chọn ra một dẫn đội, đặt tên đội và một câu slogan thật "chất".</p>

Như các năm trước, thủ tục thiết kế cờ đội là một trong những hoạt động không thể thiếu.Thử thách đầu tiên của mỗi đội chơi là thực hiện lá cờ đội từ những vật dụng BTC cung cấp, chọn ra một dẫn đội, đặt tên đội và một câu slogan thật "chất".

<p class="Normal"> <span>Hình ảnh 4 đội thi hoàn thành lá cờ của đội mình sau 10 phút. Mỗi đội sẽ có phần trình bày về ý nghĩa lá cờ, tên đội và hô câu slogan thật to để thể hiện tinh thần đồng đội.</span></p>

Hình ảnh 4 đội thi hoàn thành lá cờ của đội mình sau 10 phút. Mỗi đội sẽ có phần trình bày về ý nghĩa lá cờ, tên đội và hô câu slogan thật to để thể hiện tinh thần đồng đội.

<p class="Normal"> 4 đội tham gia với 4 cái tên vô cùng độc đáo: Hường, Hy Vọng, Gà Cồ và Hải Tặc. Họ cùng chung một quyết tâm vượt qua các thử thách và giành giải thưởng cao nhất của ngày hội.</p>

4 đội tham gia với 4 cái tên vô cùng độc đáo: Hường, Hy Vọng, Gà Cồ và Hải Tặc. Họ cùng chung một quyết tâm vượt qua các thử thách và giành giải thưởng cao nhất của ngày hội.

<p class="Normal"> Trò chơi tiếp theo mang tên ‘Nhớ tên đồng đội’. Toàn bộ thành viên trong đội phải nhớ được chính xác được tên và đơn vị lẫn nhau. Cuối cùng, đội Hường đã giành chiến thắng trong trò chơi này.</p>

Trò chơi tiếp theo mang tên ‘Nhớ tên đồng đội’. Toàn bộ thành viên trong đội phải nhớ được chính xác được tên và đơn vị lẫn nhau. Cuối cùng, đội Hường đã giành chiến thắng trong trò chơi này.

<p class="Normal"> Những phút đầu chưa quen biết, người tham dự còn ngại và dè chừng. Tuy nhiên, sau 2 hoạt động gắn kết, các thành viên đã cởi mở và nhiệt tình hơn.</p> <p class="Normal"> Đây là khoảnh khắc đội ‘Hường mạnh mẽ’ tập nhảy tập thể, chuẩn bị cho thử thách đội nào nhảy đều hơn dưới nền nhạc vui nhộn do BTC cung cấp.</p>

Những phút đầu chưa quen biết, người tham dự còn ngại và dè chừng. Tuy nhiên, sau 2 hoạt động gắn kết, các thành viên đã cởi mở và nhiệt tình hơn.

Đây là khoảnh khắc đội ‘Hường mạnh mẽ’ tập nhảy tập thể, chuẩn bị cho thử thách đội nào nhảy đều hơn dưới nền nhạc vui nhộn do BTC cung cấp.

<p class="Normal"> <span>Với</span><span> quân số hùng hậu, đội Gà Cồ đã có phần thi đấu ‘máu lửa’ ngay trước sân khấu. Kết thúc thử thách này, cả 3 đội đều được cộng 5 điểm vì đã có những phần trình diễn ‘độc – đều – đẹp’.</span></p>

Với quân số hùng hậu, đội Gà Cồ đã có phần thi đấu ‘máu lửa’ ngay trước sân khấu. Kết thúc thử thách này, cả 3 đội đều được cộng 5 điểm vì đã có những phần trình diễn ‘độc – đều – đẹp’.

<p class="Normal"> Nội dung chương trình được xây dựng thành 2 phần: các hoạt động làm quen vào buổi sáng và các thử thách đội nhóm sẽ diễn ra vào buổi chiều.</p> <p class="Normal"> Lúc này, mỗi đội chơi sẽ tranh tài trong trang phục bà ba dân dã, đậm chất miền Tây Nam bộ. Trung bình mỗi đội sẽ có quỹ thời gian là 1 tiếng để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và trở về điểm tập kết ban đầu.</p> <p class="Normal"> Mở màn là thử thách ‘xếp chữ’ theo đúng các chữ cái FPT, FAD và chụp một tấm ảnh nhóm.</p>

Nội dung chương trình được xây dựng thành 2 phần: các hoạt động làm quen vào buổi sáng và các thử thách đội nhóm sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Lúc này, mỗi đội chơi sẽ tranh tài trong trang phục bà ba dân dã, đậm chất miền Tây Nam bộ. Trung bình mỗi đội sẽ có quỹ thời gian là 1 tiếng để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và trở về điểm tập kết ban đầu.

Mở màn là thử thách ‘xếp chữ’ theo đúng các chữ cái FPT, FAD và chụp một tấm ảnh nhóm.

<p class="Normal"> Người chơi của đội Hường đang nắm chặt tay nhau, thể hiện sự khéo léo để chuyền chiếc vòng từ người này sang người khác trong 90 giây nhưng không được dùng tay hay buông tay.</p>

Người chơi của đội Hường đang nắm chặt tay nhau, thể hiện sự khéo léo để chuyền chiếc vòng từ người này sang người khác trong 90 giây nhưng không được dùng tay hay buông tay.

<p class="Normal"> Việc bắt một con cá lóc chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi đội thường loay hoay ít nhất 10 phút để tìm ra chiến thuật "bắt cá nhiều tay" phù hợp.</p>

Việc bắt một con cá lóc chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi đội thường loay hoay ít nhất 10 phút để tìm ra chiến thuật "bắt cá nhiều tay" phù hợp.

<p class="Normal"> Phần thi đổ bánh xèo được xem là thử thách khó nhất vì khoảnh khắc giữa một chiếc bánh xèo ngon và dở rất ngắn ngủi. Mỗi đội sẽ được thực hiện 5 cái bánh với những nguyên liệu được cung cấp sẵn.</p>

Phần thi đổ bánh xèo được xem là thử thách khó nhất vì khoảnh khắc giữa một chiếc bánh xèo ngon và dở rất ngắn ngủi. Mỗi đội sẽ được thực hiện 5 cái bánh với những nguyên liệu được cung cấp sẵn.

<p class="Normal"> Tuy không được tính điểm nhưng anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chánh văn phòng FPT, cũng hào hứng trổ tài ngay sau phần thi của các đội. “Đã lâu không có một chuyến đi vui vẻ mà “đậm” miền Tây như vậy”, anh Danh vui vẻ chia sẻ.</p>

Tuy không được tính điểm nhưng anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chánh văn phòng FPT, cũng hào hứng trổ tài ngay sau phần thi của các đội. “Đã lâu không có một chuyến đi vui vẻ mà “đậm” miền Tây như vậy”, anh Danh vui vẻ chia sẻ.

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Tiến Danh trao kỷ niệm chương cho các CBNV hành chính trong phần vinh danh cán bộ FPT ở buổi lễ tổng kết chương trình.</p>

Anh Nguyễn Tiến Danh trao kỷ niệm chương cho các CBNV hành chính trong phần vinh danh cán bộ FPT ở buổi lễ tổng kết chương trình.

<p class="Normal"> Với tiêu chí ‘chơi là có quà’, 4 đội đã hoàn thành tốt các vòng thi và được xướng tên trong đêm tổng kết. Đội Hy Vọng xuất sắc về Nhất, theo sau là đội Hường, hạng 3 thuộc về Gà Cồ và cuối cùng là Hải Tặc.</p>

Với tiêu chí ‘chơi là có quà’, 4 đội đã hoàn thành tốt các vòng thi và được xướng tên trong đêm tổng kết. Đội Hy Vọng xuất sắc về Nhất, theo sau là đội Hường, hạng 3 thuộc về Gà Cồ và cuối cùng là Hải Tặc.

<p class="Normal"> “Tôi đã gắn kết với công việc này được 18 năm, trong đó có 14 năm làm hành chính và 4 năm làm công việc tổng hợp. Lần đầu tiên tôi tham gia một buổi teambuilding cho ngành dọc, rất vui và ý nghĩa", chị <span>Tô Thanh Thảo, Chánh văn phòng FPT Trading, chia sẻ và cho biết, hy</span><span> vọng mô hình này sẽ được duy trì để năm sau sẽ là những chuyến đi dài hơn".</span></p>

“Tôi đã gắn kết với công việc này được 18 năm, trong đó có 14 năm làm hành chính và 4 năm làm công việc tổng hợp. Lần đầu tiên tôi tham gia một buổi teambuilding cho ngành dọc, rất vui và ý nghĩa", chị Tô Thanh Thảo, Chánh văn phòng FPT Trading, chia sẻ và cho biết, hy vọng mô hình này sẽ được duy trì để năm sau sẽ là những chuyến đi dài hơn".

Đình An

Ý kiến

()