Chúng ta

'5 năm là hành trình khẳng định vị thế đào tạo'

Thứ ba, 18/7/2017 | 17:51 GMT+7

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GĐ FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên Huỳnh Ngọc Khoan cho biết, 5 năm là quãng thời gian không dài nhưng với người làm công tác giáo dục đó là cả một hành trình nhiều ước mơ và hoài bão.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 16/7, FPT Polytechnic Tây Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường (13/7/2012 -13/7/2017). Đây là đơn vị đào tạo có tuổi đời trẻ nhất so với Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.</p> <p class="Normal">  </p>

Ngày 16/7, FPT Polytechnic Tây Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường (13/7/2012 -13/7/2017). Đây là đơn vị đào tạo có tuổi đời trẻ nhất so với Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Ngoài ra, phần biểu diễn võ thuật Vovinam của sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên cũng để lại nhiều ấn tượng, thể hiện tinh hoa của dân tộc.</p>

Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Ngoài ra, phần biểu diễn võ thuật Vovinam của sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên cũng để lại nhiều ấn tượng, thể hiện tinh hoa của dân tộc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là người đầu tàu cơ sở phố núi, thầy Huỳnh Ngọc Khoan, GĐ FPT Polytechnic Tây Nguyên, cảm thấy bất ngờ khi "mới đó cơ sở đã được 5 tuổi" và dù tóc đã bạc theo thời gian nhưng bản thân lại thấy vui khi chứng kiến từng giai đoạn phát triển của nhà trường. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>"</span><span style="color:rgb(34,34,34);">5 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ, khẳng định được vai trò quan trọng trong ngành giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về CNTT cũng như về kinh tế. Hơn 90% sinh viên tốt nghiệp tại trường trong các năm qua đã có việc làm tại các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh như FPT Telecom, Viettel, Nguyễn Kim, FPT</span><span>", thầy nhấn mạnh.</span></p>

Là người đầu tàu cơ sở phố núi, thầy Huỳnh Ngọc Khoan, GĐ FPT Polytechnic Tây Nguyên, cảm thấy bất ngờ khi "mới đó cơ sở đã được 5 tuổi" và dù tóc đã bạc theo thời gian nhưng bản thân lại thấy vui khi chứng kiến từng giai đoạn phát triển của nhà trường. 

"5 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ, khẳng định được vai trò quan trọng trong ngành giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về CNTT cũng như về kinh tế. Hơn 90% sinh viên tốt nghiệp tại trường trong các năm qua đã có việc làm tại các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh như FPT Telecom, Viettel, Nguyễn Kim, FPT", thầy nhấn mạnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Vũ Chí Thành, GĐ FPT Polytechnic, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các ban ngành, cấp lãnh đạo tỉnh, đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt cán bộ, giảng viên nhà trường đã luôn đồng hành, quan tâm và giúp đỡ sự phát triển của cơ sở Tây Nguyên trong suốt những năm qua.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Polytechnic Tây Nguyên được thành lập theo QĐ số 57 ngày 1/2/2013, trực thuộc trường ĐH FPT. Cơ sở Tây Nguyên tiền thân là FPT Polytechnic Đăk Lăk, được đặt tại TP Buôn Ma Thuột - thủ phủ của vùng Tây Nguyên với mong muốn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT kỹ thuật cao và kinh tế tại địa phương cũng như lân cận.</p>

Anh Vũ Chí Thành, GĐ FPT Polytechnic, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các ban ngành, cấp lãnh đạo tỉnh, đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt cán bộ, giảng viên nhà trường đã luôn đồng hành, quan tâm và giúp đỡ sự phát triển của cơ sở Tây Nguyên trong suốt những năm qua.

FPT Polytechnic Tây Nguyên được thành lập theo QĐ số 57 ngày 1/2/2013, trực thuộc trường ĐH FPT. Cơ sở Tây Nguyên tiền thân là FPT Polytechnic Đăk Lăk, được đặt tại TP Buôn Ma Thuột - thủ phủ của vùng Tây Nguyên với mong muốn đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT kỹ thuật cao và kinh tế tại địa phương cũng như lân cận.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Võ Duy Khang, Giám đốc Nguyễn Kim Buôn Mê Thuột, một trong những đối tác lớn về nhân lực của FPT Polytechnic Tây Nguyên, cho biết, ấn tượng với những gì sinh viên đã thể hiện khi thực tập và làm dự án trong suốt thời gian qua. "Tôi hy vọng nhà trường và doanh nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện bản thân nhằm ra trường có việc làm", ông chia sẻ và cho biết tạo điều kiện tối đa để sinh viên FPT tham quan, thực tập và ứng tuyển vào làm việc.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với phương châm “Thực học – Thực nghiệp”, cơ sở Tây Nguyên luôn phấn đấu tạo môi trường học tập gần với thực tế doanh nghiệp nhất. Mỗi môn học của sinh viên nhà trường vẫn luôn xem đó là một dự án, một công việc thực tế tại các doanh nghiệp. Thực tế đã có rất nhiều dự án môn học, đồ án tốt nghiệp của sinh viên được các doanh nghiệp ứng dụng vào thực tiễn và bước đầu thành công.</p>

Ông Võ Duy Khang, Giám đốc Nguyễn Kim Buôn Mê Thuột, một trong những đối tác lớn về nhân lực của FPT Polytechnic Tây Nguyên, cho biết, ấn tượng với những gì sinh viên đã thể hiện khi thực tập và làm dự án trong suốt thời gian qua. "Tôi hy vọng nhà trường và doanh nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện bản thân nhằm ra trường có việc làm", ông chia sẻ và cho biết tạo điều kiện tối đa để sinh viên FPT tham quan, thực tập và ứng tuyển vào làm việc.

Với phương châm “Thực học – Thực nghiệp”, cơ sở Tây Nguyên luôn phấn đấu tạo môi trường học tập gần với thực tế doanh nghiệp nhất. Mỗi môn học của sinh viên nhà trường vẫn luôn xem đó là một dự án, một công việc thực tế tại các doanh nghiệp. Thực tế đã có rất nhiều dự án môn học, đồ án tốt nghiệp của sinh viên được các doanh nghiệp ứng dụng vào thực tiễn và bước đầu thành công.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Được thành lập từ năm 2012, FPT Polytechnic Tây Nguyên là đơn vị đào tạo có tuổi đời trẻ nhất so với Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Số lượng sinh viên theo học tại cơ sở khoảng 500 người. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của nhà trường có việc sau 6 tháng gần 80%. Để tăng chất lượng đào tạo, nhà trường đã tiến hành làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nhận “đặt hàng” nhân sự. Từ đó giúp sinh viên có thêm cơ hội việc làm cũng như thu nhập, đặc biệt tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tập.</p>

Được thành lập từ năm 2012, FPT Polytechnic Tây Nguyên là đơn vị đào tạo có tuổi đời trẻ nhất so với Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Số lượng sinh viên theo học tại cơ sở khoảng 500 người. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của nhà trường có việc sau 6 tháng gần 80%. Để tăng chất lượng đào tạo, nhà trường đã tiến hành làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nhận “đặt hàng” nhân sự. Từ đó giúp sinh viên có thêm cơ hội việc làm cũng như thu nhập, đặc biệt tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tập.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dịp này, nhà trường tôn vinh những cán bộ, giảng viên có cống hiên 5 năm qua. Anh Trần Trung Hiếu, Phòng công tác sinh viên (ngoài cùng bên trái), được đồng nghiệp tặng cho biệt danh Hiếu “Pô ly”. "Tôi từng công tác ở một doanh nghiệp lớn trên địa bàn nhưng chỉ khi được làm việc trong môi trường “chạy suốt” như vậy mới thấy trẻ ra, khỏe hơn và nhiều nhiệt huyết hơn", người đàn ông sinh năm 1976 bày tỏ.</p>

Dịp này, nhà trường tôn vinh những cán bộ, giảng viên có cống hiên 5 năm qua. Anh Trần Trung Hiếu, Phòng công tác sinh viên (ngoài cùng bên trái), được đồng nghiệp tặng cho biệt danh Hiếu “Pô ly”. "Tôi từng công tác ở một doanh nghiệp lớn trên địa bàn nhưng chỉ khi được làm việc trong môi trường “chạy suốt” như vậy mới thấy trẻ ra, khỏe hơn và nhiều nhiệt huyết hơn", người đàn ông sinh năm 1976 bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhà trường còn trao tặng giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại các sự kiện hướng đến kỷ niệm 5 năm thành lập trường như bóng đá sinh viên “Poly Cup Summer 2017” và Cuộc thi Thiết kế biểu tượng 5 năm hình thành và phát triển Cao đẳng FPT Tây Nguyên. </p>

Nhà trường còn trao tặng giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại các sự kiện hướng đến kỷ niệm 5 năm thành lập trường như bóng đá sinh viên “Poly Cup Summer 2017” và Cuộc thi Thiết kế biểu tượng 5 năm hình thành và phát triển Cao đẳng FPT Tây Nguyên. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cựu sinh viên Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Công ty Dịch vụ kiểm toán Staup, chia sẻ: “Dù có đi đến đâu, làm đến chức danh gì thì sinh viên vẫn mãi là những học trò nhỏ được học tập và làm việc dưới mái trường FPT". Chàng trai cũng cho biết, do tốt nghiệp đã lâu nên ít có dịp gặp lại bàn bè thời còn đi học. Vì vậy, buổi lễ đã giúp bản thân được gặp mặt mọi người và ôn lại những ký ức thời sinh viên.</p>

Cựu sinh viên Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Công ty Dịch vụ kiểm toán Staup, chia sẻ: “Dù có đi đến đâu, làm đến chức danh gì thì sinh viên vẫn mãi là những học trò nhỏ được học tập và làm việc dưới mái trường FPT". Chàng trai cũng cho biết, do tốt nghiệp đã lâu nên ít có dịp gặp lại bàn bè thời còn đi học. Vì vậy, buổi lễ đã giúp bản thân được gặp mặt mọi người và ôn lại những ký ức thời sinh viên.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()